Cựu chiến binh Thượng Bằng La giúp nhau phát triển kinh tế

  • Cập nhật: Thứ hai, 12/12/2022 | 7:34:09 AM

YênBái - Thực hiện Phong trào thi đua “Cựu chiến binh (CCB) giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, Hội CCB xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn đã tích cực vận động hội viên CCB xây dựng các mô hình gia trại, trang trại, tổ hợp tác (THT) và giúp nhau phát triển kinh tế.

Cựu chiến binh Trần Hữu Vượng (bên phải) - Chi hội Cựu chiến binh thôn Noong Tài, xã Thượng Bằng La (Văn Chấn) chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi gia cầm với lãnh đạo Hội.
Cựu chiến binh Trần Hữu Vượng (bên phải) - Chi hội Cựu chiến binh thôn Noong Tài, xã Thượng Bằng La (Văn Chấn) chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi gia cầm với lãnh đạo Hội.

Ông Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch Hội CCB xã Thượng Bằng La cho biết: "Hội CCB xã Thượng Bằng La hiện có hơn 400 hội viên, sinh hoạt ở 16 chi hội. Với lợi thế của từng thôn, các hội viên CCB luôn phát huy thế mạnh để phát triển cây trồng, cây ăn trái, chăn nuôi gia súc, gia cầm, sử dụng triệt để những diện tích đất trống. Bên cạnh đó, Hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và thực hiện các mô hình sản xuất mới...”. 

Thực hiện chương trình công tác trọng tâm về giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp, hàng năm, Hội CCB xã tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - công nghệ trong nông nghiệp cho hội viên. 

Để giúp hội viên có nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế, Hội CCB xã ký hợp đồng nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 5,6 tỷ đồng, cho 186 hộ hội viên vay vốn phát triển kinh tế. 

Đặc biệt, để giúp nhau trong quá trình sản xuất, kinh doanh, tạo sự đoàn kết, gắn bó mật thiết trong hội viên, Hội chỉ đạo các cơ sở Hội thành lập được 4 THT gồm: 1 THT trồng măng tre Điền trúc, 1 THT nuôi cá thương phẩm và 2 THT trồng cây ăn quả có múi. Nhiều hội viên mạnh dạn đầu tư xây dựng gia trại, trang trại sản xuất, kinh doanh, trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm... có hiệu quả kinh tế cao. 

Điển hình như hội viên Trần Hữu Vượng, Chi hội CCB thôn Noong Tài với mô hình tổng hợp, kinh doanh dịch vụ thức ăn gia súc, gia cầm và chăn nuôi cá, vịt thương phẩm có tổng thu nhập đạt 1 tỷ đồng/năm; hội viên Bùi Trọng Khuynh - Chi hội thôn Văn Tiên với mô hình chế biến chè khô, tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động là con em hội viên CCB có thu nhập ổn định; hội viên Hoàng Hữu Hương - Chi hội thôn Dạ, Tổ trưởng THT trồng măng tre điền trúc với 14 thành viên hoạt động thường xuyên, thu nhập từ măng năm sau cao hơn năm trước và có nơi tiêu thụ ổn định, bền vững. 

Nhiều hội viên phát triển kinh tế từ mô hình tổng hợp trồng rừng, cây ăn quả có múi, chăn nuôi gia súc, gia cầm hàng năm có thu nhập từ 250 - 350 triệu đồng, điển hình như các hội viên: Hà Quốc Khánh, Lê Đình Thước, Đặng Văn Chiến, Trần Minh Quyền, Hà Đình Nhất… 

CCB Trần Hữu Vượng - Chi hội CCB thôn Noong Tài bộc bạch: "Tôi vốn xuất thân trong gia đình nông dân, rời quân ngũ cuộc sống luôn gặp khó khăn, nhưng nhờ sự hỗ trợ và tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp hội, tình đồng đội, đồng chí, gia đình tôi đã từng bước vượt qua khó khăn, an tâm lao động sản xuất. Đến nay, đời sống kinh tế của gia đình tôi rất ổn định, con cái có điều kiện ăn học đầy đủ”. 

Cùng đó, Hội nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ nhau bằng việc xây dựng quỹ Hội đạt bình quân 950.000 đồng/hội viên, giải quyết luân phiên cho hội viên vay vốn sản xuất phát triển kinh tế. Qua đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhiều hội viên đã từng bước được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Đến nay, toàn Hội không còn hộ nghèo, số hộ gia đình hội viên khá, giàu chiếm 68%. 

Bên cạnh việc tích cực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, Hội CCB xã tích cực vận động hội viên phát huy vai trò gương mẫu tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua và các cuộc vận động tại địa phương. 

Trong 5 năm gần đây, Hội CCB xã đã ủng hộ Quỹ Vì người nghèo số tiền 60 triệu đồng; Quỹ Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 là 26 triệu đồng; đóng góp trên 400 triệu đồng và hơn 300 ngày công lao động, góp sức "Chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

Phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã khơi dậy được tình đồng chí, đồng đội, phát huy được ý chí và nội lực của các gia đình hội viên cũng như tổ chức Hội trong việc đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở địa phương. 

Vũ Đồng

Các tin khác
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái trao hỗ trợ cho gia đình anh Tướng Văn Nghị

Chiều 10/12, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã trao tiền hỗ trợ làm nhà cho gia đình anh Tướng Văn Nghị ở thôn Ngòi Di, xã Yên Thành, huyện Yên Bình.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trao tặng Bằng khen cho các em học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số.

142 bạn trẻ là những tấm gương về nghị lực vượt khó, là con ngoan, trò giỏi với ước mơ, hoài bão góp sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước, sớm đưa vùng dân tộc thiểu số, miền núi thoát nghèo.

Đoàn công tác tặng quà tổng giá trị trên 40 triệu đồng cho cô và trò trường Mầm non Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Phòng Hậu Cần Công an tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông năm 2022 tại xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên.

Ban liên lạc CCB Đoàn 3005 Tây Nguyên tỉnh Yên Bái tặng quà cho các CCB gắn bó với Hội hơn 20 năm qua.

Sáng 10/12, Ban liên lạc Cựu chiến binh (CCB) Đoàn 3005 Tây Nguyên tỉnh Yên Bái tổ chức Họp mặt truyền thống lần thứ 18, kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ và đi B (1972 - 2022).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục