Hội Nông dân Yên Bái chú trọng nâng cao đời sống cho hội viên

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/12/2021 | 7:45:31 AM

YênBái - Mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng năm 2021, Hội Nông dân tỉnh đã nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên vay trên 960 tỷ đồng, triển khai xây dựng 8 sản phẩm OCOP, hỗ trợ thành lập 9 hợp tác xã (HTX), 96 tổ hợp tác... phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế năm của Hội, nâng cao đời sống cho hội viên.

Năm 2021, gia đình anh Nguyễn Đức Hiển ở thôn Đồng Trạng, xã Báo Đáp, thu nhập khoảng 200 - 300 triệu đồng từ vườn ươm quế giống.
Năm 2021, gia đình anh Nguyễn Đức Hiển ở thôn Đồng Trạng, xã Báo Đáp, thu nhập khoảng 200 - 300 triệu đồng từ vườn ươm quế giống.

Mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình anh Đăng Văn Tân, tổ 6, thị trấn Yên Bình là điển hình phát triển kinh tế của địa phương. Mô hình được anh Tân phát triển chục năm nay, với gần 1 ha ao nuôi các loại cá: trắm, chép, trôi, mè..., mỗi năm thu về 3 tấn cá. Ngoài ra, năm 2021, anh Tân còn vay thêm vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân để đầu tư nuôi hươu, lợn rừng. 

Anh Tân chia sẻ: "Dù dịch bệnh Covid-19 tác động không nhỏ đến kinh tế gia đình do sản phẩm bán ra chậm, trong khi giá thức ăn chăn nuôi cao. Tuy nhiên, gia đình tôi vẫn vay vốn để mở rộng chuồng trại chăn nuôi, lấy công làm lãi, ổn định kinh tế gia đình”. 

Thời gian qua, các cấp hội nông dân huyện Yên Bình đã tích cực vận động cán bộ, hội viên vừa tham gia các hoạt động thiết thực phòng, chống dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình. Hiện, toàn huyện có 38 hộ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Năm 2021, gia đình anh Nguyễn Đức Hiển ở thôn Đồng Trạng, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên ươm và bán được 140 vạn cây quế giống, mang về nguồn thu khoảng 200 - 300 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí. Mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng thực hiện đúng nguyên tắc 5K và các biện pháp phòng dịch nên việc phát triển kinh tế vẫn diễn ra bình thường. 

Cùng đó, anh Hiển và 7 thành viên còn được các cấp hội hỗ trợ thành lập HTX Ươm cây giống quế và mỗi năm cung cấp 50 vạn cây giống cho thị trường. 

Anh Hiển cho hay: "Thành lập HTX ngay vào năm dịch bệnh diễn biến phức tạp, khách hàng chủ yếu ngoại tỉnh, chúng tôi phải vận chuyển cây giống đi xa, việc test nhanh Covid-19 khi qua chốt, rồi các thủ tục để đảm bảo phòng dịch mất khá nhiều thời gian, nhưng tất cả các thành viên đều nỗ lực phát triển vườn ươm”. 

Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy về thực hiện vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội, 11 tháng qua, các cấp hội nông dân tỉnh đã vận động được trên 265 triệu đồng, 2.400 khẩu trang và phát trên 20.000 tờ rơi khuyến cáo phòng chống dịch, vận động hội viên đi tiêm vắc - xin đảm bảo đúng thời gian quy định. 

Cùng đó, Hội Nông dân tỉnh cũng đôn đốc để thực hiện hiệu quả Chương trình hành động 18 của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển ngành nông nghiệp, Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp. 

Cùng đó, 11 tháng năm 2021, Hội đã phối hợp tổ chức 14 lớp dạy nghề và 427 lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật và phòng dịch, cung ứng trên 2,5 tấn phân bón trả chậm. Các cấp hội còn chủ động triển khai dự án trồng 25 ha cải dầu, khảo sát trồng sâm Hoàng Sin Cô tại 11 xã ở huyện Mù Cang Chải; trồng 125 ha tre măng Bát độ theo mô hình liên kết chuỗi giá trị tại các xã: Hồng Ca, Kiên Thành, Hưng Khánh, Lương Thịnh của huyện Trấn Yên... 

Hội nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên vay trên 960 tỷ đồng, xây dựng 8 sản phẩm OCOP, hỗ trợ thành lập 9 HTX, 96 tổ hợp tác, xây dựng 56 mô hình sản xuất, kinh doanh nông nghiệp hiệu quả và xây dựng 10 mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. 

Theo ông Hoàng Xuân Long - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh, thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để người dân vừa thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; tăng cường phòng dịch cho đàn vật nuôi; vận động hội viên tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, học nghề để áp dụng vào sản xuất; tập trung xây dựng mô hình sản xuất nông - lâm nghiệp theo chuỗi giá trị, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông - lâm nghiệp. Hội Nông dân tỉnh quyết tâm chung tay giữ vững "vùng xanh" gắn với việc nâng cao đời sống cho hội viên.

 Minh Huyền 

Tags Hội Nông dân Yên Bái Yên Bái hội viên nông dân Covid-19 Chính sách xã hội Yên Bình Hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh nguyên tắc 5K Chương trình hành động 18 Nghị quyết 69 "vùng xanh" OCOP

Các tin khác

Toàn tỉnh Yên Bái hiện có trên 36.200 hội viên cựu chiến binh sinh hoạt ở 1.387 chi hội; tỷ lệ cựu chiến binh tham gia tổ chức hội đạt trên 95%. Tháng 12 hằng năm luôn nhắc nhớ về truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam, là dịp sinh hoạt chính trị quan trọng của những người lính năm xưa.

Điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Chiều 22/12, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022, kế hoạch giai đoạn 2022-2025.

Ông Đỗ Ngọc Thịnh, chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, phát biểu tại cuộc họp.

Sáng 22/12, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt thông tin về Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức vào ngày 25 và 26/12 tới.

Người lao động đến làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, tính đến hết ngày 21/12, cơ quan này đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 842 đơn vị với gần 159,9 ngàn lao động tại 57 tỉnh, thành phố được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền hơn 1.111,4 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục