Đồng hành cùng phụ nữ nông thôn

  • Cập nhật: Thứ tư, 7/9/2016 | 8:29:41 AM

YBĐT - mỗi năm, Trạm Khuyến nông huyện mở trên 500 lớp tập huấn cho khoảng 23 nghìn lượt người tham gia.  

Mô hình nuôi cá của chị Vũ Thị Xuyên ở thôn 2, xã Yên Hưng, huyện Văn Yên (người thứ 2 bên trái) đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Mô hình nuôi cá của chị Vũ Thị Xuyên ở thôn 2, xã Yên Hưng, huyện Văn Yên (người thứ 2 bên trái) đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Phụ nữ nông thôn vừa là người trực tiếp lao động vừa vận động gia đình ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất nông nghiệp. Nhận thức được vấn đề này, những năm qua, Trạm Khuyến nông huyện Văn Yên thường xuyên đổi mới chuyển giao tiến bộ KHKT cho hội viên phụ nữ nông thôn thông qua các lớp tập huấn, đào tạo nghề ngắn hạn với mục đích đưa giống cây trồng, vật nuôi, các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất để từng bước thay thế kỹ thuật canh tác hiệu quả thấp, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, giảm chi phí đầu tư, hạn chế dịch bệnh.

Mô hình của chị Vũ Thị Xuyên ở thôn 2, xã Yên Hưng nhờ biết áp dụng KHKT từ các lớp tập huấn chăn nuôi, gia đình chị đã phát triển được một mô hình chăn nuôi tổng hợp rất hiệu quả. Chị Xuyên cho biết: “Gia đình tôi đã chăn nuôi từ nhiều năm nay, song 3 năm gần đây mới đầu tư nuôi cá, vịt, ngan với số lượng lớn do có thêm kiến thức từ các lớp tập huấn. Hiện nay, mỗi lứa cũng thu từ 4 - 5 tấn cá các loại. Tận dụng diện tích mặt nước, tôi còn nuôi thêm 500 con vịt đẻ trứng và 500 con ngan. Mỗi năm, tổng thu nhập trên 150 triệu đồng sau khi trừ chi phí”.

Còn với gia đình bà Nguyễn Thị Thư ở thôn Dốc Sơn, xã Ngòi A là hộ mới tham gia mô hình nuôi thỏ nhưng đã mang lại nguồn thu nhập khả quan. Bà Thư chia sẻ: “Được hướng dẫn kỹ thuật nuôi thỏ, gia đình tôi bắt đầu nuôi thỏ từ tháng 9/2015. Ban đầu chỉ mua 10 con giống và nhờ biết áp dụng kĩ thuật chăn nuôi, phòng dịch nên đàn thỏ phát triển tốt. Chỉ trong nửa năm tôi đã thu 30 triệu đồng”.

Việc chuyển giao KHKT của Trạm Khuyến nông huyện Văn Yên đã cơ bản đáp ứng được thực tiễn sản xuất. Qua việc lựa chọn nội dung phù hợp với từng địa phương và khả năng tiếp thu của chị em như việc áp dụng tiến bộ KHKT vào thâm canh lúa lai Nhị ưu 838, lúa thuần chất lượng cao, Chiêm hương cho chị em vùng Đại - Phú -An; chuyển đổi từ sản xuất một vụ sang hai vụ/năm cho hội viên phụ nữ xã Nà Hẩu, Phong Dụ Thượng; sản xuất rau an toàn ở Yên Hợp; trồng dâu nuôi tằm ở Xuân Ái; canh tác sắn bền vững trên đất dốc ở xã Mậu Đông, Lâm Giang; trồng cỏ chăn nuôi đại gia súc ở Đông An, Mậu Đông… Thông qua tập huấn, chị em đã tiếp thu được những kiến thức, kỹ năng cơ bản ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Chị Nguyễn Thanh Huyền - Phó trưởng Trạm Khuyến nông huyện cho biết: “Nhận được sự ủng hộ của nông dân, nhất là các hội viên phụ nữ, mỗi năm, Trạm mở trên 5 trăm lớp tập huấn cho khoảng 23 nghìn lượt người tham gia. Ngoài ra, Trạm còn phối hợp mở các lớp đào tạo nghề: chăn nuôi thú y, trồng trọt... Qua kiểm tra, đã có trên 60% số chị em mạnh dạn áp dụng tiến bộ KHKT vào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nhờ vậy, nhiều chị em đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Cụ thể, đến nay toàn huyện có 200 mô hình có thu nhập từ 50 - 70 triệu đồng/năm; có 177 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi có thu nhập từ 70 - 100 triệu đồng/năm trở lên; 173 mô hình có thu nhập từ 100 - 300 triệu đồng/năm; 37 mô hình có thu nhập từ 300 - 500 triệu đồng/năm”.

Cùng với ý chí vươn lên làm giàu của các hội viên phụ nữ, chương trình phối hợp chuyển giao tiến bộ KHKT của Trạm Khuyến nông với các cấp hội phụ nữ huyện Văn Yên đã góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hoá chất lượng cao và góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Minh Huyền

Các tin khác
Cán bộ xã Yên Thành thực hiện việc tổng hợp thống kê hộ nghèo năm 2015. Ảnh MQ

YBĐT - Hiện toàn tỉnh có tổng số 3.733 cán bộ, công chức cấp xã (thời điểm 31/12/2015); trong đó, cán bộ 1.850 người, công chức 1.883 người.

YBĐT - UBND huyện Trấn Yên vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (DBĐV) (1996 - 2016).

Đầu năm học mới, Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu chấn chỉnh tình trạng lạm thu, gây bức xúc trong xã hội. Ảnh minh hoạ

Nhằm thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh, sinh viên nghèo, Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD&ĐT) vừa có công văn gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ảnh minh họa.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đưa ra lấy ý kiến về các phương thức xét tuyển đại học, cao đẳng trong năm 2017.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục