Yên Bái ra quân huấn luyện năm 2023

  • Cập nhật: Thứ tư, 1/3/2023 | 11:10:53 AM

YênBái - Sáng 1/3, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023. Dự lễ ra quân có đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Vũ Kim Hà - Phó Tư lệnh Quân khu II.

Lực lượng Vũ trang tỉnh và các đơn vị tham gia diễu hành tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2023.
Lực lượng Vũ trang tỉnh và các đơn vị tham gia diễu hành tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2023.

Theo chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch huấn luyện, năm 2023, Lực lượng Vũ trang tỉnh tiếp tục đổi mới, đột phá nhiệm vụ huấn luyện theo Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huấn luyện theo phương châm "Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc”, thực hiện tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ, lấy thực hành làm chính, sử dụng thành thạo vũ khí trang bị, khí tài hiện có; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị với xây dựng chính quy, quản lý giữ nghiêm kỷ luật.

Qua huấn luyện nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác - LêNin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình mới; kết hợp giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa quân sự và pháp luật.


Lãnh đạo tỉnh Yên Bái, Quân khu 2 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham quan các mô hình học cụ quân sự. 

Thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện; đánh giá kết quả thực chất, thực hiện tốt "Huấn luyện thực chất, học thực chất, kiểm tra thực chất”, không chạy theo thành tích; tổ chức diễn tập ở các cấp với nhiều hình thức, rút ngắn thời gian chuẩn bị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đổi mới tổ chức, phương pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập cho các lực lượng; tích cực đưa ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng vào huấn luyện, diễn tập đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu trên các quy mô, tình huống.

Tiếp tục đổi mới toàn diện nhiệm vụ huấn luyện cho các đối tượng sát với yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu của từng lực lượng; chỉ đạo tham gia hội thi, hội thao các cấp bảo đảm chặt chẽ, đạt kết quả cao; chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu” trong Lực lượng Vũ trang tỉnh; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; chấp hành nghiêm quy trình, quy định bảo đảm an toàn trong huấn luyện...

Tại Lễ ra quân huấn luyện, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).


Các đơn vị tham gia huấn luyện ký kết thi đua năm 2023.


Lực lượng Vũ trang tỉnh và các đơn vị tham gia Lễ ra quân huấn luyện năm 2023. 
Ngọc Sơn

Tags lực lượng vũ trang ra quân huấn luyện LLVT

Các tin khác
Hiện trường vụ tai nạn lao động xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Ngày 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã ký Công văn hỏa tốc số 1308/UBND-VX yêu cầu các ngành liên quan tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và xử lý vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái ngày 22/4 vừa qua.

Chiến sĩ trẻ trong giờ học Điều lệnh Công an nhân dân.

Cách đây hơn một tháng, những bạn trẻ còn bịn rịn, lưu luyến phút chia tay mà hôm nay đã chững chạc, rắn rỏi hơn hẳn trong bộ quân phục; vẻ trang nghiêm trong tiết học điều lệnh, tập trung cao độ trong buổi học quân sự, nghiệp vụ… Chuyện những những người lính trẻ tại Tiểu đoàn Huấn luyện, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên khen thưởng và tặng quà cho người dân tiêu biểu xã Nậm Có.

Huyện tập trung tuyên truyền, nhân rộng những tập thể, cá nhân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới… bằng nhiều hình thức đa dạng

Lực lượng công an Trấn Yên diễn tập vây bắt tội phạm tại xã Nga Quán.

Thời gian qua, huyện Trấn Yên đã đẩy mạnh xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)”, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng, hành động, nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dâ, góp phần ngăn ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật và giảm thiểu các loại tội phạm phát sinh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục