Kiên quyết đẩy lùi nạn tái trồng cây thuốc phiện

  • Cập nhật: Thứ sáu, 9/1/2015 | 9:06:43 AM

YBĐT - Với tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với các tội phạm về ma túy cũng như sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn huyện Trạm Tấu (Yên Bái) đã có sự chuyển biến tích cực.

Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh (bên phải) - Bí thư Huyện ủy và Đại tá Thẩm Hữu Tiến (bên trái) - Trưởng Công an huyện kiểm tra các điểm xung yếu có nguy cơ tái trồng cây thuốc phiện cao.
Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh (bên phải) - Bí thư Huyện ủy và Đại tá Thẩm Hữu Tiến (bên trái) - Trưởng Công an huyện kiểm tra các điểm xung yếu có nguy cơ tái trồng cây thuốc phiện cao.

Trạm Tấu có 76% dân số đồng bào dân tộc Mông, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Một số hủ tục lạc hậu như dùng thuốc phiện để cúng ma, chữa bệnh vẫn ăn sâu trong tư tưởng của một bộ phận nhân dân. Bên cạnh đó, huyện có địa hình hiểm trở, nhiều đồi núi, vách đá, nhiều thôn, bản tiếp giáp với huyện Phù Yên (Sơn La). Nắm bắt yếu tố đó, nhiều đối tượng bất chấp luật pháp đã mua, bán trái phép chất ma túy, tái trồng cây thuốc phiện, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Đại tá Thẩm Hữu Tiến - Trưởng Công an huyện cho biết: "Thời điểm năm 2006, trên địa bàn huyện đã tái trồng cây thuốc phiện với diện tích lên tới 127ha. Tuy nhiên, do có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên đến nay, tình hình tái trồng cây thuốc phiện đã giảm hẳn".

Nhiều năm qua, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 138, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện đã tham mưu cho UBND huyện nhiều giải pháp trong việc đẩy lùi nạn tái trồng cây thuốc phiện. Vai trò của các ngành, cấp được phát huy cao độ, nhất là sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, những già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng tuyên truyền cho nhân dân thấy rõ tác hại của nạn tái trồng cây thuốc phiện. Hàng năm, các lãnh đạo huyện đều trực tiếp đi kiểm tra các điểm xung yếu, có nguy cơ tái trồng cây thuốc phiện.

Trong quá trình kiểm tra, các lực lượng chức năng phải đối mặt với nhiều khó khăn như: địa hình phức tạp, xa khu dân cư, thậm chí, nhiều đối tượng còn dùng dây rừng, leo lên những vách núi cao để trồng thuốc phiện, hay sử dụng súng kíp bắn chỉ thiên cảnh báo cho đồng bọn hoặc táo tợn hơn là đốt xe mô tô của đoàn công tác. Điển hình như ngày 30/1/2013, khi tổ công tác chống tái trồng cây thuốc phiện của huyện đi kiểm tra tại xã Tà Si Láng, 4 đối tượng đã đốt 5 xe mô tô, trong đó, 4 xe bị cháy hoàn toàn, gây thiệt hại gần 50 triệu đồng.

Ngày 28/5/2014, khi đang phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại xã Túc Đán, tổ công tác Công an huyện đã nhận được tin báo có 3 đối tượng có biểu hiện nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, các đối tượng dùng dao, chống trả quyết liệt. Trong lúc tiếp cận, vây bắt đối tượng, một chiến sỹ bị thương nghiêm trọng. Nhưng bằng tinh thần quả cảm, lực lượng công an đã bắt giữ các đối tượng và thu giữ 400 gam thuốc phiện.

Với tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với các tội phạm về ma túy cũng như sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn huyện đã có sự chuyển biến tích cực. Kết thúc năm 2014, huyện đã bắt được 11 vụ với 22 đối tượng, thu giữ 574,96 gam thuốc phiện, 23,492 gam hêrôin, đặc biệt, nạn tái trồng cây thuốc phiện giảm mạnh từ 127ha năm 2006 xuống còn 295m2 năm 2014, qua đó, góp phần ổn định tình hình chính trị, nâng cao nhận thức cho người dân trong việc tố giác các đối tượng mua, bán và sử dụng trái phép chất ma túy.

 Văn Tuấn

Các tin khác
Tuyên truyền chính sách dân số cho đối tượng bà mẹ nuôi con nhỏ.

YBĐT - Thực hiện tốt công tác truyền thông nên đã 3 năm liền, xã Giới Phiên (thành phố Yên Bái) không có người sinh con thứ 3 trở lên. Trong đó, có thôn duy trì 20 năm liền không có người sinh con thứ 3. Đây chính là kết quả của sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền địa phương đối với công tác dân số và sự nỗ lực của cán bộ chuyên trách, của cộng tác viên dân số không quản ngại khó khăn, gian khổ để tuyên truyền, vận động người dân.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái thăm hỏi, động viên sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái hiến máu tình nguyện.
(Ảnh: Thanh Ba)

YBĐT - Năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trường học tỉnh Yên Bái đã có nhiều đổi mới, chương trình công tác được cụ thể hóa, các chương trình được tổ chức có quy mô hơn và mang lại hiệu quả thiết thực hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

Đăng ký giấy phép lái xe tại Hà Nội.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, sau một tháng (từ 5/12/2014-5/1/2015) thực hiện thí điểm đổi giấy phép lái xe qua mạng tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đã có 628 hồ sơ đăng ký và 418 giấy phép lái xe được đổi thành công.

Ảnh minh họa.

Để được công nhận tốt nghiệp kỳ thi Quốc gia THPT, thí sinh phải đạt từ 10 điểm trở lên. Tuy nhiên, có những đối tượng được 9-9,5 điểm vẫn được Bộ GD-ĐT cho phép tốt nghiệp THPT.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục