Giữ rừng ở Lục Yên
- Cập nhật: Thứ ba, 9/4/2013 | 10:47:57 AM
YBĐT - Thấy rõ tầm quan trọng trong trồng và bảo vệ rừng, thời gian qua huyện Lục Yên (Yên Bái) đã chú trọng làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng (PCCCR), hạn chế tối đa cháy rừng, nhằm thực hiện tốt mục tiêu “ giữ rừng tận gốc”.
Theo số liệu của Hạt kiểm lâm huyện Lục Yên, hiện nay toàn huyện có 32 nghìn ha rừng tự nhiên, rừng trồng hơn 20 nghìn ha, còn lại là các loại đất rừng khác.
Xác định công tác quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng có vai trò quan trọng đối với các hoạt động kinh tế xã hội của địa phương, huyện đã tập trung kiện toàn, củng cố, bổ sung ban chỉ huy phòng chống cháy rừng, chủ động chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện là đơn vị thường trực, trực tiếp tham gia triển khai, tiến hành các biện pháp tới các xã, thị trấn.
Trong đó tăng cường lực lượng cán bộ kiểm lâm phụ trách các địa bàn trọng yếu có diện tích rừng lớn nhằm bảo vệ rừng một cách tốt nhất. Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô 2012- 2013, Ban chỉ huy PCCCR huyện Lục Yên đã xây dựng phương án, kế hoạch PCCCR.
Huyện kiện toàn lại Ban Chỉ huy PCCCR từ huyện đến xã, thị trấn và thành lập các tổ, đội PCCCR tại chỗ; tăng cường thực hiện trách nhiệm của chính quyền các cấp và chủ rừng trong công tác PCCCR theo đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, các chủ rừng tham gia thực hiện các biện pháp PCCCR.
Rừng sồi tự nhiên ở xã Khai Trung - Lục Yên. (Ảnh: Minh Đức)
Hiện nay, Lục Yên đã thành lập được 25 Ban chỉ huy phòng chống cháy rừng, trong đó 1 BCH cấp huyện và 24 BCH xã, thị trấn với 227 tổ đội được phân công nhiệm vụ cụ thể và được trang bị dụng cụ PCCCR bao gồm giầy, dao, tất… huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới 24/24 xã, thị trấn bằng nhiều hình thức lồng ghép phối hợp với các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, tổ chức theo dõi về tình hình diễn biến tài nguyên rừng, đất lâm nghiệp với phương châm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng tận gốc.
Huyện đã tiến hành giao rừng phòng hộ bảo vệ trên phạm vi 19 xã, thị trấn với diện tích hơn 14 nghìn ha và giao rừng tự nhiên sản xuất trên phạm vi 24 xã, thị trấn với diện tích là 12 nghìn ha.
Cùng với đó, Ban chỉ huy PCCCR huyện còn thường xuyên chỉ đạo, nhắc nhở các địa phương đẩy mạnh công tác PCCCR trong mùa khô hanh, huy động lực lượng tham gia diễn tập PCCCR, tăng cường cán bộ chuyên trách về PCCCR đi sâu sát xuống thôn, bản để kiểm tra, hướng dẫn, phát nương, dọn nương theo đúng quy trình kỹ thuật, nhờ đó vụ đông xuân 2011-2012 trên địa bàn huyện không để xảy ra cháy rừng.
Với những biện pháp tích cực trong việc chủ động bảo vệ- PCCCR của các cấp chính quyền và sự tham gia hưởng ứng của bà con nhân dân, hy vọng vụ xuân 2012-2013 và những năm tới, rừng của huyện Lục Yên sẽ luôn được bảo vệ và phát triển tốt.
Khắc Điệp
Các tin khác

YBĐT - Năm 2013, huyện Lục Yên (Yên Bái) tiếp tục chú trọng đẩy mạnh phát triển một số ngành nghề mũi nhọn, tạo bước đột phá cho ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.

YBĐT - Hiện nay, hơn 719ha lúa đông xuân của thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) đang sinh trưởng, phát triển tốt, trong đó diện tích lúa trà I đang ở thời kỳ đòng già, chuẩn bị trỗ bông và trà II ở giai đoạn trà non.

YBĐT - Xác định công tác phát triển hệ thống giao thông nông thôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, huyện Văn Chấn đã chú trọng đầu tư nâng cấp xây dựng kết cấu hạ tầng đường giao thông nông thôn. Trong đó đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng, mở mới các tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển.