Phẩm chất, trí tuệ người cao tuổi luôn tỏa sáng

  • Cập nhật: Thứ ba, 1/10/2013 | 2:28:05 PM

YBĐT - Những năm qua, phong trào “Tuổi cao gương sáng” được các cấp hội người cao tuổi (NCT) tỉnh Yên Bái triển khai sâu rộng và thu hút được sự hưởng ứng tích cực của hội viên.

Mô hình nuôi ong lấy mật của ông Hoàng Xuân Thủy - hội viên người cao tuổi thị trấn Trạm Tấu (Trạm Tấu) cho hiệu quả kinh tế cao.
Mô hình nuôi ong lấy mật của ông Hoàng Xuân Thủy - hội viên người cao tuổi thị trấn Trạm Tấu (Trạm Tấu) cho hiệu quả kinh tế cao.

Ông Triệu Quốc Đinh - Thường trực Ban đại diện Hội NCT tỉnh Yên Bái cho biết: “Ngay từ đầu năm, Ban đại diện Hội NCT tỉnh đã hướng dẫn, chỉ đạo các cấp hội cơ sở phát động phong trào thi đua gắn với các nội dung chương trình hành động của Đại hội IV Hội NCT Việt Nam. Đồng thời phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng nông thôn mới để bảo vệ môi trường giai đoạn 2013 - 2015,  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chương trình “Mắt sáng cho NCT”… Qua đó đã phát huy tốt vai trò của lớp NCT trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh”. 

Toàn tỉnh hiện có 65.705 hội viên NCT sinh hoạt tại 1.860 chi hội, 1.913 tổ hội cơ sở. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, các cấp hội luôn chú trọng chăm sóc, bảo vệ quyền lợi cho NCT; thường xuyên thăm hỏi, động viên các hội viên khi ốm đau, thăm viếng các hội viên khi qua đời; tổ chức các hoạt động kỷ niệm vào dịp Ngày Truyền thống NCT Việt Nam 6-6 và Ngày Quốc tế NCT 1-10. Dịp đầu xuân Quý Tỵ, hội các cấp đã tổ chức chu đáo lễ chúc thọ, mừng thọ cho 7.867 NCT ở độ tuổi chẵn, 49 cụ tròn 100 tuổi được nhận quà của Chủ tịch nước.

Để có nguồn quỹ thực hiện các hoạt động tình nghĩa, 180 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã xây dựng được các loại quỹ. Đến nay, quỹ chăm sóc NCT có trên 950 triệu đồng; quỹ thọ có 7 tỷ 546 triệu đồng và 30 tấn thóc; quỹ phụng dưỡng NCT có gần 55 triệu đồng. Sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội là mục tiêu phấn đấu của NCT nên các cấp hội đều tổ chức nhiều phong trào, hoạt động bổ ích, nòng cốt là 120 câu lạc bộ văn hoá, thể thao của NCT.

Nhân dịp các ngày lễ lớn, ngày truyền thống của hội, hội các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu thi đấu sôi nổi, thu hút hàng ngàn hội viên tham gia. Riêng phong trào đi bộ có trên 8.000 người tham gia thường xuyên, tiêu biểu như: thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, các thị trấn: Mậu A (Văn Yên), Yên Thế (Lục Yên), Yên Bình (Yên Bình), Cổ Phúc (Trấn Yên). Luyện tập thể thao giúp NCT sống khỏe, thoải mái, giảm nhiều bệnh thường mắc ở người già, tuổi thọ ngày càng nâng cao.

Phong trào thi đua làm kinh tế giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo được NCT hưởng ứng mạnh mẽ. Điều đáng quý là những NCT, trong đó có cán bộ hưu trí, cựu chiến binh, nông dân tuy tuổi cao nhưng vẫn tích cực cùng con cháu tham gia lao động sản xuất, kinh doanh với các mô hình như: chế biến nông - lâm sản, trồng cây nguyên liệu giấy, nuôi ong lấy mật, làm gạch xây dựng… tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao, góp phần ổn định và nâng cao đời sống gia đình.

Toàn tỉnh hiện có 70% số NCT trực tiếp và gián tiếp tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau, có trên 3.900 người đạt danh hiệu NCT làm kinh tế giỏi. Điển hình như các cụ: Đàm Quang Khải, Vũ Hữu Lê (thành phố Yên Bái); Phạm Huy Truân, Ngô Văn Chung (Yên Bình); Giàng Sính, Sùng Sừ Páo (Mù Cang Chải); Hoàng Văn An (Văn Yên); Lò Văn Ổn (Trạm Tấu)…

Trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư” hội NCT các cấp đóng vai trò quan trọng trong việc tham gia xây dựng và thực hiện quy ước, nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng gia đình văn hóa, góp phần xây dựng làng bản, khu phố văn hóa. Các cụ luôn có lối sống mẫu mực, là tấm gương sáng để con cháu noi theo. Hàng năm, gia đình hội viên NCT được công nhận đạt chuẩn văn hóa ngày càng nhiều.

Bên cạnh đó, hội viên NCT nêu gương sáng trong xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, lớp NCT đã đi đầu trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đồng thời tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Hiện toàn tỉnh có trên 8.000 NCT tham gia công tác Đảng, công tác chính quyền, mặt trận Tổ quốc, tham gia công tác hòa giải và các tổ chức xã hội ở khu dân cư…

Thông qua những việc làm hữu ích, NCT đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Bằng việc làm cụ thể, thiết thực, phong trào “Tuổi cao, gương sáng” của các cấp hội NCT tỉnh Yên Bái đã khẳng định phẩm chất, trí tuệ, vai trò của lớp NCT, thể hiện tinh thần “Tuổi cao, chí càng cao” trong tham gia các hoạt động xã hội, xứng đáng là tấm gương sáng cho con cháu học tập, noi theo.

 Q.N

Các tin khác
Trong tháng 10 này nhiều đối tượng sẽ được tăng phụ cấp.

Trong tháng 10 này, các đối tượng: người có công với cách mạng, nhà giáo nghỉ hưu chưa hưởng phụ cấp thâm niên, cán bộ làm việc trong nghề dự trữ quốc gia sẽ được hưởng phụ cấp… Đây là một trong hàng loạt các quy định có hiệu lực từ 1/10 này.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong tháng 9/2013, cả nước đã xảy ra 13 vụ ngộ độc thực phẩm làm 157 trường hợp bị ngộ độc, trong đó 1 trường hợp tử vong. Tính chung 9 tháng năm 2013, cả nước đã xảy ra 108 vụ ngộ độc thực phẩm làm 2.800 trường hợp bị ngộ độc, trong đó 18 người tử vong.

TP Đồng Hới, Quảng Bình sau khi bão tan.

Đây mới chỉ là thống kê ban đầu về thiệt hại về người và tài sản do bão số 10 gây ra cho các tỉnh miền Trung.

Bắt đầu từ tháng 10/2013, khách hàng sẽ nộp tiền nước sạch hàng tháng tại quầy thu ngân của Công ty.

YBĐT - Từ tháng 10 năm 2013, hơn 1 vạn hộ dân dùng nước máy ở thành phố Yên Bái và thị trấn Yên Bình hàng tháng thay vì sẽ được nhân viên Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Yên Bái (gọi tắt là Công ty Cấp nước) đến tận nhà trao hóa đơn và thu tiền, sẽ phải đến một địa điểm nhất định nộp tiền cho Công ty Cấp nước. Sự thay đổi căn bản cách thu tiền của Công ty Cấp nước sẽ tạo ra một sự xáo trộn nhất định. Tuy nhiên, đây là một sự thay đổi cần thiết trong quá trình phát triển.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục