Vùng cao - hàng giả khó kiểm soát
- Cập nhật: Thứ năm, 3/10/2013 | 2:57:23 PM
YBĐT - Những năm gần đây, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh công tác chống hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt chú trọng địa bàn các huyện vùng cao, xử phạt hành chính và tịch thu tiêu hủy hàng nghìn sản phẩm giả, hàng kém chất lượng. Ấy vậy mà hàng giả vẫn len lỏi vào thị trường, có mặt trong đời sống sinh hoạt của người tiêu dùng.
Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra mặt hàng sản phẩm bột giặt Ômo ở chợ Ngã ba Kim (Mù Cang Chải).
|
Theo chân các cán bộ quản lý thị trường trong một chuyến công tác tại các huyện vùng cao mới thấy rằng, còn quá nhiều lý do để có thể kiểm soát tốt được hàng giả.
Đâu là kênh phân phối hàng giả?
Hàng giả có đủ loại, từ hàng xa xỉ đến sản phẩm bình dân. Nếu ở các thành phố lớn, có thể thấy hàng giả quần áo, túi xách, nước hoa các thương hiệu Gucci, Lascose, Milano… thì tại các huyện vùng cao, hiếm gặp được những hàng hiệu rởm như vậy mà chủ yếu là mì chính, nước mắm, bột giặt, dầu gội đầu giả - đây là các sản phẩm tiêu dùng phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Những mặt hàng này, nếu là sản phẩm chính hãng, nhà sản xuất thường đặt một hoặc một vài nhà phân phối độc quyền tại mỗi tỉnh. Toàn bộ hàng hóa sẽ được tiêu thụ qua các kênh của nhà phân phối, họ đưa hàng đi về các huyện, giao tận nơi cho đại lý.
Vậy hàng giả đi vào vùng cao qua kênh nào? Theo một số hộ kinh doanh cho biết, “hàng rẻ” (khái niệm mà tiểu thương thường dùng để gọi thay cho hàng giả) được những xe ô tô hạng nhỏ hoặc xe máy đến tận cửa hàng chào hàng. Hình thức, mẫu mã hàng giả giống y chang hàng thật nhưng giá thấp hơn giá của nhà phân phối.
Một tháng, họ đi từ một đến hai lần để giao hàng và thường chỉ đi vào ngày nghỉ hoặc giờ nghỉ, giao hàng tại các khu vực trung tâm, nơi tiêu thụ nhiều hoặc dọc tuyến đường. Còn tại các điểm xã, thôn, bản ở xa, người kinh doanh thường lấy hàng của những đại lý, cửa hàng tại trung tâm huyện. Hàng thật, hàng giả cũng có thể từ đó mà phát luồng.
Người kinh doanh: vô tình hay hữu ý?
Đoàn kiểm tra đến một cửa hàng tạp hóa ở thôn Nà Kè, xã Gia Hội (Văn Chấn) do anh Nguyễn Văn T làm chủ. Đây được coi là cửa hàng quy mô nhất khu vực này với ba gian rộng rãi có đủ thứ từ cặp sách, bát đĩa đến bánh kẹo, xà phòng. Anh T chia sẻ: “Tôi không có nghề gì, ở nhà trông quầy hàng này thôi. Quầy hàng tôi ngay chân cổng trường học, tan học giáo viên mua cũng nhiều. Tôi không bán hàng rởm, hàng giả vì được thêm tí lãi thì mất uy tín”.
Khi được hỏi về việc có bị các đối tượng bán hàng rong đến chào hàng không, anh T cho biết: “Có chứ. Họ vẫn đến. Nhưng không rõ nguồn gốc ra sao nên tôi không mua”. Với tinh thần “Nói không với hàng giả” như vậy song khi đưa ra hai sản phẩm dầu gội đầu cũng nhãn hiệu Sunsilk một thật - một giả, hỏi anh có biết đâu là gói dầu giả không thì anh nhìn đi nhìn lại một hồi rồi lắc đầu: “Chúng giống nhau như đúc thế này, tôi cũng chẳng biết nữa…”.
Cách đó không xa, ở một quầy hàng tạp hóa nhỏ, một đôi vợ chồng trẻ ôm con nhỏ ra tiếp chúng tôi. Không mất quá nhiều thời gian để nhận ra tại đây cũng có một vài dây dầu gội đầu giả. Hỏi chủ hộ lấy hàng ở đâu, họ chẳng ngần ngại gì mà không kể tên của một cơ sở tại thị xã Nghĩa Lộ nhưng trong họ niềm tin còn chắc chắn lắm: “Em toàn lấy hàng chỗ chị ấy thôi. Chỗ chị ấy toàn hàng uy tín, chả lẽ chị ấy gửi hàng rởm cho em à?”. Tương tự như anh T, khi hỏi về việc có nhận ra được đâu là hàng thật, đâu là hàng giả không, chủ hộ lắc đầu trả lời: “Đến bây giờ, các anh hướng dẫn thì em mới biết…”.
Trở về địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, nơi được coi là trung tâm phân phối hàng đi các huyện lân cận, đoàn công tác kiểm tra một số cửa hàng tại phường Trung Tâm. Quầy hàng của chị Hoàng Thị H tại chợ Mường Lò là một cửa hàng tương đối lớn cũng thường xuyên giao buôn. Chị khẳng định, chị chỉ buôn bán hàng hóa của nhà phân phối, không lấy hàng trôi nổi trên thị trường: “Ở thị xã này, người dân tinh lắm, làm sao mà bán hàng giả được”.
Kiểm tra tại quầy hàng, đúng như chị nói, chỉ bày bán hàng chính hãng. Nhưng thật bất ngờ, khi kiểm tra tại kho, một bao tải đựng 46 gói bột giặt Omo giả mạo nhãn hiệu đã bị phát hiện. Chị H lúng túng giải thích: “Đây là hàng rẻ lấy của người bán rong, tôi lấy từ năm ngoái, chẳng bán được nên cất vào đây”. Theo một cán bộ trong đoàn kiểm tra cho biết, do sợ bị kiểm tra, xử phạt nên thông thường, chủ nhà không bày bán hàng giả tại quầy mà cất giấu tại đâu đó, khi có khách mua hàng hoặc khi giao buôn đi vùng xa mới lấy ra để vận chuyển đi.
Người tiêu dùng nghĩ gì?
Chợ Ngã ba Kim (Mù Cang Chải), các quầy hàng lúp xúp san sát nhau. Không cần che đậy, không cần cất giấu, các gói bột giặt giả nhãn hiệu Omo được bày ngay ngắn trên sạp hàng. Chỉ sau một hồi, lực lượng chức năng đã thu giữ ở đây 40 gói bột giặt Omo và hơn 3.000 gói dầu gội đầu giả các nhãn hiệu Sunsilk, Clear. Nhiều người dân - chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông đứng xem. Một người dân đi chợ nói: “Cũng chả biết đâu là hàng thật, hàng giả. Cứ thấy chỗ nào rẻ hơn thì mua thôi”.
Tại bản Pom Pan, xã Tú Lệ (Văn Chấn), khi nói đến hàng thật - hàng giả, nhiều người dân tụm lại hào hứng nghe cán bộ giải thích. Có người chột dạ: “Biết đâu mình đã dùng hàng giả…”. Chị Hoàng Thị S, chủ một quầy hàng ăn bức xúc nói: “Nhiều khi gội đầu mà chả thấy ra bọt, phải cho thêm gói nữa vào mà tóc cứ rin rít lại, rất bực mình. Các anh bắt giữ được, chúng tôi ủng hộ lắm!
Giải pháp kiểm soát hàng giả
Để giảm thiểu hàng giả tại vùng cao cần rất nhiều giải pháp đồng bộ mang tính dài hạn. Nhưng trước mắt, để đồng bào vùng cao khỏi mua phải hàng giả cần phải tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn cách nhận biết hàng thật - hàng giả cho cả người tiêu dùng và người kinh doanh. Chính nhiều hộ kinh doanh còn chưa biết đâu là hàng giả thì làm sao có khả năng tự chặn luồng tiêu thụ loại hàng này...
Mặt khác, một số kênh tiêu thụ hàng giả hiện nay cần phải được xử lý triệt để. Các lực lượng chức năng cần xử lý tận gốc các ổ nhóm, đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả, những đối tượng chuyên đi giao “hàng rẻ” để cắt nguồn hàng giả tuồn vào địa bàn. Một giải pháp quan trọng nữa là cần có sự phối hợp của các nhà sản xuất, nhà phân phối với các lực lượng chuyên trách chống hàng giả.
Qua công tác nắm bắt thị trường, nhà phân phối có thể có thông tin về những đối tượng kinh doanh hàng giả để cung cấp cho lực lượng chức năng triển khai kiểm tra, bắt giữ.
Như vậy, với sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan chức năng, doanh nghiệp sản xuất, nhà phân phối, người tiêu dùng thì tình trạng buôn bán hàng giả ở các huyện vùng cao mới có khả năng kiểm soát được.
Phương Uyên
*Tên người trong bài viết đã được thay đổi.
Các tin khác
YBĐT - Có được ngôi nhà xây cấp bốn khang trang, rộng rãi và sở hữu trong tay số tài sản lớn gần 100 triệu đồng là thành quả lao động mà anh Hoàng Văn Khoa và chị Bùi Thị Bưởi đã phải mất rất nhiều công sức mới có được từ hơn 10 triệu đồng vốn ban đầu.
YBĐT - Hiện nay, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” ở Nậm Có, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã thực sự đi vào cuộc sống. Một số bản trọng điểm như: Huy Páo, Háng Cơ tỷ lệ người nghiện, tình trạng buôn bán gỗ lậu đã giảm dần.
“Trước hết, dự thảo Đề án đổi mới cơ bản toàn diện GD&ĐT trình Hội nghị T.Ư lần thứ 8 không thể viết văn bản theo kiểu thứ tự: thành tích, quan điểm, biện pháp, lãnh đạo... mà trước hết phải chấn chỉnh những thiếu sót lệch lạc”.
Theo Tổng công ty Điện lực miền Trung, đến nay các trạm biến áp 110kV bị ảnh hưởng của bão số 10 đã được khôi phục hoàn toàn, sẵn sàng cấp điện cho lưới điện trung hạ thế.