Tiết kiệm điện, hiệu quả thiết thực
- Cập nhật: Thứ ba, 24/9/2013 | 3:07:04 PM
YBĐT - Tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã được các cơ quan, doanh nghiệp và người dân quan tâm thực hiện. Chủ động kế hoạch cấp điện, Công ty Điện lực Yên Bái sớm xây dựng phương án, dự kiến nhu cầu theo từng mùa để tính toán nguồn điện cung ứng trong năm đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện (TKĐ) bằng các giải pháp cụ thể.
Cấp điện ổn định cho sản xuất, phát triển kinh tế, năm 2011, Công ty Điện lực Yên Bái đề nghị Sở Công thương tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện TKĐ.
Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đẩy mạnh TKĐ vừa là chủ trương vừa là giải pháp tối ưu, không chỉ để phòng khắc phục thiếu điện mà còn kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp và người dân sử dụng điện hiệu quả hơn. Tháng 12/2011, UBND tỉnh ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2011 -2015, hướng đến mục tiêu cung cấp điện ổn định cho sản xuất kinh doanh và nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt thiết yếu của nhân dân. Hàng loạt các giải pháp được triển khai thực hiện hỗ trợ, tuyên truyền, hướng dẫn kèm theo các biện pháp ràng buộc đã được UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng và Công ty Điện lực Yên Bái triển khai.
Quán triệt chủ trương đó, Công ty Điện lực Yên Bái đã tổ chức chiến dịch tuyên truyền sâu rộng trong các cơ quan, trường học, cộng đồng dân cư. Các cơ quan, hộ gia đình đều thực hiện TKĐ để giảm chi phí. Các doanh nghiệp sản xuất lớn áp dụng các biện pháp đồng thời, đồng bộ như: xây dựng kế hoạch, giải pháp sử dụng điện; đảm bảo sử dụng đúng công suất, biểu đồ phụ tải; bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị tiêu thụ công suất điện lớn vào giờ cao điểm;thay đổi công nghệ tiên tiến, mua sắm thay thế thiết bị TKĐ, sử dụng đèn com-pắc, đèn LEd và bình nước nóng bằng năng lượng mặt trời, tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên.
Bên cạnh đó, đơn vị đặc biệt chú trọng tuyên truyền để người dân hiểu, nâng cao ý thức cộng đồng về sử dụng năng lượng điện hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả. Năm 2013, Công ty đã tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng nhiều hình thức như: hưởng ứng chiến dịch “Giờ Trái đất”, phát động chương trình “Hộ gia đình tiết kiệm điện”, phát tờ rơi, treo băng rôn khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, những nơi tập trung đông người, tổ chức các buổi tọa đàm, tư vấn cho người dân cách sử dụng thiết bị và các biện pháp TKĐ.
Chương trình quảng bá bình năng lượng mặt trời, dùng đèn chiếu sáng com-pắc được triển khai rộng khắp tới các hộ dân. Đồng thời, doanh nghiệp phối hợp với các cơ quan truyền thông phổ biến các văn bản, chỉ thị của Bộ Công thương về TKĐ; phát clip, thực hiện các phóng sự, chuyên mục trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; biểu dương, khen thưởng kịp thời những đơn vị, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua.
Điểm mới trong năm nay là lần đầu tiên, Công ty Điện lực Yên Bái phối hợp với UBND thành phố Yên Bái, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình thi đua “Gia đình TKĐ năm 2013 cấp thành phố” tổ chức thí điểm ở ba phường: Đồng Tâm, Minh Tân, Nguyễn Thái Học với chu kỳ ba tháng 8, 9, 10 (căn cứ hóa đơn tiền điện) so sánh cùng kỳ của năm 2012 với lượng điện tiêu thụ mỗi tháng giảm ít nhất 10% để làm căn cứ xét thưởng.
Công tác tổ chức phát động thi đua được đơn vị làm bài bản từ in ấn các tờ rơi, ấn phẩm tuyên truyền phát tới tận gia đình thông qua các tổ nhân dân, khu phố nên đã thu hút đông đảo các hộ tham gia. Sau một tháng triển khai, đã có hơn 3.000 hộ gia đình đăng ký cam kết tham gia. Từ kết quả này, Công ty sẽ mở rộng quy mô tổ chức trên địa bàn toàn thành phố, tiến tới trên phạm vi toàn tỉnh.
Mặc dù kinh doanh bán điện nhưng Công ty Điện lực Yên Bái vẫn vận động thực hành TKĐ bởi đây là việc góp phần đảm bảo an ninh năng lượng đất nước, bảo vệ môi trường. Hoạt động phối hợp với các đoàn thể quần chúng cùng tham gia phong trào đã mang lại hiệu quả bước đầu.
Cụ thể như phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thi “Phụ nữ với chương trình tiết kiệm điện, đối tượng tham gia là chủ tịch hội phụ nữ các xã trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức đầu tháng 7/2013. Từ kết quả hội thi này, Công ty tiếp tục triển khai phối hợp với các tổ chức quần chúng khác như: Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên… với mục đích từng bước thay đổi nhận thức và hành vi của mỗi người về TKĐ.
Hiệu quả của công tác TKĐ thực sự mang lại lợi ích khi tất cả mọi người cùng vào cuộc với chương trình thi đua “Người người tiết kiệm điện, nhà nhà tiết kiệm điện” đã và đang trở thành khẩu hiệu hành động của các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, trường học và mỗi cá nhân.
Nguyễn Trung Cao
Các tin khác
Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Bộ Khoa học và công nghệ đề nghị bổ sung quy chuẩn mũ bảo hiểm cho người đi xe đạp máy, bao gồm cả xe đạp điện.

Viết thư cho vợ sắp cưới nơi quê nhà chưa kịp gửi, Nguyễn Thái Hòa đã hy sinh trong chiến tranh biên giới năm 1979. Lá thư lưu lạc suốt 34 năm qua đã được trao lại cho người yêu liệt sĩ hôm 23/9.

YBĐT - Gặp lại Hờ A Vàng sau 3 năm sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái, nhận ra em đã chững chạc, tự tin và trưởng thành hơn rất nhiều. Năm nay em thi đỗ 2 trường đại học (Đại học Thủy Lợi cơ sở phía Bắc và Đại học Nông nghiệp Hà Nội) nhưng cũng là lúc em cũng hết chế độ bảo trợ của Nhà nước...

Từ chiều và đêm 25, gió mùa đông bắc với cường độ mạnh sẽ khiến nền nhiệt độ miền Bắc giảm, kèm theo tiết trời mưa lất phất.