Từ đêm 13/2, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm

  • Cập nhật: Thứ hai, 13/2/2023 | 8:44:14 AM

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, chiều 12/2, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Theo dự báo, khoảng chiều tối và đêm 13/2, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ.
Theo dự báo, khoảng chiều tối và đêm 13/2, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ.

Trên đất liền, khoảng chiều tối và đêm 13/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3; vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6.

Từ đêm 13/2 và ngày 14/2, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế phổ biến 16-19 độ C.

Diễn biến thời tiết đêm 12/2 và ngày 13/2: Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 29-32 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu vực vùng núi chiều tối có mưa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3; từ chiều tối chuyển gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3. Đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Thủ đô Hà Nội đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3; từ chiều tối chuyển gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, cao nhất 26-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất phía Bắc 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C; phía Nam 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.
(Theo Tin tức)

Các tin khác
Một mô hình trồng bưởi da xanh cho thu nhập gần 100 triệu đồng/năm của hội viên phụ nữ xã Cường Thịnh.

Hội Phụ nữ (HPN) xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên có trên 80% lao động nữ tham gia sản xuất nông - lâm nghiệp. Để giúp hội viên tăng giá trị kinh tế trên diện tích đất canh tác, Hội đã vận động hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi; mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tăng diện tích cây trồng vụ 3 trên đất 2 vụ lúa...

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về Cải cách hành chính do Đảng ủy khối CQ&DN tỉnh, Sở Nội vụ tổ chức.

Thời gian qua, các công đoàn cơ sở (CĐCS) thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) trong hoạt động cơ quan, tích cực tham gia cải cách hành chính (CCHC), đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các hộ nông dân thị xã hưởng ứng hiến đất và tham gia ngày công làm đường giao thông nội đồng.

Triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trong năm 2022, thị ủy Nghĩa Lộ đã chỉ đạo hệ thống chính trị địa phương xây dựng các kế hoạch tổ chức thực hiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các đơn vị, cơ sở căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế của đơn vị, cơ sở xây dựng các mô hình gắn với các phần việc cụ thể để giải quyết các vấn đề khó, vấn đề còn tồn tại hoặc góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội địa phương...

Dân quân huyện Văn Chấn giúp dân tu sửa đường giao thông nông thôn.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Đảng bộ Quân sự huyện Văn Chấn đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, tạo được chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục