Mông Sơn: Đồng xanh trên đất bán ngập
- Cập nhật: Thứ tư, 10/3/2010 | 9:54:02 AM
YBĐT - Từ tháng Chạp, nước hồ bắt đầu rút để lộ ra những bãi đất rộng lớn, nhiều phù sa. Nước rút đến đâu, người dân ven hồ thuộc xã Mông Sơn, huyện Yên Bình(Yên Bái) lại be bờ, làm đất, gieo cấy ngay tới đó nên vụ cấy ở đây kéo dài hơn ở những địa phương khác (thường từ cuối tháng Chạp tới giữa tháng 3 Âm lịch năm sau).
![]() |
Nông dân xã Mông Sơn trồng lạc trên đất bán ngập hồ Thác Bà.
|
Là một trong những xã ven hồ có diện tích đất bán ngập hồ Thác Bà lớn nhất, ông Trần Kim Niên - Chủ tịch UBND xã Mông Sơn cho biết: “Chúng tôi chỉ có khoảng trên 30 ha lúa hai vụ còn chủ yếu là diện tích bán ngập. Năm ngoái, xã chỉ cấy được 45 ha, nhưng năm nay nước hồ xuống sớm nên chúng tôi dự định cấy 61 ha.
Nếu nước hồ Thác Bà vẫn tiếp tục xuống, toàn xã sẽ cấy trên 100 ha lúa và trồng khoảng hơn 80 ha lạc. Tại một số chân ruộng do nước rút sớm đã bị hạn, xã đã huy động mọi lực lượng làm tốt công tác thuỷ lợi để đưa nước về đồng hoặc chuyển sang trồng ngô. Đây là vụ chính của hầu hết nông dân trong xã, nên chúng tôi phải tranh thủ canh tác trên mọi diện tích để mang lại hiệu quả cao nhất”.
Trên những bãi đất mà chỉ vài tháng trước đây là lòng hồ, nông dân xã Mông Sơn đã ra đồng hăng say lao động. Người bừa đất, người gieo mạ, người bỏ phân, tra lạc, trồng ngô… không khí sản xuất khẩn trương ngay từ những ngày đầu xuân. Thôn Thuỷ Sơn có 53 hộ dân sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Mùa nước lên, thôn trở thành những đảo nhỏ cách biệt với các thôn còn lại trong xã. Mọi người muốn tới nhà nhau phải đi bằng thuyền.
Bà Bùi Thị Viên tâm sự: “Gia đình tôi ra đồng làm việc từ ngày mùng 3 tết để tranh thủ những ngày nước rút. Đất tại những bãi bán ngập này màu mỡ nên trồng cây lạc khá năng suất. Năm nay, tôi không trồng nhiều như mọi năm vì phải mua lạc giống với giá cao (từ 40.000 - 50.000 đồng/kg) nên tôi mong lạc sẽ được giá hơn để bù lại phần nào”.
Ông Hoàng Văn Kỷ cho biết thêm: “Thời tiết sau tết ấm áp, thuận lợi cho những người làm nông nghiệp như chúng tôi. Với tiết trời như thế này, cây lúa sẽ sinh trưởng tốt và không sợ sâu bệnh. Năm nay, nhà tôi cấy 6 sào lúa chủ yếu là giống Chiêm Hương và Nhị Ưu 838. Tuy lúa cấy ven hồ nhưng năng suất cũng khá (trung bình đạt 2,5 tạ/sào). Hy vọng thời tiết sẽ thuận lợi, nguồn nước hồ Thác Bà sẽ điều hoà để vụ chiêm xuân năm nay thắng lợi, đem lại no ấm cho những người dân vùng hồ chúng tôi”.
Ước mong của ông Kỷ cũng là ước mong của mọi người dân sống ven hồ của xã Mông Sơn nói riêng và ven hồ Thác Bà nói chung. Hy vọng về một mùa vụ bội thu hiện lên trên từng nét mặt rạng ngời của những người nông dân cần cù, chịu khó đang hăng say lao động trong mùa xuân mới.
P.V
Các tin khác
YBĐT - Năm 2009 là năm thứ 2 tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện chương trình phát triển chăn nuôi hàng hóa tại các huyện, thị xã, thành phố (trừ 2 huyện là Trạm Tấu, Mù Cang Chải).
YBĐT - Trong những năm gần đây, được sự hỗ trợ của chương trình khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương, huyện Lục Yên (Yên Bái) đã mở được 5 lớp đào tạo nghề cho 150 lao động.
Lúc 16 giờ 40 ngày 9-3, giá vàng đột ngột giảm mạnh. Vàng thế giới trong 1 phiên giao dịch trước đó mất đi gần 14 USD/ounce và hiện ở mức 1.121,8 USD/ounce, giảm 1,9 USD/ounce so với giá chốt phiên liền trước.
Thủ tướng vừa ký Nghị định số 20/2010/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số.