Người cao tuổi Quy Mông nêu gương sáng

  • Cập nhật: Thứ hai, 15/11/2021 | 10:52:07 AM

YênBái - Gương mẫu trong đời sống, phát huy ý chí trong phát triển kinh tế, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; chăm lo giáo dục con, cháu học tập tốt, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua ở địa phương, góp sức lực, trí tuệ xây dựng quê hương phát triển... là những đóng góp thiết thực của lớp người cao tuổi (NCT) ở xã Quy Mông, huyện Trấn Yên.

Mô hình nuôi tằm của ông Đào Quốc Cư - Chủ tịch Hội NCT xã Quy Mông (bên phải).
Mô hình nuôi tằm của ông Đào Quốc Cư - Chủ tịch Hội NCT xã Quy Mông (bên phải).

Ông Đào Quốc Cư - Chủ tịch Hội NCT xã Quy Mông là điển hình tiêu biểu ở địa phương trong giáo dục con cháu và nhiệt tình trong hoạt động Hội và các phong trào thi đua ở địa phương. Với tâm niệm còn sức khỏe là còn lao động, ông Cư luôn gương mẫu đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế. Tận dụng tiềm năng thế mạnh về đất đai của gia đình, ông Cư trồng hơn 1 ha quế, 8 sào dâu nuôi tằm, đào hơn 2.000 m2 ao nuôi cá và xây dựng khu chăn nuôi gà thả vườn, chim bồ câu… 

Đến nay, diện tích quế của ông đã cho khai thác tỉa thưa; tằm mỗi lứa chỉ nuôi hơn một tháng là có thể bán kén ra ngoài thị trường, mỗi năm ông nuôi được trên 7 lứa tằm; từ đầu năm đến nay, ông cũng đã xuất bán hơn 1 tấn cá thu về hơn 50 triệu đồng. Từ mô hình phát triển kinh tế tổng hợp trung bình mỗi năm gia đình ông Cư thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm. 

Ông Cư chia sẻ: "Hội NCT xã Quy Mông hiện có gần 650 hội viên, sinh hoạt tại 10 chi hội. Các chi hội NCT trong xã luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hăng hái thi đua thực hiện các phong trào, cuộc vận động, các quy định, hương ước của thôn. Thường xuyên động viên, khích lệ, phát động hội viên đăng ký thực hiện Phong trào "NCT nêu gương sáng phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo”. 

Cùng với đó, hội viên NCT còn giúp nhau về cây, con giống, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh; giúp nhau bằng việc đổi công trong ngày mùa hay trồng rừng, xây dựng, sửa chữa nhà ở…”.

Được biết đến là một trong số hội viên NCT gương mẫu đi đầu trong việc phát triển kinh tế, ông Nguyễn Tiến Nho, ở Chi hội NCT thôn Tân Thành, xã Quy Mông đầu tư mở xưởng xẻ gỗ rừng trồng, tạo việc làm có thu nhập cho con cháu trong gia đình và người lao động trong thôn. 

Năm 2008, nhận thấy tiềm năng lợi thế từ gỗ rừng trồng tại xã và các địa phương lân cận, ông Nho đầu tư mua máy xẻ gỗ, xây dựng hệ thống nhà xưởng trên 1.000 m2. Ban đầu, ông nhận xẻ gỗ thuê cho người dân trong khu vực, sau khi tìm hiểu thị trường, nắm bắt nhu cầu mua thang, dát giường từ gỗ cây quế, ông Nho chuyển sang chuyên xẻ bán thang, dát giường cho thương lái từ các tỉnh, thành như: Hà Nội, Nam Định, Thái Bình... đến đặt mua. 

Sản phẩm thang, dát giường gỗ quế của ông luôn đảm bảo về chất lượng và mẫu mã, nên làm ra đến đâu đều tiêu thụ hết, đồng thời tạo việc làm cho từ 4 - 6 lao động phổ thông, có thu nhập 300.000 đồng/ngày. 

Sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình ông Nho thu nhập đạt 250 triệu đồng/năm. Hàng năm, để có nguồn nguyên liệu, tạo việc làm ổn định cho người lao động, sau mỗi vụ thu hoạch quế tầm từ tháng 3 đến tháng 8, ông Nho lại cho người đi thu mua gom thân cây gỗ quế của người dân các xã trong vùng và các địa phương thuộc huyện Văn Yên chuyển về dự trữ trong kho. Giá thu mua gỗ quế dao động từ 1,5 - 1,8 triệu đồng/m3.

Trong Phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở Quy Mông còn có nhiều hội viên NCT tích cực tham gia lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và làm giàu chính đáng. Điển hình như các hội viên: Nguyễn Xuân Hiền, Nguyễn Thị Mai, Bùi Văn Biên, Bùi Hồng Thắng Chi hội thôn Tân Việt; Nguyễn Xuân Phúc - Chi hội thôn Tân Thịnh; Lê Thị Út, Đoàn Thị Dần - Chi hội thôn Tân Cường… với các mô hình chăn nuôi, trồng rừng, cây ăn quả, hàng năm cho thu nhập từ 50 - 70 triệu đồng.

Cùng với đó, NCT Quy Mông luôn tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, cùng chung sức xây dựng xã Quy Mông đạt xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2022. 

Vũ Đồng

Các tin khác

Nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021), Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quy định treo cờ Tổ quốc, băng rôn như sau:

Lực lượng cảnh sát môi trường Công an tỉnh thu giữ tang vật của một vụ mua bán và vận chuyển động vật hoang dã.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện, xử lý 135 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

Số tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đã giúp hàng chục nghìn lao động trên địa bàn tỉnh vơi bớt khó khăn. (Trong ảnh: Công nhân Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái trong dây chuyền sản xuất thuốc).

Thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ (Nghị quyết số 116) về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả nhằm hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ sớm được tiếp cận chính sách, từng bước vượt qua khó khăn.

Tỉnh Phú Thọ tiếp tục phân bổ hơn 96.000 liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm mũi 1 cho cán bộ, giáo viên, người lao động tại cơ sở giáo dục các cấp trên địa bàn chưa được tiêm.

Tỉnh Phú Thọ cho phép các nhà hàng, quán ăn, uống được phép bán hàng tại chỗ trở lại (trừ khu vực dịch cấp độ 3, cấp độ 4), tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục