Tuyên truyền tốt, hiệu quả cao

  • Cập nhật: Thứ hai, 9/2/2015 | 2:40:33 PM

YBĐT - Năm 2014, ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) đạt được nhiều thành tích quan trọng, đóng góp đáng kể vào sự phát triển chung của toàn tỉnh Yên Bái, đặc biệt trên lĩnh vực bảo đảm an sinh xã hội. Trong đó, số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) là 651.520 người, tăng 11.732 người so với cùng kỳ năm 2013; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 35.451 người, đạt 100,2% so với kế hoạch giao.

Liên ngành triển khai thực hiện Luật BHXH Yên Bái tổ chức đánh giá kết quả năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015.
Liên ngành triển khai thực hiện Luật BHXH Yên Bái tổ chức đánh giá kết quả năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Tổng thu được 1.075,043 tỷ đồng, đạt 101,3%, tăng 140,390 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2013. Năm 2014 cũng là năm ngành BHXH không ngừng cải cách thủ tục hành chính, đổi mới nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên BHXH giỏi việc, yêu nghề, thái độ phục vụ ân cần, niềm nở để phục vụ ngày càng tốt hơn mọi đối tượng từ tham gia đóng góp đến thụ hưởng chế độ.

Trong năm, đã có 25.233 lượt người hưởng chế độ BHXH, tăng 3.502 lượt người (16%) so với cùng kỳ năm 2013, trong đó: 1.218 người hưởng BHXH hàng tháng; 22.601 lượt người hưởng trợ cấp 1 lần, ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; 1.414 người hưởng chế độ BHTN, tăng 623 người (78,7%) so với cùng kỳ năm 2013; thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho 1.276.155 lượt người, giảm 4,4% lượt người so với cùng kỳ năm 2013.

Những con số kể trên cho thấy một khối lượng công việc rất lớn mà cán bộ, nhân viên ngành BHXH đã làm trong suốt một năm qua. Bên cạnh việc thu đúng, thu đủ cả nghìn tỷ đồng, đội ngũ cán bộ, nhân viên BHXH phải bảo đảm chi đúng, chỉ đủ, nhanh chóng và kịp thời số tiền còn lớn hơn. Theo thống kê, đến hết năm 2014, tổng chi BHXH, BHYT là 1.399,832 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2013.

Ông Nguyễn Công Vạng - Giám đốc BHXH Yên Bái đánh giá: “Kết quả mà ngành đạt được trong năm vừa qua là nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, của BHXH Việt Nam cùng sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, nhân viên trong toàn ngành. Trong số các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi đánh giá rất cao công tác tuyên truyền. Có thể khẳng định, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền mà người dân, chủ sử dụng lao động đã hiểu rõ hơn quyền lợi và nghĩa vụ của mình đối với BHXH, BHYT”.

Công tác tuyên truyền không ngừng được cải tiến và đổi mới, bám sát nhiệm vụ của ngành trong từng thời điểm, đặc biệt là tuyên truyền Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về “Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng với công tác BHXH”, Nghị quyết Trung ương 5 về chính sách tiền lương, BHXH và trợ cấp ưu đãi người có công, các chính sách, chế độ mới về BHXH, BHYT. Các cơ quan truyền thông của tỉnh và các huyện, thị, thành phố đã mạnh dạn nêu lên những hạn chế, yếu kém của đơn vị, cá nhân, tổ chức trong việc chấp hành Luật BHXH, BHYT, đặc biệt là tình trạng chậm nộp, chậm đóng... gây thiệt thòi cho người lao động. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai sâu rộng Hướng dẫn số 64 ngày 10/12/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết số 21. Đài Phát thành - Truyền hình tỉnh duy trì tốt chuyên mục “Bảo hiểm xã hội với cuộc sống” với nhiều phóng sự kịp thời biểu dương những đơn vị chấp hành tốt Luật BHXH đồng thời thẳng thắn phê bình những đơn vị để tình trạng nợ đọng kéo dài... Là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, Báo Yên Bái duy trì mỗi tháng 2 chuyên mục “Bảo hiểm xã hội”.

Nhờ lợi thế báo in, có thể lưu giữ lâu dài, Báo Yên Bái đã dành thời lượng đáng kể để chuyển tải những chính sách, chế độ mới, giải đáp nhiều thắc mắc của bạn đọc về chế độ thai sản, mất sức, thủ tục hành chính giải quyết tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bồi thường mất việc làm... Là thành viên Ban chỉ đạo Liên ngành thực hiện Luật BHXH, BHYT, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức hàng chục lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật Lao động, Luật Công đoàn gắn liền với Luật BHXH, BHYT cho hàng nghìn lượt cán bộ công đoàn và cán bộ lao động - thương binh và xã hội các cấp và các đơn vị.

Tại hội nghị đánh giá kết quả công tác của liên ngành thực hiện Luật BHXH, BHYT, các đại biểu đều có chung nhận định: năm 2015, việc tuyên truyền cần tiếp tục đổi mới cả về nội dung và hình thức, bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương trong vấn đề lao động, việc làm, công tác BHXH và an sinh xã hội. Bên canh đó, mạnh dạn đấu tranh với những biểu hiện cố tình chây ỳ, nợ đọng, chiếm dụng tiền BHXH, BHYT, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động đồng thời nêu những giải pháp hay, những kinh nghiệm quý của các cơ quan BHXH... để Luật BHXH, BHYT tiếp tục đi vào cuộc sống.

 Lê Phiên

Các tin khác

YBĐT - Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là khâu đầu tiên có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến chất lượng xây dựng quân đội, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trước mắt và lâu dài. Đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quân sự - quốc phòng hàng năm của các địa phương, đơn vị. Trước ngày hội tòng quân, YBĐT đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nông Hồng Lai - Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt 1 năm 2015.

Giao diện Người cao tuổi.

Sáng 9/2, Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức công bố Kết luận thanh tra đối với báo Người Cao tuổi.

YBĐT - Nhiều năm qua, dưới sự lãnh đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền, các cấp hội và sự ủng hộ, hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, hội viên, giảng viên, sinh viên nhà trường, Câu lạc bộ (CLB) Hiến máu tình nguyện Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã trở thành một trong những CLB tích cực nhất và đạt nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động chữ thập đỏ (CTĐ) tại tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Trương Xuân Cừ - Phó trưởng ban Phụ trách Ban Chỉ đạo Tây Bắc tặng quà tết các thầy cô giáo huyện Trạm Tấu.

YBĐT - Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, ngày 5/2, Ban chỉ đạo Tây Bắc và UBND tỉnh Yên Bái đã có chuyến thăm và chúc tết tại huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục