Những sai lầm của cha mẹ trước khi cho con đi mẫu giáo

  • Cập nhật: Thứ sáu, 20/9/2013 | 2:44:30 PM

YBĐT - Trẻ 2 tuổi là thời điểm các bậc cha mẹ bắt đầu cho con đi học ở trường mầm non. Tuy nhiên có những quan điểm sai lầm trong việc chuẩn bị tâm lý cho trẻ đi học và việc kỳ vọng quá nhiều vào đi học để cải thiện sự nghe lời của trẻ, dẫn tới trẻ sợ đi học, khóc nhiều...

Có thể cho trẻ mang theo một món đồ chơi mà bé thích trong những ngày đầu đến lớp.
Có thể cho trẻ mang theo một món đồ chơi mà bé thích trong những ngày đầu đến lớp.

Theo các cô giáo mầm non, trẻ đi học lần đầu tiên đều khóc, bởi vốn dĩ từ lúc sinh ra cho tới lúc đi học trẻ sống tại gia đình trong niềm yêu thương vô hạn của ông bà, cha mẹ, trẻ coi mình là trung tâm và luôn được sự che chở, bao bọc của ông bà, cha mẹ. Khi trẻ tới trường, bạn bè, cô giáo là những người lạ nên không tránh được việc trẻ sợ, trẻ khóc.

Tuy nhiên, những hành động sai lầm của bậc phụ huynh có thể gây những tổn thương về mặt tinh thần cho trẻ, hoặc trẻ sẽ lâu quen với trường học, khóc nhiều làm ảnh hưởng tới sức khỏe. Không ít bậc phụ huynh đã dọa con mình: “Con có ăn không, mai mẹ cho con đi học”, hay “Con không ăn mẹ đưa con tới cô giáo”... Đó là sai lầm hết sức nghiêm trọng có thể dẫn đến những tổn thương về tâm lý và trẻ sẽ hiểu đi học đồng nghĩa với sự trừng phạt.

Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh không chuẩn bị tâm lý cho trẻ đến trường, thay đổi đột ngột người chăm sóc trẻ khiến trẻ sợ hãi. Bà Trần Thị Tuyết – một cán bộ lâu năm trong ngành giáo dục mầm non ở Yên Bái cho biết: “Sai lầm lớn nhất của phụ huynh là không chuẩn bị tâm lý đi học cho trẻ.

Cứ đến ngày là đưa trẻ đi học, trẻ sẽ khóc nhiều, ăn ít, sút cân... nhưng cái quan trọng nhất là gây tổn thương tâm lý cho trẻ dù cô giáo có yêu thương, dỗ dành trẻ đến mấy. Khi trẻ mới đi học, do thay đổi môi trường, người chăm sóc, trẻ sẽ ăn ít, khóc, sút cân, nhiều trẻ có thể ốm, các bậc phụ huynh xót con lại cho con nghỉ vài ngày để “chăm cho cháu nó cứng cứng rồi sẽ cho đi học” như vậy cũng là sai lầm.

Theo các chuyên gia giáo dục mầm non thì trước khi cho trẻ đi học, các bậc phụ huynh nên chuẩn bị tâm lý như nói chuyện với con về trường học, về lớp, về cô giáo, các bạn, nếu có điều kiện thì nên cho con tới thăm trường lớp vài lần trước khi cho bé đi học. Khi bé đi học thì tuyệt đối không cho bé nghỉ để “chăm cho khỏe hẳn”. Không lấy việc đi học, lấy cô giáo để dọa trẻ ở nhà đặc biệt là với trẻ nhỏ chưa đi học.

Với người nhiều kinh nghiệm trong giáo dục mầm non, bà Tuyết khuyên: “Được tiếp cận với giáo dục sớm đối với mỗi em bé là hết sức cần thiết. Đây là thời kỳ phát triển trí tuệ cơ bản, là giai đoạn chuẩn bị những năng lực trí tuệ cho trẻ trong các giai đoạn sau này. Các bậc cha mẹ cho con đi học từ sớm để con được tiếp cận với môi trường với các kích thích đa dạng đã được lựa chọn cho sự phát triển của trẻ”.

Vì vậy, không phải để trẻ ở nhà mới là tốt nhất cho trẻ. Trẻ càng lớn, càng biết, sẽ càng khó thích nghi môi trường mới nên sẽ khóc nhiều hơn, thời gian làm quen lâu hơn.

Để con không lạc lõng, yên tâm với trường học thì những ngày đầu tiên mẹ có thể cho bé mang theo chú gấu, em búp bê, hay siêu nhân... những đồ chơi mà bé thích và dặn bé: “Em búp bê (em gấu/ bạn siêu nhân) sẽ đi học cùng con, bảo vệ con”. Mẹ không được thể hiện mềm yếu trước mặt con, không thương lượng, phải dứt khoát nhưng cho bé đủ hiểu rằng: “Mẹ rất yêu con, thương con, luôn ở bên con nhưng con phải đi học”. Hơn hết, phải quan tâm tới con hơn, trò chuyện với con, để trẻ không có cảm giác bị bỏ rơi.

M.T

Các tin khác
Tham gia tiểu dự án nuôi ong lấy mật, gia đình anh Nông Đức Chuẩn có nguồn thu nhập ổn định.

YBĐT - Thực hiện Dự án Giảm nghèo giai đoạn II (2011 - 2015), năm 2013, huyện Lục Yên (Yên Bái) đã triển khai thực hiện có hiệu quả Hợp phần hỗ trợ sinh kế, dịch vụ sản xuất và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của phụ nữ, giúp cho nhiều hộ dân có thêm kiến thức áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước xóa đói giảm nghèo.

Giờ học Văn của cô và trò nhà trường.

YBĐT - Bằng sự cố gắng vượt khó, trong những năm học vừa qua, chất lượng giáo dục của Trường THCS Đông An, huyện Văn Yên (Yên Bái) từng bước được nâng cao với tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 98,4%, 100% học sinh ra lớp đúng độ tuổi, tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi đạt trên 43%, đội ngũ cán bộ, giáo viên ngày càng đồng bộ, chuẩn hóa.

Hướng đi của bão.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương vừa đưa tin: Hiện nay có một cơn bão rất mạnh đang hoạt động ở phía Đông Đông Bắc đảo Ludong (Philippines) và có tên quốc tế là Usagi.

Một buổi trao đồ dùng học tập cho học sinh Trường tiểu học Hưng Khánh 1, huyện Trấn Yên của Câu lạc bộ Nữ doanh nhân tỉnh.

YBĐT - Trong những năm qua, Câu lạc bộ Nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái đã tập trung mọi nguồn lực để vượt qua khó khăn, tìm tòi và lựa chọn hướng đi đúng đắn, phù hợp với xu thế thị trường bằng những giải pháp thích hợp. Từ đó, các doanh nghiệp nữ ngày càng phát triển và lớn mạnh, mở thêm nhiều ngành nghề mới, góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động nữ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục