Công an thành phố Yên Bái “xóa sổ” đường dây buôn ma túy

  • Cập nhật: Thứ hai, 30/9/2013 | 2:53:23 PM

YBĐT - Qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Yên Bái phát hiện tại địa bàn thành phố xuất hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ tỉnh Lào Cai. Lãnh đạo Công an thành phố đã quyết định thành lập Chuyên án 913L để đấu tranh, triệt phá.

Các đối tượng: Thạch, Dũng, Lan bị bắt giữ trong chuyên án.
Các đối tượng: Thạch, Dũng, Lan bị bắt giữ trong chuyên án.

Số đối tượng này hoạt động rất tinh vi, thường xuyên thay đổi địa bàn, chúng rao bán hàng bằng điện thoại di động để liên lạc thống nhất giá cả và địa điểm giao nhận hàng. Những ngày đầu tháng 9/2013, nhận định thấy thời cơ phá án đã đến, lãnh đạo công an thành phố đã chỉ đạo lực lượng chức năng đồng loạt ra quân.

Đối tượng bị bắt giữ đầu tiên là Trịnh Xuân Dũng sinh năm 1980, trú tại tổ 2B, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai khi hắn đang thực hiện hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma tuý tại khu vực phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Khám xét nơi ở của Dũng, cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ 1 gói ma tuý với số lượng 6,34gam. Từ đây toàn bộ nút thắt của vụ án đã được mở.

Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận thường xuyên mua ma túy của các đối tượng tên là Lan và Thạch, trú tại phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai. Qua khảo sát tình hình, các trinh sát nắm được nhà ở của Lan và Thạch có một cửa thông nhau. Thạch thường nằm trên chiếc giường kê sát cửa sổ và thực hiện bán ma túy cho các con nghiện ngay tại đây. Cửa ra vào nhà Thạch luôn bị khóa, tất cả những người lạ mặt qua lại khu vực nhà Thạch đều được tay chân của hắn theo dõi rất chặt chẽ. Vì vậy, cách duy nhất để bắt quả tang Thạch là phải bắt được Lan ở ngoài khu vực này, rồi từ đó đột nhập vào nhà Thạch.

Ngày 16/9/2013, tổ công tác bắt giữ Nguyễn Thị Lan sinh năm 1976, khi Lan đang đi gội đầu ở thành phố Lào Cai. Lực lượng chức năng đã khám xét và thu giữ trong người Lan 29 gói hêrôin với tổng trọng lượng 2,14 gam. Xin được nói thêm về con đường phạm tội của Lan bắt nguồn từ chính “truyền thống” chẳng mấy tốt đẹp của gia đình cô ta. Cả tổ dân phố số 3, phường Bắc Cường nơi Lan cư trú đều tránh mặt các thành viên của một gia đình được xếp vào loại “bất hảo” nhất địa bàn. Mẹ đẻ và em trai Lan hiện đang chấp hành án tại Tuyên Quang.

Tính cả họ hàng, cô, dì, chú, bác của Lan cũng có đến hơn 20 lượt người phải đi tù với tổng thời gian chấp hành hình phạt lên đến trên 400 năm. “Gần mực thì đen”, sống trong môi trường đó, Lan bị tiêm nhiễm những thói hư, tật xấu. 14-15 tuổi, khi bạn bè cùng trang lứa chỉ biết học tập thì Lan đã thể hiện sự tinh quái, nanh nọc của một đối tượng hình sự. Năm 19 tuổi, Lan lấy chồng thứ nhất, có với nhau hai mặt con, rồi người chồng đó của Lan đã phải trốn ra nước ngoài vì liên quan đến ma túy.

Ở lại Lào Cai, Lan lấy chồng thứ hai có thêm hai đứa con và tiếp tục buôn bán ma túy để rồi người chống thứ hai cũng mắc vào nghiện ngập, buôn bán ma túy và đang cải tạo tại Lào Cai. Tưởng những hậu quả do ma túy đem lại cho người thân sẽ khiến Lan dừng lại nhưng sức hút siêu lợi nhuận đã khiến thị lao vào buôn bán ma túy và reo giắc thêm bao đau khổ cho nhiều gia đình khác.

Sau khi bắt giữ Lan, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Yên Bái đã tiếp cận ngôi nhà của Lê Văn Thạch trú tại tổ 3, phường Bắc Cường. Khi hắn đang cầm chiếc rổ nhựa đựng rất nhiều gói nhỏ hêrôin thì công an đã nhanh gọn bắt hắn khiến hắn không thể hình dung được họ đã vào được trong nhà bằng cách nào.

Tại đây, hơn 400 gói hêrôin với tổng trọng lượng 43,77 gam đã được thu giữ trước sự chứng kiến của đông đảo quần chúng nhân dân. Chuyên án thành công đã “xóa sổ” một đường dây mua bán ma túy gây nhức nhối trên địa bàn.

Công Huân

Các tin khác
Cán bộ tư pháp xã Mông Sơn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

YBĐT - NNhững năm qua, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình (Yên Bái) đã triển khai khá hiệu quả các mặt công tác tư pháp, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tư pháp ở cơ sở.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 10

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Từ ngày 5/11/2013, các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, người khuyết tật, người già cô đơn khi thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước sẽ được miễn, giảm 60%.

Đường đi của bão (Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TW)

Từ trưa mai (30/9), các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 13, cấp 14.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục