13 bệnh viện cam kết không để bệnh nhân nằm ghép

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/1/2015 | 8:11:26 AM

Ngày 20/1, lần đầu tiên 13 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế ký cam kết không để bệnh nhân nằm ghép, chấm dứt tình trạng quá tải tồn tại hàng chục năm qua.

Trong vụ dịch sởi bùng phát đầu năm 2014, khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Trung ương thường nằm ghép 2, thậm chí 3.
Trong vụ dịch sởi bùng phát đầu năm 2014, khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Trung ương thường nằm ghép 2, thậm chí 3.

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác khám chữa bệnh năm 2014 vào chiều 20/1, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, không còn nằm ghép là nhiệm vụ cấp bách trong 7 nhiệm vụ của ngành. Việc này tưởng đơn giản nhưng là sự nỗ lực của ngành y tế.

13 bệnh viện đầu tiên ký cam kết không để bệnh nhân nằm ghép gồm: Việt Đức, Nhi trung ương, Lão Khoa, E, Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Tâm thần trung ương 1, Da liễu trung ương, Trung ương Thái Nguyên, Răng hàm mặt trung ương, Nhiệt đới, Châm cứu trung ương, Việt Nam - Cuba Đồng Hới, Trung ương Huế. Các bệnh viện thực hiện từ ngày 15/1, 20/1 hoặc 27/2.

Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, ngoài 13 bệnh viện trên, sắp tới còn 25 đơn vị trực thuộc Bộ sẽ ký cam kết. Các bệnh viện thống nhất chia làm 3 nhóm: Thứ nhất bắt đầu mỗi người một giường bệnh ngay khi vào điều trị nội trú; Thứ hai là tối đa sau 24h sẽ bố trí mỗi người một giường bệnh; Thứ ba là tối đa sau 48h sau nhập viện.

Người dân nếu thấy vẫn còn nằm ghép có thể phản ánh qua đường dây nóng với lãnh đạo bệnh viện, nếu không giải quyết được thì tiếp tục báo lên Bộ Y tế. Bộ sẽ triển khai nhiều nhóm giải pháp; lập các đoàn đi kiểm tra giám sát. “Cái này không phải làm thành tích, Cục sẽ phối hợp các bệnh viện để giải quyết vướng mắc chứ không phải đánh đố bệnh viện”, ông Khuê khẳng định.

Ông Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức chia sẻ, quá tải bệnh viện là bức xúc của người dân, nhưng cũng vì nhu cầu khám chữa bệnh của người dân rất lớn, trong khi đáp ứng chưa được. “Bệnh viện tôi cam đoan bệnh nhân sẽ không phải nằm ghép. Những khoa nào thiếu giường mà không đi lấy của khoa khác sẽ bị phạt”, ông Quyết nhấn mạnh.

“Việc cam kết này hoàn toàn khả thi. 4 tháng vừa rồi tại bệnh viện không còn nằm ghép”, ông Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương cho biết. Theo ông Hải, bệnh viện sẽ cải cách hành chính, tăng cường cơ sở hạ tầng, chọn bác sĩ điều dưỡng có chuyên môn cao ra làm việc tại phòng khám vào giờ cao điểm sáng, ngày đầu tuần; bác sĩ chỉ khám 50-60 bệnh nhân trong 8 giờ làm việc.

Theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, công tác khám chữa bệnh trong năm 2014 đã đạt được một số thành tích đáng khích lệ. Đề án giảm tải thực hiện được 2 năm, bước đầu có kết quả tốt. Bộ mặt khoa khám bệnh của các bệnh viện đã được cải tạo khang trang, kê thêm bàn khám, ghế chờ, ứng dụng công nghệ thông tin...

“Nếu trước kia đi khám bệnh, bệnh nhân rất đông, chật chội, có thể không có chỗ ngồi thì bây giờ hình ảnh đó dần dần đi vào dĩ vãng. Tôi hy vọng trong tương lai sẽ không còn hình ảnh người bệnh ngồi chen chúc trong ghế nhựa, trẻ con khóc, không người hướng dẫn”, Bộ trưởng Tiến nhấn mạnh.

Trong năm 2014, ngành y tế đã khởi công 3 bệnh viện với công suất 1.000 giường. Cuối năm 2016 sẽ khởi công tiếp Bệnh viện Chợ Rẫy cơ sở 2. Sắp tới hàng loạt tòa nhà trong các Bệnh viện Việt Đức, Chợ Rãy, Nhi trung ương... sẽ được khánh tành. Số giường bệnh tăng lên, việc nằm ghép vì thế có xu hướng giảm.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với các tài năng trẻ đoạt giải thưởng Quả cầu vàng và các nữ sinh viên tiêu biểu tại buổi gặp mặt.

Chiều 20-1, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã có cuộc gặp gỡ các tài năng trẻ nhận giải thưởng Quả cầu vàng và phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật năm 2014.

Ông Nguyễn Việt Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, lãnh đạo Cục vừa ký Công văn thông báo việc tạm ngừng tiếp nhận, xem xét hồ sơ về đăng ký thuốc, nhập khẩu thuốc… đối với bảy công ty dược trong nước và nước ngoài.

Vận hành hệ thống xử lý nước của Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Yên Bái.

YBĐT - Hiện nay, hầu hết nguồn nước đáp ứng nhu cầu sử dụng ở thành phố Yên Bái là nước mặt và nước ngầm. Theo thống kê, tỷ lệ người dân thành phố sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh mới đạt gần 80%; khoảng hơn 60% người dân chủ yếu sử dụng nguồn nước mặt cho hoạt động ăn uống, sinh hoạt.

Kiểm sát viên thực hiện quyền công tố tại phiên tòa.

YBĐT - Năm 2014, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Viện trưởng VKSND Tối cao cũng như yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương để triển khai các nhiệm vụ của ngành. Kiểm sát cấp tỉnh và huyện đã có nhiều nỗ lực, cố gắng ở tất cả các lĩnh vực, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục