Hội Nông dân xã Tân Lĩnh: Đưa các phong trào thi đua hướng về cơ sở

  • Cập nhật: Thứ tư, 9/1/2019 | 1:52:33 PM

YBĐT - Sau hơn 7 năm triển khai XDNTM, xã  Tân Lĩnh có gần 100 hộ hội viên hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, điển hình như các thôn: Trung Tâm, Roong Chuông, Xâng Ngoài, Xâng Trang…  



Cán bộ Hội Nông dân xã Tân Lĩnh thăm mô hình trồng cam của hội viên.
Cán bộ Hội Nông dân xã Tân Lĩnh thăm mô hình trồng cam của hội viên.

Thời gian qua, Hội Nông dân (HND) xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên tích cực vận động hội viên tích cực tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), phát động Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”… Với nhiều nội dung triển khai thiết thực, thu hút đông đảo hội viên tham gia. 

Để các phong trào thi đua hướng về cơ sở, hàng năm, Hội luôn bám sát các chỉ thị của Hội cấp trên, đẩy mạnh tuyên truyền cho hội viên về phòng, chống HIV/AIDS, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Giao thông đường bộ, vệ sinh an toàn thực phẩm, không mê tín dị đoan, không sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ… và tổ chức cho 100% hội viên học tập và ký cam kết tham gia. 

Thực hiện 3 phong  trào lớn của Hội, đặc biệt là Phong trào "Nông dân thi đua SXKDG, giúp nhau xóa đói giảm nghèo”, Hội đã tổ chức cho hội viên đăng ký hộ SXKDG, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp huyện, mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật về chăn nuôi thú y, nuôi trồng thủy sản, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, phòng trừ sâu bệnh hại lúa và trồng cây ăn quả có múi… với trên 85% hội viên tham gia. 

Đồng chí Trần Trọng Dân - Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: với 1.250 hội viên sinh hoạt ở 16 chi hội, hàng năm, Hội luôn tăng cường chỉ đạo các chi hội thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, lập danh sách hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ bằng ngày công, cây, con giống, ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho 227 hộ hội viên vay vốn với số tiền trên 6,7 tỷ đồng để phát triển SXKD, dịch vụ. 

Từ đồng vốn vay, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều hội viên. Năm 2013, xã có trên 200 hộ hội viên nghèo, đến nay, đã giảm xuống còn gần 100 hộ. Mục tiêu phấn đấu, mỗi năm các chi hội giúp 20 hội viên thoát nghèo bền vững.

Với phương châm: phát huy nội lực, sức mạnh đoàn kết của cộng đồng dân cư, HND thi đua XDNTM bằng những việc làm cụ thể như hàng năm, hội viên tham gia trên 2.000 ngày công tu sửa, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, làm nhà văn hóa thôn… 

Sau hơn 7 năm triển khai XDNTM, xã có gần 100 hộ hội viên hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, điển hình như các thôn: Trung Tâm, Roong Chuông, Xâng Ngoài, Xâng Trang… 

Để xã đạt được tiêu chí về môi trường, hội viên còn chỉnh trang nhà ở, xây dựng chuồng trại chăn nuôi gọn gàng, sạch sẽ, đào hố rác thu gom rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường. Đánh giá về tiêu chí về môi trường, xã có gần 90% gia đình hội viên đã xây dựng công trình nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt đảm bảo 3 sạch. 

Thực hiện Phong trào "Nông dân thi đua SXKD, giúp nhau xóa đói giảm nghèo”, trước đây, nhiều gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng do được vay vốn và chịu khó lao động sản xuất, nay đã trở thành hộ có kinh tế khá với thu nhập từ 100 triệu đồng/năm đến trên 200 triệu đồng/năm. 

Điển hình như hội viên Trần Đình Hoành, thôn Roong Chuông mở xưởng chế tác đá trắng thu nhập trên 200 triệu đồng/năm; Nguyễn Tất Thắng, thôn Cò Vè trồng trên 2 ha cam thu nhập 150 triệu đồng/năm; Hoàng Văn Chất, thôn Xâng Trong trồng 20 ha keo, bồ đề thu nhập trên 200 triệu đồng/năm… 

Kết quả hoạt động của HND xã Tân Lĩnh năm 2018, có 870 hội viên đạt danh hiệu SXKD các cấp. Cùng với tích cực phát triển kinh tế hộ, các phong trào: văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... được các chi hội thường xuyên phối hợp tổ chức, tạo không khí thi đua sôi nổi trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, đưa kinh tế nông nghiệp nông thôn của xã tiếp tục phát triển trong những năm tiếp theo.

Thái Hưng

Các tin khác

YBĐT - Đêm hôm qua (08/01), ở các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa to rất và dông. Từ đêm qua (08/01) đến sáng sớm nay  (09/01) các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa vừa, có nơi mưa to.

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức bắn pháo hoa tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Theo kế hoạch, 3 điểm bắn pháo hoa gồm: Quảng trường 19/8, thành phố Yên Bái; khu vực cầu Bách Lẫm, thành phố Yên Bái; khu vực Căng - Đồn, thị xã Nghĩa Lộ.

Không phủ nhận những đóng góp của hệ thống trường chuyên cho mục tiêu bồi dưỡng nhân tài, tuy nhiên, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, thời gian tới sẽ điều chỉnh định hướng phát triển trường chuyên để thực sự đây là nơi ươm mầm nhân tài.

Miền Bắc mưa rét, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay, 9/1, tại miền Bắc tiếp tục mưa rét, nhiệt độ vùng núi cao có nơi xuống dưới 8 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục