Yên Bái ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác đăng ký, quản lý hộ tịch

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/3/2023 | 11:09:54 AM

YênBái - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

Người dân đến đăng ký khai sinh tại UBND phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.
Người dân đến đăng ký khai sinh tại UBND phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.

Chỉ thị nêu rõ, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác hộ tịch nhất là việc thực hiện Quyết định số 101 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị: các sở, ban, ngành của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về hộ tịch. Đảm bảo mọi công dân và tổ chức liên quan hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ về đăng ký, quản lý hộ tịch. 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác hộ tịch theo đúng thẩm quyền. 

Đồng thời, tuyển dụng, quy hoạch, bố trí, sắp xếp người làm công tác tư pháp hộ tịch cấp huyện, cấp xã đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn và trình độ theo quy định; chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); thực hiện số hóa hồ sơ kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực để tái sử dụng nhằm giảm chi phí cho người dân, tổ chức…


Thanh Chi

Tags Yên Bái Sở Tư pháp hộ tịch hộ khẩu chỉ thị

Các tin khác

Mỗi người có quan điểm khác nhau về hạnh phúc và cách giữ gìn gia đình hạnh phúc cũng khác nhau. Song trên hết là mỗi phải người luôn hoàn thiện bản thân để biết quan tâm đúng cách đến những thành viên trong gia đình, luôn gieo yêu thương, chia sẻ để gặt những “trái ngọt” hạnh phúc.

Tại tỉnh miền núi Yên Bái, hai chữ “hạnh phúc” đang dần trở nên quen thuộc sau hơn 2 năm “Chỉ số hạnh phúc” được Đảng bộ tỉnh Yên Bái đưa vào chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Chẳng còn xa vời, trừu tượng, hạnh phúc đang ngày càng hiện hữu rõ ràng với những sản phẩm cụ thể, đặc trưng của mỗi ngành, mỗi đơn vị, mỗi địa phương.

Chi trả lương hưu tại một điểm tại Hà Nội.

Dự kiến từ ngày 1/7, sẽ có khoảng 230.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ trước ngày 1/1/1995 thuộc đối tượng điều chỉnh tăng thêm, kinh phí do ngân sách nhà nước chi trả khoảng 330 tỷ đồng…

Phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia mô hình tiết kiệm tín dụng thôn bản tự quản (VSLA) ở xã Tà Long, huyện Đakrông, Quảng Trị.

Thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các đơn vị chức năng, các sở, ban, ngành liên quan tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác bình đẳng giới trong năm 2023.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục