Thương hiệu gắn liền với công tác an sinh xã hội

  • Cập nhật: Thứ hai, 30/3/2015 | 4:15:53 PM

YBĐT - Là đứa con đầu lòng của ngành thủy điện Việt Nam, trải qua hơn 40 năm phát triển, không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, cán bộ, công nhân viên (CBCNV), Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà luôn làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Ban chấp hành công đoàn tặng quà cho gia đình ông Nguyễn Thanh Xuân, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình.
Đại diện Ban chấp hành công đoàn tặng quà cho gia đình ông Nguyễn Thanh Xuân, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình.

Bước vào năm học 2014 - 2015, hơn 200 học sinh và cán bộ giáo viên cùng toàn thể nhân dân xã Yên Bình vui mừng phấn khởi được học tập trong ngôi trường mới khang trang với đầy đủ các trang thiết bị học tập do Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà xây tặng. Đây là lòng tri ân của toàn thể CBCNV Công ty gửi tới nhân dân các dân tộc xã Yên Bình đã phải rời bỏ quê hương để nhường đất xây dựng nhà máy. Mỗi CBCNV Công ty luôn ghi nhớ nghĩa tình đó và mong muốn đóng góp nhiều hơn vào công cuộc xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Trường THCS Yên Bình là công trình khởi đầu sẽ là nơi vun đắp, chắp cánh những ước mơ cho con em các dân tộc nơi đây bay xa.

Cô Phan Thị Hằng - Hiệu trưởng Trường THCS xã Yên Bình bày tỏ: “Ngày có trường mới, thầy và trò nhà trường không giấu được niềm vui và cảm xúc. Có ngôi trường mới, các hoạt động của nhà trường đều thay đổi, học sinh hăng say học tập không phải lo “chạy lớp” khi trời mưa. Từ khi được học trong ngôi trường mới, các em có ý thức hơn, biết giữ gìn lớp học và đi học đều. Người dân ở đây cảm ơn Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà lắm. Nhờ có ngôi trường khang trang, con em có điều kiện học tập tốt hơn, yêu và gắn bó với mảnh đất này hơn”.

Trường THCS xã Yên Bình được Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà tài trợ 100% với tổng số vốn trên 2 tỷ đồng. Ngôi trường 2 tầng được xây dựng quy mô đạt chuẩn với 8 phòng học, các phòng được trang bị đầy đủ thiết bị như bàn ghế, hệ thống đèn chiếu sáng, quạt điện và dụng cụ học tập. Ngoài ra, nhằm tạo thuận lợi cho việc sinh hoạt và vui chơi của học sinh, Công ty còn xây dựng thêm sân trường và con đường vào trường bằng bê tông kiên cố. Được biết trong năm 2015 này, Công ty tiếp tục ủng hộ xây dựng Trường Mầm non Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu với số tiền gần 1 tỷ đồng.

Cùng với việc hỗ trợ xây dựng trường học, hàng năm, vào dịp lễ tết, ngày thương binh liệt sỹ 27/7, Công ty đến thăm hỏi các gia đình chính sách, hỗ trợ các em học sinh nghèo vượt khó... Công ty cũng đã hỗ trợ các địa phương xây dựng công trình phúc lợi như nhà văn hóa, công trình điện thắp sáng đường quê, ủng hộ các hộ nghèo... Là gia đình chính sách, hàng năm, vào dịp lễ, tết gia đình ông Nguyễn Thanh Xuân ở xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình được Công ty đến tặng quà và động viên. Ông Xuân xúc động chia sẻ: “Tôi cảm ơn Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà nhiều lắm, nhờ có sự quan tâm, động viên chia sẻ thường xuyên của các anh, chị gia đình tôi cảm thấy rất vui”.

Để thể hiện trách nhiệm xã hội đối với nhân dân huyện Yên Bình nói riêng và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nói chung, những năm qua, công tác an sinh xã hội được Ban giám đốc Công ty quan tâm thực hiện. Cụ thể, chỉ tính riêng trong năm 2014, số tiền ủng hộ công tác từ thiện an sinh xã hội của Công ty là gần 3 tỷ đồng. Đây là một trong các hoạt động được Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà duy trì từ nhiều năm nay nhằm tri ân với nhân dân các dân tộc trong huyện đã chịu nhiều hy sinh mất mát trong công cuộc xây dựng Nhà máy thuỷ điện Thác Bà.

Ông Nguyễn Quang Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty chia sẻ: “Những việc làm của Công ty là vô cùng nhỏ bé so với sự hy sinh lớn lao của đồng bào các dân tộc huyện Yên Bình hơn 40 năm về trước. Họ đã tự nguyện rời miền quê trù phú gắn bó bao đời, di dân, lập quê mới để nhường chỗ cho công cuộc đắp đập, ngăn sông xây dựng nên Nhà máy thủy điện Thác Bà. Bù đắp sự ra đi không đòi hỏi đền đáp của bà con giờ là trách nhiệm xã hội và bổn phận của Công ty”.

Những hành động và việc làm đó vun đắp thêm niềm tự hào về truyền thống của một nhà máy anh hùng, bởi trong muôn vàn gian khó cùng với việc ổn định sản xuất kinh doanh, Công ty còn xây dựng thương hiệu gắn với công tác an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo. Toàn bộ tập thể Công ty mong muốn được thể hiện trách nhiệm đối với địa phương, đặc biệt là đối với các xã nghèo vùng hồ, các tổ chức xã hội, các gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn.

Hồng Duyên

Các tin khác
Mô hình ươm cây giống của gia đình chị Nguyễn Thị Hải Yến tổ 34, phố Điện Biên, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.

YBĐT - Những năm qua, Hội Phụ nữ phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã thực hiện có hiệu quả mô hình tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, tạo nguồn vốn cho gia đình hội viên hoàn cảnh khó khăn, phát triển kinh tế gia đình, với mức 5.000 đồng/tháng/hội viên tại các chi hội. Số tiền đóng góp tuy nhỏ nhưng đã góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng, phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ phụ nữ nghèo vượt qua khó khăn.

Lực lượng bộ đội biên phòng đưa hàng cứu trợ giúp đỡ người dân.

Thông tin từ Tổng Cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho biết, năm 2014, trên cả nước mặc dù không xảy ra lũ lớn nhưng nhiều tuyến đê đã xuất hiện sự cố. Cụ thể, có những sự cố gây mất an toàn cho hệ thống đê điều như: nứt đê hữu Hồng (Hà Nam), nứt đê hữu Chu (Thanh Hóa), sạt lở đê hữu Kinh Môn (Hải Dương)… Năm 2015, dự báo thời tiết có thể diễn biến phức tạp hơn.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng – Phó chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

YBĐT - Ngày 28/3, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai phối hợp với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, tổng kết công tác phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014, triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015.

Cán bộ Trạm Y tế xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải khám chữa bệnh cho trẻ em. (Ảnh chỉ mang tính minh họa)

YBĐT - Trong 2 tháng đầu năm 2015, bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng có xu hướng gia tăng ở một số địa phương, nhất là các tỉnh, thành phố như Hồ Chí Minh, Đồng Nai, An Giang, Khánh Hòa… Bệnh tay chân miệng ghi nhận số ca mắc tăng ở thành phố Hà Nội, Hải phòng, Đà Nẵng. Bộ Y tế nhận định bệnh dịch có thể gia tăng trong thời gian tới nếu không có các biện pháp phòng chống quyết liệt ngay từ đầu mùa dịch.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục