Yên Bái ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023

  • Cập nhật: Thứ sáu, 16/12/2022 | 1:54:55 PM

YênBái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh - Trưởng ban Tổ chức những ngày lễ lớn tỉnh Yên Bái vừa ký ban hành Kế hoạch số 256/KH-BTC của Ban Tổ chức những ngày lễ lớn tỉnh về việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023. Trong đó có Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Yên Bái - mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023" vào đêm giao thừa và bắn pháo hoa đón giao thừa tại 6 điểm.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Các hoạt động theo Kế hoạch được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Quý Mão 2023, mừng đất nước, quê hương đổi mới. Đồng thời là dịp để biểu dương phát huy những thành tựu to lớn của quê hương Yên Bái; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy nội lực, thi đua lập thành tích cao nhất thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2023.

Theo đó, Kế hoạch yêu cầu các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần tổ chức dưới nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, hướng về cơ sở, tạo không khí phấn khởi, vui Xuân đón Tết, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao; khơi dậy khí thế cách mạng, thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
Thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; khuyến khích các đoàn thể, tổ chức xã hội và nhân dân trực tiếp tổ chức các hoạt động thiết thực mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023, hướng tới mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái.

Trong Kế hoạch đáng chú ý có các hoạt động:

Tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lễ viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023), đón Xuân Quý Mão 2023; thành lập các đoàn đại biểu của tỉnh đi thăm, chúc tết, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán. 

Thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu, người cao tuổi; hộ nghèo đặc biệt khó khăn; các giả làng, trưởng thôn, bản tiêu biểu, các cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ trực tết, phục vụ nhân dân trong dịp Tết.

Tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Yên Bái - mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023" vào đêm giao thừa tại Quảng trường 19/8, thành phố Yên Bái,

Bắn pháo hoa đón giao thừa tại 06 điểm, gồm: Khu vực trung tâm Km5 và khu vực Công viên Yên Hòa (thành phố Yên Bái), trung tâm các địa phương: thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Yên, huyện Lục Yên, huyện Yên Bình.

Các hoạt động trưng bày, triển lãm, trình diễn văn hóa dân tộc, chiếu phim mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái và Rạp Hồng Hà, thành phố Yên Bái

Tổ chức Hội báo Xuân và trưng bày sách, ấn phẩm, hình ảnh quảng bá sản phẩm du lịch của tỉnh, tài liệu giới thiệu về bản sắc văn hóa, quảng bá tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh, trình chiếu phim tư liệu, các hình ảnh về xuân vùng cao và những điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh.

Tổ chức trưng bày các tác phẩm tranh cổ động, hội họa, đồ họa, tranh, ảnh nghệ thuật về cảnh đẹp thiên nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái với chủ đề "Yên Bái - Chào năm mới Quý Mão 2023, kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Quỷ Mão 2023. Tổ chức trưng bày chuyên đề "Tết Việt", không gian chợ tết vùng cao, trình diễn văn hóa dân tộc và các hoạt động tại Bảo tàng tỉnh.... 

Các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ khác trong toàn tỉnh kéo dài từ ngày 22/01 đến ngày 27/01/2022 (tức ngày mồng 01 đến ngày mồng 6 tháng Giêng năm Quý Mão).

Cùng với đó, các huyện, thị, thành phố tổ chức Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão gắn với ra quân trồng rừng vụ xuân.

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tags Yên Bái ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Quý Mão

Các tin khác
Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Sáng 26/4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Lục Yên tổ chức Hội nghị thống nhất, triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2024.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục