Chung tay vì người nghèo
- Cập nhật: Thứ hai, 23/9/2013 | 2:43:34 PM
YBĐT - Những năm qua, cuộc vận động "Vì người nghèo" trên địa bàn huyện vùng cao Trạm Tấu (Yên Bái) đã thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, các đoàn thể, đơn vị. Nhờ đó, nhiều hộ gia đình đã xóa được nhà tạm, nhà dột nát và có thêm đồng vốn tạo kế sinh nhai, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên xóa đói giảm nghèo.
![]() |
Được hỗ trợ con bò đực anh Lò Văn Nhất có tư liệu sản xuất để vươn lên xóa đói giảm nghèo.
|
Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng nên suốt sáu năm liền, vợ chồng anh Đồng Văn Sai và đứa con nhỏ ở khu 5, thị trấn Trạm Tấu phải sống trong túp lều dựng tạm chưa đầy 20m2 được ghép từ những tấm ván thông cũ. Những ngày mưa gió, trong nhà không còn chỗ nào khô ráo. Trong sáu năm ở trong túp lều, anh Sai cũng không nhớ được đã bao lần mưa bão tốc hết mái nhà. Những lúc như vậy, anh lại đưa vợ con đến ở nhờ nhà người thân. Cuộc sống nghèo khó nên cả hai vợ chồng anh chịu thương chịu khó làm lụng quanh năm bên mảnh nương, mảnh vườn gần 1.000m2 vừa nuôi lợn gà, làm thuê làm mướn nhưng cũng chỉ đủ ăn.
Năm 2012, gia đình anh Đồng Văn Sai được huyện hỗ trợ 15 triệu đồng từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo", vay mượn thêm được hơn 60 triệu đồng cộng với giúp đỡ về ngày công của bà con dân bản đã dựng được một căn nhà sàn bằng gỗ ba gian chắc chắn. Giờ đây, vợ chồng anh đã yên tâm làm ăn, không còn phải lo lắng mỗi mùa mưa đến, cái nghèo cũng dần bị đẩy lùi. Anh Sai tâm sự: “Tôi cảm ơn Chính quyền, địa phương và mọi người đã quan tâm ủng hộ gia đình! Nhờ có mọi người, tôi mới làm được căn nhà cho vợ con ở để yên tâm đi làm ăn mỗi khi mưa bão”.
Cũng là một trong những hộ nghèo, gia đình anh Lò Văn Nhất, thôn Lừu 2, xã Hát Lừu đã được chính quyền địa phương quan tâm, giúp đỡ. Đặc biệt, năm 2010, gia đình anh được huyện hỗ trợ một con lợn nái sinh sản và một con bò đực theo Đề án hỗ trợ phát triển chăn nuôi trâu, bò cho các hộ nghèo của tỉnh Yên Bái.
Sau hai năm chăm sóc, đến nay, con lợn nái đã sinh sản 3 đến 4 lứa/năm, gia đình đã có gần 40 con lợn giống bán cho những người dân trong xã với giá 38.000 đồng/kg. Ngoài việc thu về gần 1 triệu đồng từ tiền cho thuê bò đực phối giống, gia đình anh còn có thêm bò cày kéo thay cho sức người trên mảnh ruộng 4.000m2 của gia đình.
Nhờ đó, cuộc sống của gia đình khấm khá hơn. Những lúc rảnh rỗi, vợ chồng anh còn dệt chiếu cói đem bán trong những phiên chợ phiên hoặc đi làm mộc thuê cho những xưởng mộc nhỏ trong xã. Không chỉ thoát nghèo, giờ đây, vợ chồng anh đã có của ăn của để, sắm sửa thêm nhiều vật dụng sinh hoạt tiện nghi cho gia đình và nuôi con ăn học.
Anh Nhất cho biết: “Trước kia, gia đình tôi nghèo lắm, làm lụng vất vả mà cũng không đủ cái ăn. Từ khi được Đảng và Nhà nước quan tâm hỗ trợ cho con lợn, con bò nên bây giờ đã thoát nghèo rồi. Từ giờ, gia đình tôi quyết tâm phấn đấu chăm chỉ làm ăn để phát triển bền vững rồi dần vươn lên làm giàu".
Từ năm 2009 đến nay, huyện Trạm Tấu đã xây dựng được trên 1,5 tỷ đồng Quỹ "Vì người nghèo", trong đó huyện đã vận động quyên góp trên 450 triệu đồng từ các cơ quan, đơn vị. Nguồn quỹ đó đã giúp xóa được gần 570 căn nhà tạm, nhà dột nát và giúp nhiều hộ thoát nghèo. Có được kết quả này là nhờ các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa cuộc vận động "Vì người nghèo" trong các tầng lớp nhân dân. Cuộc vận động trên địa bàn huyện đã trở thành cuộc vận động rộng lớn, có ý nghĩa thiết thực, được các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ.
Ông Lò Văn Phong - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trạm Tấu cho biết: “Để nguồn vốn hỗ trợ được sử dụng đúng mục đích và đạt hiệu quả cao, các cấp chính quyền thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc sử dụng vốn của các hộ gia đình. Những việc làm thiết thực từ cuộc vận động đã góp phần chung tay giúp đỡ những người nghèo vượt qua khó khăn, giúp họ có thêm niềm tin và phấn đấu vươn lên thoát khỏi đói nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện”.
H.D
Các tin khác

YBĐT - Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã thực hiện nhiều chính sách ưu đãi cho người có công với cách mạng như phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; hỗ trợ tu sửa, làm nhà ở cho người có công với cách mạng. Tuy nhiên, trong thực tế, do hoàn cảnh, điều kiện sức khỏe nên một bộ phận người có công vẫn thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo.

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản chấp thuận cho phép nhà đầu tư là liên doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên 7/5, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hùng Phát, Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Đại Phát được dừng Trạm thu phí Định Quán trên Quốc lộ 20 kể từ 7 giờ ngày 24/9 để di dời, chuyển sang Trạm thu phí Huyện Tân Phú (Đồng Nai) tại km 74+760 Quốc lộ 20.

YBĐT - Dự án thí điểm 600 trí thức trẻ về làm phó chủ tịch xã tại 62 huyện nghèo trong cả nước được khởi động đã tạo được sự quan tâm rất lớn của thế hệ trẻ. Có thể nói đây là bước đột phá trong công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước, là sự tin tưởng, bố trí và sử dụng đối với đội ngũ trí thức trẻ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non.