Tuyên truyền hiệu quả, chuyển biến rõ nét
- Cập nhật: Thứ hai, 19/1/2015 | 2:52:41 PM
YBĐT - Nhiều năm trở về trước, ở xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên, khi nói về việc chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 5 tuổi vẫn là một điều xa lạ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhận thức của người dân có chuyển biến rõ rệt. Đó là nhờ vào Dự án "Cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em dân tộc thiểu số thông qua hành vi có lợi cho sức khỏe".
Trẻ em ngày càng được quan tâm cả về thể chất và tinh thần.
Ảnh: Tập thể dục giữa giờ của học sinh Trường Tiểu học Viễn Sơn (Văn Yên).
|
Dự án đã được triển khai ở xã với nội dung và hình thức đa dạng, phong phú, như: vận động người dân chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em; cộng tác viên y tế đến thăm và tuyên truyền các biện pháp chăm sóc sức khỏe tại hộ gia đình… Năm 2011, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi trên địa bàn xã bị suy dinh dưỡng là 27,6% thì đến nay đã giảm nhiều; phụ nữ có thai không còn phải làm việc nặng nhọc, khi mang thai đã đến trạm y tế khám thai định kỳ, tiêm phòng uốn ván theo quy định và nhận viên sắt về uống; nhiều bà mẹ được khám, điều trị, khi sinh đẻ có sự can thiệp của cán bộ y tế. Đối với người thân trong gia đình, nhận thức có biến chuyển nhất định, biết chia sẻ công việc, tạo điều kiện cho bà mẹ mang thai có chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý…
Đến thăm chị Lò Thị Thanh Hà ở thôn Yên Phú đang mang thai con thứ 2, chị cho biết: "Cũng như bao gia đình khác trong thôn còn có những quan điểm nặng nề về chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ, trẻ em song nhờ được cán bộ y tế thường xuyên vận động, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các hành vi có lợi cho sức khỏe nên ngay từ khi mang thai, vợ chồng em đã chú trọng chăm sóc sức khỏe của mẹ và con như: theo dõi thai kỳ tại Trạm Y tế, tiêm phòng uốn ván cho cả mẹ và con". Cùng hoàn cảnh, chị Hoàng Thị Dung ở thôn Làng Mát đang mang thai con đầu lòng gần 8 tháng cho biết: "Trong thời gian em mang thai, bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng và chồng đều rất quan tâm chăm sóc sức khỏe. Chồng đi làm nương rẫy và làm những công việc nặng, còn việc nhẹ nhàng thì em làm, chế độ ăn uống cũng bảo đảm đủ chất dinh dưỡng".
Sự can thiệp kịp thời của Dự án đã đem lại hiệu quả rõ rệt, đến nay, công tác tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em được đẩy mạnh, quan tâm đặc biệt. Nhờ đó, nhận thức của người dân Vĩnh Lạc đã có sự thay đổi, chuyển biến tích cực. Nếu trước đây, phụ nữ mang thai vẫn phải lao động nặng nhọc, không đến cơ sở tiêm phòng uốn ván, khi chuyển dạ sinh tại nhà và con ốm đau không đưa đến cơ sở y tế thì nay, phần lớn phụ nữ mang thai đã đi khám thai tại trạm y tế, sinh con tại trạm hoặc tại nhà nhưng có sự trợ giúp của cán bộ y tế, khi ốm đau đã đến cơ sở y tế. Hầu hết các cặp vợ chồng trong xã chỉ sinh từ một đến 2 con và thời gian sinh cách nhau từ 3 đến 5 năm nên nhiều gia đình vừa có thời gian chăm sóc bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ, bảo đảm chiều cao và cân nặng so với tuổi của trẻ lại vừa có thời gian làm kinh tế. Nhờ đó, số trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng năm nay đã giảm đáng kể so với năm trước.
Dự án "Cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em dân tộc thiểu số thông qua hành vi có lợi cho sức khỏe" được triển khai tại xã Vĩnh Lạc đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần cải thiện sức khỏe bà mẹ, trẻ em trên địa bàn huyện nói chung. Theo số liệu năm 2014 của Trạm Y tế xã Vĩnh Lạc, hiện toàn xã có trên 2,5 nghìn trẻ dưới 5 tuổi thì 20% trẻ bị suy dinh dưỡng về cân nặng, giảm so với cùng kỳ năm trước và số trẻ bị suy dinh dưỡng về chiều cao so với tuổi là 24,5%; phụ nữ khám thai tại trạm tăng, nhiều cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp thực hiện kế hoạch hóa gia đình.
Trần Minh
Các tin khác
YBĐT - Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Yên Bái về việc triển khai công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) Tết Nguyên đán Ất Mùi và mùa lễ hội năm 2015, huyện Văn Yên tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, bảo đảm sản phẩm thực phẩm an toàn, chất lượng khi lưu thông và tiêu thụ trên địa bàn.
Tại kỳ thi THPT quốc gia 2015, thí sinh dự thi sẽ được xét công nhận tốt nghiệp chứ không đánh giá xếp loại tốt nghiệp khá, giỏi, trung bình.
Tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 19/1, đa số ý kiến ủng hộ chủ trương cho phép sinh viên đang học đại học được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự nhưng sau khi ra trường phải thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.
YBĐT - Đồng chí Nguyễn Thị Minh Loan - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Trấn Yên cho biết: "Trong số những công đoàn cơ sở (CĐCS) thuộc LĐLĐ huyện thì CĐCS xã Báo Đáp là đơn vị hoạt động khá tốt. Qua hoạt động trong năm 2014, CĐCS xã được đề nghị LĐLĐ tỉnh khen thưởng do đội ngũ cán bộ, đoàn viên đoàn kết thống nhất, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, đóng góp xứng đáng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương".