Không để tháng Giêng là tháng ăn chơi!

  • Cập nhật: Thứ hai, 7/2/2022 | 7:50:05 AM

YênBái - Tết không phải là nguyên nhân chính gây ra suy giảm năng suất lao động mà chính là tâm lý ăn chơi, chểnh mảng sau tết. Rõ ràng, đây là mặt chưa được, cần thay đổi để phù hợp với lối sống công nghiệp, văn minh, hiện đại.

Ra quân hưởng ứng Tết trồng cây đã trở thành nét đẹp văn hóa trong các cơ quan, đơn vị địa phương và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.
Ra quân hưởng ứng Tết trồng cây đã trở thành nét đẹp văn hóa trong các cơ quan, đơn vị địa phương và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Vui xuân là thói quen của mỗi người dân Việt Nam mỗi dịp tết đến xuân về. Tết là điều kiện thuận lợi để "ăn chơi” bởi thời gian nghỉ dài ngày, mỗi người đều có tâm lý xả hơi sau một năm lao động vất vả.

Đây cũng là thời gian người người, nhà nhà sum vầy, vui chơi, du xuân, đi lễ chùa, gặp gỡ, thăm viếng nhau, kết nối lại tình cảm. Nhiều người còn mong muốn có thêm thời gian rảnh rỗi để bù đắp những tháng ngày bận rộn công việc, đặc biệt với những người xa nhà… 

Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận một thực tế, tâm lý "tháng Giêng là tháng ăn chơi” vẫn còn trong suy nghĩ của không ít người dân, kể cả cán bộ, công chức. Chính vì đó, có những làng nghề nghỉ hết tháng Giêng vui chơi hội hè; có những công nhân trì hoãn chưa quay trở lại công ty làm việc để nghỉ ngơi, thăm thú bạn bè; có những nhân viên công sở chểnh mảng công việc, đi chúc tết, đi chùa trong giờ làm việc những ngày đầu năm… Tâm lý ấy tạo thành "sức ỳ" đối với mỗi người, và hệ quả của nó là "sức ỳ” của cả xã hội và nền kinh tế.
 
Nghỉ ngơi, hưởng thụ là nhu cầu chính đáng của mỗi người. Tuy nhiên, rõ ràng đây là thói quen xấu khi cả thế giới đang bước vào thời kỳ công nghiệp 4.0, cạnh tranh gay gắt. Trong kỷ nguyên số với những thay đổi chóng mặt, tác phong công nghiệp tới từng phút từng giờ, thì việc lãng phí thời gian làm việc cho các nhu cầu cá nhân sẽ gây ra lãng phí rất lớn về nguồn lực xã hội, làm chậm tiến trình phát triển của đất nước, của từng doanh nghiệp và mỗi cá nhân. 

Như vậy, bối cảnh xã hội này đòi hỏi chúng ta phải thay đổi những thói quen không phù hợp. Hơn nữa, suốt hai năm vừa qua chúng ta phải đối đầu với dịch bệnh, kinh tế đình trệ, ngân quỹ quốc gia phải dồn sức cho công tác phòng chống dịch. Chỉ mấy tháng cuối năm, khi đã bao phủ vắc-xin và áp dụng trạng thái bình thường mới thì kinh tế nước ta mới có sự tăng trưởng đáng kể… Do đó, hơn lúc nào hết, chúng ta phải tranh thủ thời gian vàng này tạo thành cơ hội đẩy nhanh sự phát triển đất nước.

Trước đây từng có đề xuất gộp tết Dương lịch vào tết Âm lịch để khắc phục tình trạng "tháng Giêng là tháng ăn chơi”. Tuy nhiên, với mỗi người Việt Nam, Tết có ý nghĩa rất thiêng liêng. Vui xuân đón Tết vừa là dịp nghỉ ngơi, đoàn tụ sum vầy vui vẻ bên người thân, nhưng cũng là điểm khởi đầu cho một tinh thần mới, nguồn động lực mới, khí thế mới cho chặng đường phía trước. 

Tết không phải là nguyên nhân chính gây ra suy giảm năng suất lao động mà chính là tâm lý ăn chơi, chểnh mảng sau tết. Rõ ràng, đây là mặt chưa được, cần thay đổi để phù hợp với lối sống công nghiệp, văn minh, hiện đại.

Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 1 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh "Không để tháng Giêng là tháng ăn chơi!" và yêu cầu "các cấp, các ngành đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm ngay từ đầu năm, quyết tâm cao nhất đạt được các mục tiêu đã đề ra trong năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025”. 

Đây là yêu cầu vừa cấp bách vừa cần thiết nhằm quyết liệt thực hiện và phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 mà Chính phủ đã đề ra.

K.T

Tags công nghiệp 4.0 kỷ nguyên số chuyển đổi số xã hội số

Các tin khác
Hiện trường vụ án mạng.

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ án giết người xảy ra tại thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình.

Y, bác sĩ Trạm Y tế xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) khám và tư vấn sức khỏe cho người dân trên địa bàn (ảnh chụp trước ngày 27/4/2021). Ảnh: ANH AN

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam bắt đầu từ năm 2006. Sau rất nhiều giải pháp, đề án đã được triển khai, nhưng tình trạng mất cân bằng giới tính vẫn chưa được khắc phục. Theo báo cáo của Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) cho thấy, năm 2021 nhiều địa phương tỷ lệ này là 111,5 bé trai/100 bé gái.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày và đêm 6/2, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi và trung du rét hại; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C và có khả năng xảy ra băng giá.

Các bác sĩ cấp cứu cho một trường hợp bị tai nạn thương tích trong dịp nghỉ tết.

Tính đến ngày 5-2 (tức mùng 5 Tết Nhâm Dần 2022), số người tới khám, cấp cứu vì tai nạn giao thông, tai nạn đánh nhau trong 6 ngày nghỉ tết vừa qua giảm khá nhiều, trong khi tai nạn do pháo nổ lại tăng cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục