Thành phố Yên Bái và huyện Mù Cang Chải: 10 năm thực hiện chương trình hợp tác kết nghĩa
- Cập nhật: Thứ tư, 31/12/2014 | 2:47:44 PM
YBĐT - Qua 10 năm thực hiện chương trình hợp tác kết nghĩa, thành phố Yên Bái và huyện Mù Cang Chải đã thường xuyên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành, phát triển kinh tế, xã hội. Đồng thời, thành phố Yên Bái đã tích cực vận động, kêu gọi nhiều nguồn lực để giúp đỡ huyện vùng cao Mù Cang Chải.
![]() |
Đoàn đại biểu xã Tuy Lộc (thành phố Yên Bái) trồng cây tại xã Chế Cu Nha (Mù Cang Chải).
|
Thực hiện chủ trương kết nghĩa, các đơn vị, xã, phường và các ban, ngành, đoàn thể của hai địa phương đã chủ động xây dựng chương trình hợp tác trên cơ sở đoàn kết, phát huy lợi thế của đơn vị mình. Các xã, phường của thành phố đã hợp tác, hỗ trợ các xã, thị trấn của huyện Mù Cang Chải; tổ chức các hoạt động thiết thực với đơn vị kết nghĩa. Điển hình như phường Nguyễn Thái Học thông qua chương trình hợp tác kết nghĩa với xã La Pán Tẩn đã vận động cán bộ, nhân dân ủng hộ tiền xóa nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ bị sập đất cùng nhiều đồ dùng khác trị giá gần 200 triệu đồng.
Ông Giàng Chứ Ly - Bí thư Đảng ủy xã La Pán Tẩn khẳng định: “Không chỉ nhận được hỗ trợ bằng vật chất của phường mà hơn thế nữa, chúng tôi đã học được cách quản lý, điều hành trong công việc cũng như có sự hỗ trợ, trao đổi giữa các đơn vị trường học. Thành phố cũng tăng cường giáo viên cho địa phương và dù chỉ có hai năm nhưng đã khơi dậy, tạo thêm nguồn lực trong công tác xóa mù chữ, đào tạo nguồn nhân lực, góp phần rút ngắn dần khoảng cách giữa các vùng, miền”.
Chương trình hợp tác kết nghĩa giữa thành phố Yên Bái và huyện Mù Cang Chải thời gian qua tập trung vào 6 lĩnh vực cơ bản, trong đó hai bên thường xuyên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành; hợp tác xây dựng nhà ăn cho học sinh bán trú, về công tác giáo dục và đào tạo; trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.
Hoạt động hợp tác giữa các xã, phường của hai địa phương đã góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội cùng phát triển. Trong phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng cơ bản, thành phố Yên Bái và huyện Mù Cang Chải thường xuyên trao đổi kinh nghiệm quản lý, điều hành việc xây dựng các mô hình, dự án phát triển kinh tế, tập trung tạo điều kiện khuyến khích các thành phần kinh tế khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, những lĩnh vực cả hai bên cùng quan tâm; tham quan một số mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp ở thành phố; hợp tác chuyển giao công nghệ kỹ thuật chăn nuôi gia súc theo hướng bán công nghiệp và các biện pháp dự trữ thức ăn, phòng chống đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm. Trạm Thú y thành phố đã thành lập đoàn công tác lên thăm và tặng quà cho Trạm Thú y huyện, xã Lao Chải cùng một số dụng cụ, vật tư khác trị giá trên 10 triệu đồng.
Trong lĩnh vực giáo dục, thành phố Yên Bái hỗ trợ Mù Cang Chải 500 triệu đồng xây dựng nhà bán trú cho học sinh; chỉ đạo các nhà trường tích cực, chủ động hỗ trợ nhau về chuyên môn, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên. Trong đó, thành phố đã tăng cường cho huyện 12 cán bộ, giáo viên; 48 trường có chương trình hợp tác kết nghĩa, trong đó 30 trường lên thăm trực tiếp; trong 10 năm đã ủng hộ 745 triệu đồng tiền mặt, 6 ti vi, 12 máy tính, 2 máy in, 2 đầu đĩa, 5 bộ trang âm cùng nhiều đồ dùng, sách vở, quần áo... phục vụ công tác giảng dạy, học tập, sinh hoạt của giáo viên và học sinh.
Bà Đặng Thị Oanh - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Yên Bái cho biết: “Thông qua các hoạt động hợp tác kết nghĩa, các nhà trường đã cùng nhau chia sẻ khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ và tăng cường tình cảm gắn bó. Qua đó đã tạo thêm nguồn lực, nguồn động viên trực tiếp chăm lo cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ về trang thiết bị, phục vụ tốt cho công tác dạy và học; giúp đội ngũ giáo viên thành phố hiểu rõ hơn về những khó khăn của đồng nghiệp ở vùng cao và càng cố gắng hơn trong công việc. Đồng thời, đó cũng là nhịp cầu nối giữa những tập thể, cá nhân có cùng tâm nguyện được giúp đỡ, ủng hộ sự nghiệp giáo dục vùng cao”.
Trên cơ sở hợp tác toàn diện, ngành y tế hai địa phương cũng có nhiều hoạt động trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ. Ngành y tế thành phố đã tổ chức các đoàn cán bộ đi thực tế tại Mù Cang Chải và tặng các thiết bị như: máy tính, máy xét nghiệm sinh hóa, bộ nồi hấp bông gạc trị giá trên 35 triệu đồng và nhiều đồ dùng phục vụ công tác chuyên môn. Thành phố cũng đẩy mạnh việc ủng hộ cho các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam tại các xã: Nậm Có, Chế Cu Nha, Dế Xu Phình, Púng Luông với tổng trị giá tiền mặt 85 triệu đồng và đồ dùng học tập, quần áo trị giá trên 200 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân ủng hộ 38 triệu đồng giúp đỡ các gia đình bị sạt lở đất ở xã La Pán Tẩn.
Ngoài ra, các tổ chức hội, đoàn thể thành phố ủng hộ huyện bằng tiền mặt, cây con giống, đồ dùng, trị giá trên 270 triệu đồng. Các xã, phường của thành phố giúp đỡ các xã, thị trấn của huyện các trang thiết bị phục vụ quản lý, phát triển sản xuất và tiền mặt với tổng giá trị trên 630 triệu đồng.
Mới đây nhất, thành phố Yên Bái đã mời đoàn đại biểu của huyện Mù Cang Chải về giao lưu, tham quan một số mô hình xây dựng nông thôn mới và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn; trao tặng huyện 4 bộ máy vi tính. Đồng thời, hai địa phương cùng nhau đánh giá những kết quả đạt được trong chương trình hợp tác kết nghĩa 10 năm qua; tổ chức ký kết Biên bản ghi nhớ Chương trình hợp tác kết nghĩa năm 2015.
Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy Yên Bái khẳng định: “Chương trình hợp tác kết nghĩa không chỉ thể hiện đơn thuần ở mối quan hệ về vật chất mà còn có ý nghĩa chính trị. Đó là sự gắn bó, trân trọng, hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển trên tất cả các lĩnh vực”. Đồng chí cũng cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh chương trình hợp tác lên một tầm cao mới theo hướng rộng hơn và cụ thể hơn; tăng cường mở rộng mối quan hệ hợp tác một cách toàn diện và tập trung vào một số lĩnh vực; các ngành, đoàn thể, đơn vị đi đôi với việc duy trì các hoạt động hợp tác sẽ đổi mới hình thức hỗ trợ trên cơ sở phát huy thế mạnh của từng lĩnh vực, từng địa phương và của từng ngành.
Minh Chín
Các tin khác
![Chị Ngô Thị Vương Bích chăm sóc vườn hoa, phục vụ thị trường tết.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/12_2014/119807_vuon-hoa1.jpg)
YBĐT - Chẳng biết từ bao giờ, thú chơi hoa, cây cảnh đã trở thành một nghệ thuật, một nét đẹp gắn với bản sắc văn hóa dân tộc, nhất là mỗi độ tết đến, xuân về. Nhiều người quan niệm, trong không khí giao hòa, sắc xuân rực rỡ đó, sự hiện diện của những bông hoa, nhành cây trong gia đình sẽ đem đến những điều tốt đẹp nhất.
Từ ngày 1/1/2015, mức lương tối thiểu tại vùng 1 sẽ tăng thêm 400 nghìn đồng (từ 2,7 triệu lên 3,1 triệu đồng/tháng), các vùng khác, mức lương tăng từ 250 nghìn - 350 nghìn đồng. Việc tăng lương này được áp dụng cho đối tượng là người lao động làm việc ở doanh nghiệp, không phải dành cho công chức, viên chức...
![Các cán bộ, chiến sỹ trong đoàn công tác Công an tỉnh giúp dân xã Lâm Giang khơi thông cống rãnh, phát quang lề đường.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/12_2014/119789_khoi-day-suc-manh.jpg)
YBĐT - Xã Lâm Giang (huyện Văn Yên) có giao thông tương đối thuận lợi cả đường bộ, đường sông và đường sắt, là điểm giao thương hàng hóa của các xã khu vực phía Bắc và Tây Bắc của huyện. Đây là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội, song cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT). Ngoài ra, địa phương còn có nhiều dân tộc và tôn giáo sống xen kẽ, với những phong tục, tập quán khác nhau, một bộ phận quần chúng nhân dân nhận thức còn hạn chế, dễ bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo.
![](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/12_2014/119785_31-12 khan truong.jpg)
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Đề án đổi mới SGK...