Dự án "Ngân hàng bò": Giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững

  • Cập nhật: Thứ tư, 16/7/2014 | 9:03:36 AM

YBĐT - Năm 2013, huyện Mù Cang Chải được Trung ương Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam, Hội CTĐ tỉnh Yên Bái triển khai Dự án "Ngân hàng bò" hỗ trợ các hộ gia đình nghèo từ ngày 16/10/2013. Theo đó, Dự án sẽ hỗ trợ 110 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Mù Cang Chải 110 con bò giống sinh sản.

110 con bò của Dự án “Ngân hàng bò” đã góp phần giúp 110 hộ nghèo huyện Mù Cang Chải cơ hội thoát nghèo.
110 con bò của Dự án “Ngân hàng bò” đã góp phần giúp 110 hộ nghèo huyện Mù Cang Chải cơ hội thoát nghèo.

Ngay sau khi nhận được quyết định phê duyệt, Mù Cang Chải đã thành lập Ban quản lý Dự án và tổ chức các bước thực hiện. Huyện đã tổ chức hội nghị lựa chọn 5 xã, các xã rà soát và bình chọn 110 hộ nghèo tham gia, trong đó có 107 hộ gia đình nghèo và 3 hộ gia đình chính sách. Đồng thời, Ban quản lý Dự án tổ chức hội nghị tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về chăn nuôi, làm chuồng trại cho 110 hộ, 25 tình nguyện viên và 10 cán bộ là lãnh đạo xã trong vùng Dự án.

Hiện nay, Ban quản lý Dự án của huyện đã mua 110 con bò giống và trao cho 110 hộ gia đình với tổng số tiền 1 tỷ 295 triệu đồng. Trong đó: Trung ương Hội CTĐ Việt Nam và Hội CTĐ tỉnh hỗ trợ 1 tỷ 100 triệu đồng, người dân đóng góp 195 triệu đồng.

Qua gần một năm triển khai, đến nay, Dự án "Ngân hàng bò" đã đem lại hiệu quả bước đầu. Gia đình anh Lý A Chư ở bản Háng BLa Ha A, xã Khao Mang là một trong số những hộ gia đình thuộc hộ cận nghèo của xã được nhận bò giống và nay bò đã sinh một con bê. Anh Chư phấn khởi cho biết: "Là hộ cận nghèo của xã Khao Mang, gia đình tôi rất vui khi được nhận bò giống sinh sản của "Ngân hàng bò".

Từ khi nhận bò đến nay, gia đình tôi đã làm chuồng trại và chăm sóc đúng kỹ thuật nên bò đã đẻ một con bê. Đây sẽ là cơ hội để gia đình tôi cũng như các hộ gia đình khác trong xã từng bước vươn lên thoát nghèo".

Còn anh Chang Cháng Páo ở bản La Phu Khơ, xã Kim Nọi thì rất vui: "Gia đình tôi vui lắm khi được Hội CTĐ quan tâm và hỗ trợ bò giống cho các hộ dân nghèo, trong đó có gia đình tôi. Tôi xin hứa sẽ cùng vợ con tích cực chăm sóc chúng thật tốt để giúp gia đình thoát nghèo".

Cho biết thêm về những kết quả đã đạt được trong chương trình hỗ trợ của Dự án "Ngân hàng bò", ông Giàng A Súa - Phó chủ tịch UBND xã Kim Nọi cho biết: "Đến nay, xã Kim Nọi đã nhận đủ số lượng bò giống từ Dự án. Trong thời gian tới, Kim Nọi mong muốn Đảng và Nhà Nước sẽ có nhiều những chính sách ưu đãi để giúp đồng bào vùng cao phát triển kinh tế tăng thu nhập cho gia đình và cũng để nhân dân từng bước vươn lên thoát nghèo".

Dự án "Ngân hàng bò" là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, hợp với lòng người dân vùng cao. Đây sẽ là một giải pháp giúp đồng bào Mông Mù Cang Chải vươn lên thoát nghèo bền vững.

 Hồng Mỷ

Các tin khác

Theo ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), thời gian tới, ngoài 11 loại vắc xin hiện có, chương trình tiêm chủng mở rộng sẽ đưa thêm một số loại vắc xin như: Uống phòng rotavirus (gây tiêu chảy) và HPV phòng ung thư cổ tử cung… để đáp ứng nhu cầu phòng bệnh của người dân.

Ngày 15/7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã làm việc với lãnh đạo Bộ GD&ĐT về một số nội dung liên quan tới lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trong đó bàn về phương án đổi mới tổ chức thi tốt nghiệp THPT.

Khoảng trưa, chiều nay (16/7), bão Rammasun sẽ vào biển Đông. Theo chuyên gia khí tượng, lúc bão đi qua, vùng biển Hoàng Sa có sóng cao gần 7 mét.

Các bạn nhỏ viết thông điệp lên cờ Tổ quốc gửi tặng các ngư dân bám biển.

YBĐT - Cũng như nhiều dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới, dân tộc Việt Nam và mỗi người dân đất Việt đều khát khao một cuộc sống hòa bình, một thế giới không có chiến tranh. Bởi hơn ai hết, chúng ta hiểu và luôn trân trọng giá trị của những hy sinh xương máu cho hòa bình, độc lập - tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục