Đổi thay Khuôn Bổ
- Cập nhật: Thứ hai, 12/1/2015 | 10:34:51 AM
YBĐT - Hơn 10 năm qua, với sự nỗ lực của người dân Khuôn Bổ, huyện Trấn Yên (Yên Bái) cùng với sự quan tâm của chính quyền địa phương, đời sống của người dân trong thôn đã ổn định, kinh tế phát triển hơn, thôn cũng trở nên đông đúc.
![]() |
Lãnh đạo xã Hồng Ca, thôn Khuôn Bổ kiểm tra diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Sồng A Sang.
|
Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất cho con người, thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, bảo đảm cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Bảo đảm tính thống nhất trong công tác quản lý đất đai, bảo đảm các quyền lợi và nghĩa vụ cho người sử dụng, giúp cho người sử dụng đất yên tâm đầu tư, sản xuất; hạn chế tranh chấp, khiếu nại, lấn chiếm đất đai... nên việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với chính quyền địa phương. Đặc biệt, với đặc thù sinh sống du canh du cư của một bộ phận đồng bào các dân tộc thiểu số trước đây đã xâm hại đến nguồn tài nguyên vô giá của quốc gia, giải quyết vấn đề này, Đảng và Nhà nước đã có nhiều quyết sách, chỉ thị giúp đồng bào xóa bỏ hủ tục, ổn định cuộc sống. Tiếp đó, các cấp tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, giúp họ có quyền hạn đối với mảnh đất đã sinh sống trong thời gian dài. Vừa qua, huyện Trấn Yên đã xây dựng kế hoạch, rà soát và tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca.
Khuôn Bổ là một trong những thôn xa nhất của xã Hồng Ca với 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Toàn thôn có 66 hộ, 348 nhân khẩu, trong đó 49 hộ thuộc diện nghèo, 4 hộ cận nghèo. Người dân chủ yếu phát triển kinh tế gia đình bằng sản xuất nông - lâm nghiệp. Tuy nhiên, với diện tích 67ha rừng sản xuất, 8,8ha lúa thì đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn.
Theo Trưởng thôn Tráng Sái Hờ, người dân Khuôn Bổ hiện nay có nguồn gốc từ xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu di cư năm 1978 xuống địa phận thôn Khe Nóng, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên. Tiếp đó, năm 2000, UBND huyện Trấn Yên thực hiện vận động 20 hộ, 139 khẩu, 69 lao động di dời sang thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca để xây dựng vùng kinh tế mới cũng là để giải quyết vấn đề đất đai cho địa phương. Đầu tiên, Khuôn Bổ vẫn còn là vùng đất hoang sơ, không có dân cư sinh sống, bà con phải khai hoang làm đường, làm nhà, sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình. Hơn 10 năm qua, với sự nỗ lực của người dân Khuôn Bổ cùng với sự quan tâm của chính quyền địa phương, đời sống của người dân trong thôn đã ổn định, kinh tế phát triển hơn, thôn cũng trở nên đông đúc. Bà con tập trung trồng lúa một năm hai vụ, đào ao nuôi cá xung quanh nhà, trồng quế, trồng cam, trồng keo, bồ đề... cũng cho thu nhập mỗi vụ cả trăm triệu đồng.
Chúng tôi theo đồng chí Phạm Xuân Toàn - Phó chủ tịch UBND xã Hồng Ca chạy xe máy theo đường liên thôn đến nhà ông Sồng A Sang. Dọc hai bên đường là những mảnh đồi vừa thu hoạch vẫn còn nguyên gốc quế, tiếp đến là những mảnh đồi có sự can thiệp của máy móc đã chia mặt đồi thành từng tầng, từng lớp, đất được xới lên tơi xốp, màu mỡ. Về sau, anh Sồng A Dũng - con trai ông Sang bảo đất đấy vừa khai thác quế, gia đình thuê máy xúc san gạt, đang đợi giống cam về là trồng thử nghiệm. Phấn khởi vì mảnh đất của gia đình đã được chứng nhận về mặt pháp lý, ông Sang cho biết: “Được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nơi mà gia đình đã nhiều năm sinh sống, tôi cảm thấy rất vui mừng và phấn khởi, không còn lo lắng mỗi khi có tranh chấp đất đai như trước nữa. Có được cơ sở pháp lý như vậy, tôi yên tâm lao động sản xuất, tiếp tục đưa kinh tế hộ gia đình phát triển hơn trước đây”.
Theo quyết định của UBND huyện Trấn Yên, UBND xã Hồng Ca chủ động rà soát theo hiện trạng đồng thời trích lục bản đồ, lập hồ sơ giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 50 hộ là đồng bào Mông với 125 thửa đất trên cơ sở Bản đồ đất lâm nghiệp được đo đạc theo Dự án 672. Đồng chí Phạm Xuân Toàn - Phó chủ UBND xã Hồng Ca cho biết: “Toàn bộ qui trình thực hiện rà soát, lập hồ sơ, tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được các cấp chính quyền thực hiện nghiêm túc, đúng với qui trình của Nhà nước. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 50 hộ là đồng bào dân tộc Mông sẽ giúp họ yên tâm lao động sản xuất, có cơ sở pháp lý khi có tranh chấp xảy ra. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chính là khẳng định cho chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với người dân về vấn đề sử dụng đất đai”.
Hoài Văn
Các tin khác
![Khách hàng giao dịch tại VNPT Yên Bái.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/1_2015/120121_thi-dua-la-dong-luc.jpg)
YBĐT - Là đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT), VNPT Yên Bái có nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc, phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương và thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh hàng năm do Tập đoàn giao.
![Ảnh minh họa.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/1_2015/120107_12-1 thoi tiet.jpg)
Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ ngày hôm nay (12/1), có khả năng kết thúc đợt rét đậm, rét hại.
![Ảnh minh họa.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/1_2015/120095_11-1 tien luong.jpg)
Mức lương đối với công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động và thời gian làm việc bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiền...
![Lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao bằng khen cho 22 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm Thanh niên tình nguyện 2014](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/1_2015/_up 2.jpg)
YBĐT – Ngày 10/1, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái diễn ra Hội nghị Lãnh đạo các trung tâm, nhà văn hóa thanh thiếu niên khu vực phía Bắc năm 2015, nhằm báo cáo kết quả hoạt động của các Trung tâm, Nhà văn hóa thanh thiếu niên khu vực phía Bắc năm 2014 và trọng tâm công tác năm 2015; kế hoạch tổ chức Liên hoan các trung tâm, nhà văn hóa thanh thiếu niên khu vực phía Bắc lần thứ VI năm 2015 tại Sơn La.