Kỷ niệm 16 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát môi trường (29/11/2006 - 29/11/2022)

Thầm lặng góp những chiến công

  • Cập nhật: Thứ ba, 29/11/2022 | 7:25:14 AM

YênBái - Đánh giá của lực lượng cảnh sát môi trường cho thấy, năm 2022, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh nói chung và công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên và an toàn vệ sinh thực phẩm nói riêng tiếp tục đảm bảo. Trên địa bàn tỉnh không xảy ra sự cố môi trường nghiêm trọng, không có vụ việc phức tạp về môi trường khiến dư luận quan tâm và gây bức xức trong cộng đồng dân cư.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh thu giữ động vật hoang dã tại thành phố Yên Bái.
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh thu giữ động vật hoang dã tại thành phố Yên Bái.

Qua công tác đấu tranh, lực lượng cảnh sát môi trường Công an tỉnh đã phát hiện một số vụ việc vi phạm, tập trung trên một số lĩnh vực như: lĩnh vực bảo vệ môi trường, tình trạng vi phạm vẫn diễn ra khá phổ biến nhưng mức độ vi phạm ít nghiêm trọng. 

Trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, giao thông… chủ yếu là những hành vi thải chất thải rắn công nghiệp, chất thải rắn sinh hoạt thông thường trái quy định; điều khiển phương tiện vận chuyển nguyên, vật liệu nhưng không che chắn, để rơi vãi ra môi trường; không có kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định. 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, vi phạm chủ yếu là các cá nhân, tổ chức kinh doanh vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật thiếu các loại giấy tờ, thủ tục hành chính và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật không có trong danh mục được cấp phép, sử dụng tại Việt Nam. 

Đối với lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm 2021 (6/23 vụ), chủ yếu là khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường trái quy định; vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc, xuất xứ, sử dụng đất sai mục đích… với tính chất ít nghiêm trọng. 

Tình trạng chặt phá, đốt rừng diễn ra khá phức tạp, chủ yếu tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa do sức ép sản xuất, người dân lấn chiếm đất rừng để trồng cây lâm nghiệp, phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, là những hành vi săn bắt, vận chuyển động vật hoang dã, động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. Trên lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, năm 2022, toàn tỉnh không xảy ra ngộ độc tập thể, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Lực lượng cảnh sát môi trường phát hiện chủ yếu là các hành vi kinh doanh hàng hóa là thực phẩm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ; vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh, chế biến, bảo quản thực phẩm; vận chuyển sản phẩm động vật, sản phẩm từ động vật không có giấy tờ kiểm dịch theo quy định.

Bằng tinh thần trách nhiệm của mình, từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát môi trường Công an tỉnh đã tăng cường đấu tranh, xử lý có hiệu quả với tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, vệ sinh an toàn thực phẩm; phát hiện và xử lý 165 vụ, 187 đối tượng (tăng 29% so với năm 2019 và 12,2% so với năm 2021); đã khởi tố 5 vụ án, 11 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 160 vụ gồm 5 tổ chức và 171 cá nhân, phạt tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng; tịch thu tang vật, bán thanh lý nộp ngân sách Nhà nước 70,78 triệu đồng; tịch thu, tiêu hủy hàng hóa vi phạm gồm mỹ phẩm, nội tạng động vật, chân gà… không rõ nguồn gốc, xuất xứ với giá trị hơn 33 triệu đồng, 179 m3 cát, 6 m3 gỗ pơ mu…

Dự báo, thời gian tới, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là trên lĩnh vực công nghiệp, xây dựng cơ bản, y tế, lây lan dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, khai thác tài nguyên, khoáng sản, lâm sản và động vật hoang dã, động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm… 

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh, lực lượng cảnh sát môi trường Công an tỉnh sẽ chủ động, làm tốt công tác tham mưu đảm bảo nhanh chóng, chính xác, kịp thời, hiệu quả; đẩy mạnh công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Kịp thời xử lý các tình huống, vụ việc phức tạp về môi trường, không để hình thành các "điểm nóng” về môi trường gây mất an ninh trật tự; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành thực hiện việc thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý kịp thời đối với những hành vi vi phạm...

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân cùng cộng đồng doanh nghiệp trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm về môi trường, tài nguyên và an toàn vệ sinh thực phẩm; triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo vệ tết Nguyên đán 2023 đối với ngành, lĩnh vực mà lực lượng cảnh sát môi trường đảm trách.

Lê Phiên

Tags Yên Bái công an môi trường tài nguyên

Các tin khác
Tiểu phẩm phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ tại Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020. (Ảnh: Thu Hiền)

Thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về bình đẳng giới trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái đã định hướng các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tuyên truyền các hoạt động liên quan đến lĩnh vực bình đẳng giới.

Người dân huyện Mù Cang Chải khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế. (Ảnh minh họa)

Thời gian qua, công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện và đạt được kết quả nhất định.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp chia sẻ thông tin giữa Cục Thống kê tỉnh với Sở Tài chính và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chiều 28/11, tại Cục Thống kê tỉnh Yên Bái đã diễn ra Hội nghị Công bố quyết định của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp, chia sẻ thông tin giữa Cục Thống kê tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn.

Tổ chức công đoàn thăm hỏi, động viên và lì xì Tết cho công nhân lao động. (Ảnh minh họa: Thanh Vũ/TTXVN)

Trong dịp Tết Quý Mão 2023, công đoàn hỗ trợ mỗi người lao động có hoàn cảnh khó khăn 500.000 đồng bằng tiền mặt. Dự kiến, sẽ có khoảng 1 triệu người được hỗ trợ, ưu tiên lao động bị mất việc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục