Chưa phát hiện vụ ngộ độc trong dịp Tết
- Cập nhật: Thứ ba, 24/2/2015 | 2:06:22 PM
Báo cáo từ hệ thống trực ATTP của 63 tỉnh, thành phố và các bệnh viện khu vực cho thấy, từ ngày 29 tháng Chạp năm Giáp Ngọ đến mùng 3 Tết Ất Mùi, trên toàn quốc chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm nào.
Theo tổng hợp của Bộ Y tế đến cuối ngày 20/2, tình hình khám, chữa bệnh, cấp cứu được các bệnh viện (BV) thực hiện tốt, bảo đảm quy trình. Báo cáo của các BV và sở y tế các tỉnh, thành phố cho thấy, từ ngày 15 đến 20-2 (mùng 2 Tết) đã có hơn 121 nghìn lượt người đến các BV khám bệnh, cấp cứu, trong đó có hơn 22.500 trường hợp tai nạn giao thông, riêng số ca chấn thương sọ não là 2.644.
Tại các BV cũng đã có 46 ca cấp cứu do tai nạn pháo nổ. Trong số những người đến khám bệnh, cấp cứu, có hơn 81 nghìn người phải nhập viện điều trị, các BV thực hiện gần 9.800 ca phẫu thuật. Ngoài ra, tại các BV trên toàn quốc cũng đã có 13.733 ca sinh đẻ.
Về tình hình dịch bệnh, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, trong những ngày đầu năm mới không có ổ dịch mới, chỉ ghi nhận lác đác một số trường hợp mắc bệnh ho gà, sởi, thủy đậu, sốt xuất huyết, tay chân miệng. Tuy nhiên, ngày 16/2, Trung tâm Y tế dự phòng Thanh Hóa báo cáo 5 trường hợp nghi nhiễm liên cầu lợn. 5 bệnh nhân này đều có tiền sử ăn tiết canh thịt lợn ốm. 5 mẫu xét nghiệm của số bệnh nhân này đã được Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa phân tích, kết quả cho thấy 4 trường hợp âm tính, 1 trường hợp đang được theo dõi và làm xét nghiệm bổ sung. Hiện tại, sức khỏe của 5 bệnh nhân đã ổn định.
Dấu hiệu ngộ độc thức ăn
Ngộ độc thức ăn thông thường ở thể nhẹ, thoáng qua nhưng cũng có thể nặng tùy theo tác nhân gây bệnh. Trong vài giờ sau khi ăn các triệu chứng sẽ xuất hiện bao gồm buồn nôn, nôn mửa, khó chịu ở bụng, đau quặn bụng.
Triệu chứng ngộ độc thực phẩm bao gồm buồn nôn, nôn mửa, khó chịu ở bụng, đau quặn bụng. Tiêu chảy một hoặc nhiều lần, phân có thể có nhiều nước, nếu phân có nhiều nước thì cần bù nước sớm cho bệnh nhân, đặc biệt là trẻ em và người già, trong phân có thể có máu.
Các triệu chứng toàn thân như sốt, nhức đầu, chóng mặt, thậm chí tụt huyết áp, hôn mê… là những triệu chứng nặng.
(Theo VnMedia)
Các tin khác

YBĐT - Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, sáng 24/2 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015), UBND thành phố Yên Bái tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại khu vực đường tránh ngập thành phố Yên Bái.

Tất cả học sinh đã học theo mô hình trường học mới ở tiểu học sẽ được học tiếp mô hình này ở cấp THCS.
Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, đông đảo các tầng lớp nhân dân và du khách nước ngoài đã đến Quảng trường Ba Đình lịch sử, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

YBĐT - Những năm gần đây, ý thức chấp hành pháp luật của bà con trong xã Bản Công nâng lên rõ rệt, công lao đó có phần rất lớn của các đồng chí công an phụ trách xã. Các anh vừa tuyên truyền pháp luật tại các buổi họp của xã, của thôn, bản vừa vận động có lý, có tình, đúng cái bụng của bà con nên ai cũng học tập, làm theo.