Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái: Nơi “thắp sáng” niềm tin

  • Cập nhật: Thứ năm, 15/4/2021 | 11:14:19 AM

YênBái - Với nhiệm vụ nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe điều trị, triển khai thực hiện tốt quản lý, điều trị, phục hồi chức năng cho người bệnh tại cộng đồng, thời gian qua, Bệnh viện Tâm thần tỉnh đã phát triển dịch vụ kỹ thuật, đổi mới phong cách phục vụ... Từ đó, giúp người bệnh yên tâm điều trị, mau chóng trở lại cuộc sống bình thường.

Cán bộ Bệnh viện Tâm thần tỉnh thăm khám cho người bệnh.
Cán bộ Bệnh viện Tâm thần tỉnh thăm khám cho người bệnh.

Đến thăm các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Tâm thần mới thấy được sự vất vả của cán bộ y tế bởi khám điều trị cho người bệnh bình thường đã khó thì khám và điều trị cho bệnh nhân tâm thần lại càng khó hơn. Tuy nhiên, Bệnh viện không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB). 

Nhờ đó, bệnh viện luôn được người bệnh và người nhà bệnh nhân hết sức tin tưởng. Tuy nhiên, với tấm lòng "Lương y như từ mẫu”, những người thầy thuốc đã vượt qua những trở ngại, định kiến, đồng cảm và chia sẻ với người bệnh, tạo điểm tựa về tinh thần, giúp họ sớm bình phục, hòa nhập cộng đồng. 

Bác sĩ Mai Long Sơn - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh cho biết: "Để nâng cao chất lượng KCB, chăm sóc sức khỏe và điều trị cho bệnh nhân, thời gian qua, Bệnh viện đã chú trọng đầu tư, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu KCB. Các khoa, phòng được bố trí khoa học, buồng bệnh đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ”.

Là bệnh viện chuyên khoa hạng III, với 3 phòng chức năng và 6 khoa lâm sàng và cận lâm sàng, hiện tại, Bệnh viện có 60 giường bệnh kế hoạch, thực kê 95 giường bệnh. Năm 2020, đơn vị khám bệnh cho 21.340 lượt người, bằng 101,6% kế hoạch, điều trị nội trú cho 1.250 bệnh nhân, quản lý và điều trị tại cộng đồng 2.300 người bệnh. Bên cạnh đó, không gian xanh - sạch - đẹp là yếu tố đầu tiên, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho việc điều trị tâm lý, bệnh lý cho người bệnh. 

Do đó, Bệnh viện được quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu khám và điều trị bệnh cho người dân. Hiện nay, Bệnh viện cải tạo xong khối nhà y, đưa vào sử dụng cho Khoa Tâm căn tâm lý điều trị tháng 1/2021 và nhiều hạng mục khác sẽ được đầu tư triển khai trong năm 2021. Cùng với đó, ngoài những thiết bị đã có, Bệnh viện cũng được quan tâm cấp máy điện tâm đồ 12 kênh và một số thiết bị y tế hiện đại. 

Nhờ đó, Bệnh viện ngày càng triển khai được nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu, giúp nhiều người bệnh không phải chuyển tuyến. Bệnh viện đã được phê duyệt gần 769 danh mục kỹ thuật y tế, tiếp nhận điều trị các loại bệnh tâm thần, động kinh, các bệnh lý ở cơ, xương, khớp, thần kinh, một số bệnh nội khoa thông thường theo phân tuyến quy định. Ngoài điều trị bằng thuốc, Bệnh viện còn áp dụng nhiều phương pháp điều trị như: liệu pháp tâm lý, thư giãn luyện tập, hoạt động trị liệu, hòa nhập, phục hồi chức năng cho người bệnh.

Xác định yếu tố con người đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả, chất lượng khám, điều trị, vì vậy, công tác tổ chức, đào tạo cán bộ luôn được Ban Giám đốc Bệnh viện ưu tiên thực hiện theo hướng xây dựng đội ngũ giỏi về chuyên môn, tâm huyết với nghề, nhiệt tình, chu đáo với bệnh nhân và thân nhân người bệnh. Năm qua, đơn vị cử nhiều lượt cán bộ y tế tham gia tập huấn. Ngoài ra, Bệnh viện còn cử 1 bác sĩ học chuyên khoa I chuyên ngành tâm thần; đồng thời, thực hiện luân chuyển cán bộ đối với lãnh đạo các khoa, phòng và viên chức người lao động. 

Thời gian tới, Bệnh viện sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nội dung Đề án nâng cao y đức, quy tắc ứng xử và đổi mới phong cách phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh; nâng cao năng lực bộ máy quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực; thực hiện tốt việc tự chủ tài chính, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức và người lao động.

Minh Tuấn

Tags chăm sóc sức khỏe bệnh viện điều trị phục hồi chức năng

Các tin khác

Sáng 15/4, tại Bảo tàng tỉnh, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức phát động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021.

Phiên họp của HĐBA LHQ về giải quyết bạo lực tình dục trong xung đột.

Ngày 14/4 (theo giờ New York), Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc (LHQ) đã chủ trì thảo luận mở trực tuyến của Hội đồng Bảo an (HĐBA) về chủ đề Phụ nữ, hòa bình và an ninh - Bạo lực tình dục trong xung đột.

Ảnh minh họa - Internet

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch xây dựng Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại, phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Xác định nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB) là khâu đột phá, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã chú trọng triển khai kỹ thuật mới, chuyên sâu mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người bệnh, nhất là đối với bệnh nhân nghèo được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục