Phát triển kinh tế đồi rừng ở thành phố Yên Bái
- Cập nhật: Thứ ba, 9/3/2010 | 3:03:35 PM
YBĐT - Trong những năm gần đây, thành phố Yên Bái đã chú trọng thực hiện trồng cây gây rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế.
![]() |
Một xưởng chế biến gỗ rừng trồng ở cụm công nghiệp xã Báo Đáp.
|
Phát huy lợi thế đất đồi rừng thích hợp trồng các loại cây như: keo lai, bạch đàn mô, bồ đề là nguồn cung cấp nguyên liệu làm giấy, ván dăm, đồ mộc dân dụng... thành phố đã có những chính sách khuyến khích hỗ trợ cho các dự án trồng rừng mới 1,5 triệu đồng/ha về khảo sát thiết kế, cây giống và phân bón ban đầu.
Theo kết quả điều tra lâm nghiệp ngoài quốc doanh đến hết năm 2009, diện tích rừng trên địa bàn thành phố có trên 4.000ha, trong đó diện tích rừng trồng mới trong năm 2009 là 112,3 ha, chủ yếu là giống keo và tập trung ở các xã: Minh Bảo, Tân Thịnh, Âu Lâu, Văn Tiến, Hợp Minh và phường Yên Ninh, Đồng Tâm... Tổng số cây trồng phân tán là 106,37 nghìn cây, trong đó cây lấy gỗ là 100,97 nghìn cây, tre và luồng là 2,8 nghìn cây, cây đặc sản là 2,6 nghìn cây.
Xã Tân Thịnh - một trong những xã có diện tích rừng trồng lớn của thành phố Yên Bái, năm qua đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo nhân dân tập trung chăm sóc, bảo vệ 600 ha diện tích rừng hiện có và tiếp tục trồng bổ sung gần 20 ha rừng, chủ yếu là keo thường và cây lâm nghiệp khác. Cùng với đó, xã đã vận động nhân dân khai thác nguồn gỗ hợp lý và chặt tỉa để làm nguyên liệu giấy, nguyên liệu ván ép...
Với phương châm: “Không để đất trống đồi trọc xã đã có kế hoạch cụ thể chỉ đạo nhân dân khai thác đến đâu trồng cây đến đó, nên đến nay diện tích rừng trồng của xã cơ bản đã được phủ kín. Minh Bảo với 900 ha rừng các loại. Trong năm 2009, xã đã chỉ đạo nhân dân trồng mới 31 ha (vượt 6 ha so với chỉ tiêu giao).
Nhờ tích cực tuyên truyền vận động nên nhân dân đã thực hiện tốt chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh công tác trồng rừng trên các diện tích đã khai thác, đảm bảo không để diện tích đất rừng trống. Công tác khuyến lâm được tăng cường tới các địa bàn thôn, giúp nhân dân hiểu hơn về hiệu quả kinh tế của việc trồng rừng sản xuất.
Cùng với các chính sách khuyến khích hỗ trợ của tỉnh và thành phố, nhân dân tự giác đăng ký nhận đất trồng rừng. Nhiều gia đình từ hai bàn tay trắng đến nay đã vươn lên thoát nghèo từ trồng rừng.
Anh Nguyễn Đình Hữu, ở thôn Bảo Yên là hộ gia đình có diện tích rừng trồng khá nhiều của xã Minh Bảo cho biết: “Từ 12 ha rừng được giao, sau khi luân chuyển trồng và thu hoạch, mỗi năm trừ chi phí gia đình tôi thu lãi từ trồng rừng sản xuất trên 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, gia đình còn tạo việc làm cho 10 lao động theo thời vụ và 1 lao động thường xuyên với mức lương từ 1,5 – 1,8 triệu đồng/tháng”.
Bước vào năm 2010, ngay từ những tháng đầu năm, thành phố đã chỉ đạo Phòng Kinh tế đôn đốc các xã, phường, hoàn thành xong việc đăng ký trồng rừng để làm cơ sở triển khai kế hoạch hỗ trợ trồng rừng năm 2010 theo nguồn vốn của tỉnh. Với diện tích rừng trồng mới được giao, nhân dân thành phố đã tích cực làm đất trồng cây theo kế hoạch. Đặc biệt, trong dịp đón xuân mới, thành phố đã thực hiện kế hoạch trồng cây lâm nghiệp xã hội, cây ăn quả và cây xanh trong các khuôn viên công sở trên địa bàn.
Ông Nguyễn Quảng Bình - Phó trưởng Phòng Kinh tế thành phố cho biết: “Phòng Kinh tế có kế hoạch mở từ 3 - 5 lớp tập huấn hướng dẫn nhân dân các xã, phường kỹ thuật chọn cây giống, kỹ thuật trồng và cách bón lót phân cho cây mới trồng. Đồng thời, vận động nhân dân chăm sóc và bảo vệ diện tích rừng hiện có và thu hoạch đến đâu, trồng bổ sung diện tích mới đến đó để phủ xanh đất trống đồi núi trọc trên địa bàn.
Với những kết quả đạt được, thành phố Yên Bái phấn đấu trồng mới 250 ha rừng theo nguồn vốn của tỉnh giao. Bên cạnh đó, thành phố giao cho các xã, phường trồng thêm 118 ngàn cây phân tán và các loại hình trang trại sinh thái tổng hợp khác, tăng cường công tác phòng chống cháy rừng để góp phần làm cho thành phố Yên Bái luôn phát triển về kinh tế và môi trường xanh - sạch - đẹp.
Kim Thúy
Các tin khác

Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết mỗi khi điều chỉnh giá bán lẻ, hãng sẽ công khai cách tính tạo điều kiện cho người tiêu dùng biết giá bán có hợp lý hay không.

Phiên giao dịch giảm mạnh đêm qua của giá vàng thế giới khiến sáng nay giá vàng trong nước giảm 120.000 đồng/lượng, giao dịch khá ảm đạm.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản (thay thế Nghị định 05/2005/NĐ-CP) với nhiều điểm mới, hoàn thiện hơn và đáp ứng được nhu cầu của hoạt động bán đấu giá tài sản.

Tại buổi giao ban trực tuyến tháng 2 của Bộ Công Thương, ngày 8/3, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng khẳng định, trọng tâm trong tháng Ba và từ nay đến cuối năm 2010 sẽ tập trung đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu và khống chế chỉ số giá tiêu dùng (CPI).