Bỏ trần lãi suất huy động kỳ hạn dài

  • Cập nhật: Thứ bảy, 9/6/2012 | 9:33:44 AM

Từ ngày 11/6, lãi suất huy động VND giảm 2% đối với kỳ hạn 1 tháng đến dưới 12 tháng, không áp trần lãi suất huy động VND kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Đồng thời, lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND đối với một số lĩnh lực tối đa sẽ là 13%/năm.

Trần lãi suất cho vay ngắn hàn là 13%/năm, từ 11/6
Trần lãi suất cho vay ngắn hàn là 13%/năm, từ 11/6

Bỏ trần lãi suất huy động VND kỳ hạn từ 12 tháng trở lên

Theo Thông tư số 19 do NHNN ban hành lúc cuối giờ chiều ngày 8/6, trần lãi suất huy động VND không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 2%/năm; trần lãi suất đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 12 tháng là 9%/năm, giảm 2%/năm so với hiện nay.

Riêng Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở ấn định mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 12 tháng là 9,5%/năm.

Đáng chú ý, cơ quan quản lý này chính thức bỏ trần lãi suất huy động VND đối với kỳ hạn dài bằng việc để tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài ấn định lãi suất huy động VND kỳ hạn từ 12 tháng trở lên trên cơ sở cung-cầu vốn thị trường, nhằm tạo thuận lợi cho các TCTD huy động vốn để cân đối nguồn vốn cho vay trung, dài hạn.

Theo NHNN, việc điều chỉnh các mức lãi suất nêu trên là phù hợp với xu hướng giảm của lạm phát, thanh khoản của TCTD dồi dào, thị trường tiền tệ diễn biến theo xu hướng tích cực và ổn định.

Điều kiện hiện nay (lạm phát ở mức thấp, thanh khoản của các TCTD dư thừa, một số ngân hàng thương mại hoạt động yếu kém đã và đang được NHNN xử lý trên cơ sở các giải pháp cơ cấu lại hệ thống ngân hàng) là cơ hội tốt để bỏ quy định lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, hình thành đường cong lãi suất và tạo tiền đề cho việc dỡ bỏ lãi suất tiền gửi tối đa trong thời gian tới.

NHNN cho biết, thời điểm áp dụng các mức lãi suất trên từ 11/6 và sẽ duy trì tương đối ổn định trên cơ sở nhận định lạm phát năm 2012 khoảng 7 - 8%. “Nếu phải điều chỉnh để phù hợp với điều kiện cụ thể thì mức điều chỉnh sẽ nhỏ và tổng mức điều chỉnh không lớn”-Cơ quan quản lý này cho biết thêm.

LS cho vay ngắn hạn tối đa còn 13%/năm

Cũng vào cuối giờ chiều ngày 8/6, NHNN đã ban hành thông tư số 20 quy định lãi suất cho vay ngắn hạn đối với VND của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế.

Theo Thông tư số trên, kể từ ngày 11/6, lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND tối đa của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế là 13%/năm. Riêng Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở ấn định lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND tối đa là 14%/năm.

NHNN cho rằng, mức lãi suất cho vay 13%/năm của tổ TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là phù hợp với mức giảm lãi suất tiền gửi và chủ trương của Chính phủ, định hướng của Thống đốc NHNN về giảm lãi suất cho vay nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lãi suất cho vay áp dụng đối với các hợp đồng tín dụng được ký kết trước ngày 11/6 được tiếp tục thực hiện theo hợp đồng tín dụng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng.

(Theo HNM)

Các tin khác
Nhiều diện tích chè ở vùng trong của huyện Văn Chấn bị cháy lá hàng loạt.

YBĐT - Chưa năm nào các doanh nghiệp chế biến chè ở vùng trong của huyện Văn Chấn lại phải đối mặt với tình trạng khó khăn về nguyên liệu như hiện nay.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bình luận, lãi suất liên tục hạ như hiện nay là khá nhanh. Ảnh: Hoàng Hà.

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng nay, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng Chính phủ không đủ sức và cũng không nên cứu tràn lan, doanh nghiệp cần tự tái cơ cấu và cùng Chính phủ vượt khó khăn.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, trong khuôn khổ hợp tác của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC lần thứ 18 (MRT 18) đã diễn ra tại Kazan, Liên bang Nga, từ ngày 4-5/6.

Nhà ấp trứng ba ba của gia đình anh Nguyễn Văn Cường được trang bị hiện đại với hệ thống đo nhiệt độ và độ ẩm tự động.

YBĐT - Xuất hiện ở thị trấn Nông trường Trần Phú (Văn Chấn) từ năm 1991, giờ đây chăn nuôi thuỷ đặc sản ba ba đang trở thành một nghề mang lại thu nhập tiền tỷ. Nhiều gia đình ở đây có thu nhập vài trăm triệu đồng/năm, xây dựng được nhà cửa khang trang cũng là nhờ nuôi ba ba.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục