Án dân sự: Khó giải quyết việc tồn đọng
- Cập nhật: Thứ ba, 24/9/2013 | 3:12:50 PM
YBĐT - Những năm gần đây, lượng án dân sự phải thi hành trên địa bàn huyện Trấn Yên (Yên Bái) ngày càng lớn, tính chất ngày càng phức tạp. Chỉ 3 chấp hành viên với địa bàn 23 xã, thị trấn, vấn đề việc tồn đọng luôn là nỗi trăn trở của cán bộ Chi cục Thi hành án (THA) dân sự huyện.
![]() |
Cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự Trấn Yên kiểm tra vật chứng thu giữ.
|
Thực tế, THA là động chạm trực tiếp đến quyền lợi của các bên, do đó, người phải THA thường xuyên chống đối hoặc tìm đủ mọi lý do để trốn tránh cũng là điều dễ hiểu. Để giải quyết vấn đề này, cán bộ, chấp hành viên Chi cục luôn lấy tuyên truyền, vận động, thuyết phục là chính. Theo Chi cục THA dân sự Trấn Yên, án tồn đọng từ các năm trước chuyển sang năm 2013 lên tới 171 việc, với số tiền 1 tỷ 111 triệu đồng.
Số việc thụ lý mới năm 2013 là 347 việc, với số tiền gần 2,3 tỷ đồng, đưa tổng số việc thi hành án năm 2013 lên 518 việc, với số tiền trên 3,4 tỷ đồng. 8 tháng năm 2013, Chi cục đã thi hành xong 316 việc có điều kiện thi hành với số tiền 937 triệu đồng, còn 193 việc và 2 tỷ 269 triệu đồng chưa thi hành được với nhiều nguyên nhân khác nhau.
Ông Trần Minh Tuấn, Chi cục Trưởng chi cục THA dân sự Trấn Yên cho biết: “Hàng năm, chúng tôi chỉ đạo cán bộ và chấp hành viên kiểm tra, rà soát, phân loại xử lý án tồn đọng, xác định rõ nguyên nhân của từng vụ việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng chấp hành viên và cương quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với các vụ việc có điều kiện thi hành. Trấn Yên có những việc kéo dài đến trên 15 năm vẫn chưa thi hành được, trong đó, án ma tuý khó khăn nhất với 75 việc, số tiền 715 triệu đồng, tranh chấp dân sự 22 việc, 160 triệu đồng, còn lại 74 việc khác với số tiền 236 triệu đồng”.
Trong nhiều quyết định THA chưa thi hành được, điển hình là Bản án hình sự số 18, tháng 10/1999 của Toà án nhân dân tỉnh xét xử 2 đối tượng gồm: Lương Văn Nhinh và Hà Trọng Kim, trú tại xã Hồng Ca, phạm tội sử dụng trái phép chất ma tuý, án phạt Nhinh 8 năm tù giam và Kim 7 năm tù giam, với số tiền phạt mỗi đối tượng 20 triệu đồng.
Mặc dù 2 đối tượng này đã hết thời gian cải tạo, trở về với gia đình cách đây 6 năm nhưng do hoàn cảnh khó khăn, không có tài sản để thu hồi. Bản án số 25, tháng 3/2000 của Toà án nhân dân tỉnh đối với Vũ Ngọc Bình, trú tại khu 3, thị trấn Cổ Phúc phạm tội mua bán trái phép chất ma tuý, án phạt 15 năm tù giam, với số tiền phạt 20 triệu đồng.
Hiện gia đình Bình gặp nhiều khó khăn, không có tài sản thu hồi, mặt khác, Bình vẫn đang trong thời gian chấp hành án cải tạo. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ ở cơ sở, các chấp hành viên rất khó khăn trong tìm gặp đối tượng phải thi hành án, bởi các đối tượng này thường xuyên lẩn trốn. Một số đối tượng sau khi mãn hạn tù không trở về địa phương mà đi nơi khác cư trú, do vậy, không xác định được địa chỉ để thi hành án.
Khắc phục khó khăn này, thời gian tới, Chi cục THA dân sự Trấn Yên nêu quyết tâm phấn đấu hoàn thành 90% số việc có điều kiện và 80% về tiền, kiên quyết tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc phức tạp kéo dài như hiện nay.
Thạch Phong
Các tin khác

YBĐT - Vinh dự, tự hào là ngôi trường được mang tên Bác, những năm qua, thầy và trò Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành (thành phố Yên Bái) đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, thực hiện sáng tạo, có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trở thành ngôi trường có chất lượng giáo dục hàng đầu của tỉnh, tạo được niềm tin với nhân dân và các thế hệ học trò.
YBĐT - Tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã được các cơ quan, doanh nghiệp và người dân quan tâm thực hiện. Chủ động kế hoạch cấp điện, Công ty Điện lực Yên Bái sớm xây dựng phương án, dự kiến nhu cầu theo từng mùa để tính toán nguồn điện cung ứng trong năm đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện (TKĐ) bằng các giải pháp cụ thể.
Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Bộ Khoa học và công nghệ đề nghị bổ sung quy chuẩn mũ bảo hiểm cho người đi xe đạp máy, bao gồm cả xe đạp điện.

Viết thư cho vợ sắp cưới nơi quê nhà chưa kịp gửi, Nguyễn Thái Hòa đã hy sinh trong chiến tranh biên giới năm 1979. Lá thư lưu lạc suốt 34 năm qua đã được trao lại cho người yêu liệt sĩ hôm 23/9.