Lá cờ đầu trong công tác Hội

  • Cập nhật: Thứ tư, 4/2/2015 | 2:40:47 PM

YBĐT - Những năm qua, Hội Nông dân xã Tô Mậu, huyện Lục Yên (Yên Bai) đã không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các chi hội, góp phần cùng các tổ chức đoàn thể, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Lãnh đạo Hội Nông dân xã kiểm tra phát triển của cây ngô đông trên đất 2 vụ lúa.
Lãnh đạo Hội Nông dân xã kiểm tra phát triển của cây ngô đông trên đất 2 vụ lúa.

Để phong trào ngày càng lớn mạnh, hàng năm, Hội đã bám sát vào định hướng, chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương và các phong trào thi đua do Trung ương Hội phát động; tuyên truyền hội viên gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, từ bỏ các hủ tục lạc hậu, tập trung xây dựng nếp sống văn hóa; tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế mùa vụ bằng cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Do là xã thuần nông, thu nhập chủ yếu của nhân dân phụ thuộc vào nông - lâm nghiệp nên vốn trong phát triển kinh tế là rất quan trọng.

Hội đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho 119 hội viên vay vốn với số tiền trên 1,7 tỷ đồng; tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp huyện cho 98 hội viên vay vốn 1,6 tỷ đồng. Hàng năm, Hội phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông huyện mở 10 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 95% hội viên. Có vốn, có kiến thức, nhiều hội viên đã mở các xưởng chế biến gỗ rừng trồng, kinh doanh dịch vụ, chăn nuôi…

Nhờ chủ động trong sản xuất, phòng ngừa dịch bệnh, nên đời sống kinh tế của nhân dân trong xã đã nâng lên rõ rệt, hàng năm, tổng sản lượng lương thực toàn xã đạt 723,45 tấn, trồng 124ha ngô xuân, 50ha sắn, 15ha khoai tím và gần 40ha rau màu các loại. Chăn nuôi cũng có bước tăng trưởng khá, đàn trâu 787 con, lợn 2.300 con, gia cầm 31.000 con.

Hiện nay, ở Tô Mậu, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kinh doanh giỏi với mức thu nhập từ 70 triệu đồng đến trên 100 triệu đồng/năm, điển hình như các hội viên: Nguyễn Minh Trung ở thôn Đầu Cầu, mở xưởng chế biến gỗ rừng trồng, thường xuyên tạo việc làm cho 15 lao động, với thu nhập 4 triệu đồng/người/ tháng, thu nhập trên 150 triệu đồng/năm; Lý Thị Nụ ở thôn Nặm Bó với mô hình VACR, thu nhập 100 triệu đồng/năm; Hoàng Văn Hanh ở thôn Trung Tâm với mô hình VAC, thu nhập 90 triệu đồng/năm...

Ngoài ra, hàng năm, Hội đã huy động gần 2.000 ngày công mở rộng đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, tu sửa nâng cấp nhà văn hóa thôn theo tiêu chí nông thôn mới. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm. Hội đưa ra mục tiêu phấn đấu mỗi năm giảm 20 hộ hội viên thoát nghèo bền vững, trên 85% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Các chi hội ký cam kết với 100% gia đình hội viên không mê tín dị đoan, gia đình và người thân không mắc các tệ nạn xã hội, chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông.

Với những hoạt động thiết thực, hiệu quả từ cơ sở, nhiều năm liên tục, Hội luôn dẫn đầu phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi cấp xã của huyện Lục Yên.

Thạch Phong

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương vận động doanh nghiệp thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí khác để có kế hoạch thưởng hoặc hỗ trợ cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Giấy chứng nhận cho các GS, PGS.

Sáng nay, 4-2, tại Văn Miếu-Quốc Tử giám, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước tổ chức lễ công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh cho 644 giáo sư, phó giáo sư (GS-PGS) năm 2014.

Đồng chí Ngô Thị Chinh - Phó chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

YBĐT - Năm 2014, các cấp ủy, chính quyền, ủy ban mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và cấp ủy địa phương về công tác dân vận, đặc biệt là Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

YBĐT - Vào những ngày lễ, tết, những chiến sỹ cảnh sát hình sự của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh ít ai được sum họp trọn vẹn cùng gia đình. Đang chuẩn bị đón giao thừa cùng người thân nhưng nhận tin xảy ra trọng án, các trinh sát lại lập tức lên đường. Tất cả đều xác định rõ nhiệm vụ cao cả của người chiến sỹ công an, sẵn sàng chấp nhận hy sinh cái riêng để đem lại sự bình yên cho nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục