Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu xử lý vụ cắt đôi que test HIV

  • Cập nhật: Thứ ba, 10/12/2019 | 2:10:34 PM

Sáng 10/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu Sở Y tế làm rõ vụ cắt đôi que test HIV và viêm gan B tại BV Saint Paul.

Công văn của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung gửi Sở Y tế về bê bối bớt xén vật tư y tế tại BV Saint Paul.
Công văn của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung gửi Sở Y tế về bê bối bớt xén vật tư y tế tại BV Saint Paul.


Sáng 10/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có công văn hỏa tốc gửi Giám đốc Sở Y tế thành phố, yêu cầu kiểm tra thông tin của VTV24 phản ánh việc hàng nghìn que thử HIV và viêm gan B bị cắt đôi trước khi tiến hành xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Saint Paul (BV Saint Paul), nhằm bớt xén vật tư y tế.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu kiểm điểm, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật, báo cáo Thành ủy, UBND thành phố trước ngày 15/12/2019 và thông tin trả lời báo chí theo quy định.



Sáng cùng ngày, BV Saint Paul đã chính thức lên tiếng về bê bối này. Theo đó, tại cuộc họp chiều tối 9/12 để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, các cá nhân có liên quan đã thừa nhận trong thời gian từ tháng 9/2019 đến tháng 11/2019, Khoa Vi sinh y học không báo cáo xin phép lãnh đạo, đã tự ý đưa vào sử dụng, cắt 40 Test Alere HIV Combo và thử nghiệm trên 80 mẫu máu của 80 bệnh nhân.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Ảnh minh họa

Từ năm học 2020-2021, nhiều trường đại học trên cả nước sẽ dừng tuyển sinh hệ cao đẳng để tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục đại học.

Test xét nghiệm nhanh bị nhân viên khoa Vi sinh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cắt đôi để dùng cho 2 bệnh nhân.

Hàng nghìn que test HIV, viêm gan B tại Bệnh viện Xanh Pôn bị cắt đôi trước khi xét nghiệm. Sở Y tế yêu cầu đình chỉ công tác 3 cán bộ.

Từ năm 2011, Lục Yên đã triển khai mô hình kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh ở 9 xã và đến nay đã nhân rộng lên 16 xã trên địa bàn.

Một rạp cưới trên đoạn đường đối diện Bưu điện thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình. (Ảnh chụp vào 9 giờ ngày 26/10/2019, tại thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình).

Dù năm 2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Yên Bái đã có công văn về việc tiếp tục chấn chỉnh thực hiện các quy định trong việc cưới, việc tang trên địa bàn, nghiêm cấm không dựng rạp cưới, rạp tang lấn chiếm hành lang, vỉa hè, lòng đường. Tuy nhiên, mùa cưới lại về, ở Yên Bái lẻ tẻ còn hiện tượng người dân dựng rạp cưới trên hành lang, vỉa hè, lòng đường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục