Hội Phụ nữ xã Tân Hương đẩy mạnh các hoạt động ở cơ sở

  • Cập nhật: Thứ tư, 29/3/2023 | 7:43:01 AM

YênBái - Đẩy mạnh các hoạt động ở cơ sở, Hội Phụ nữ xã Tân Hương, huyện Yên Bình luôn chú trọng phát động các phong trào: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”; “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới với môi trường xanh - sạch - đẹp”; xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”… triển khai tới gần 1.300 hội viên sinh hoạt ở 11 chi hội.

Hội viên Hội Phụ nữ xã Tân Hương, huyện Yên Bình tham gia vệ sinh đường giao thông nông thôn.
Hội viên Hội Phụ nữ xã Tân Hương, huyện Yên Bình tham gia vệ sinh đường giao thông nông thôn.

Để giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội tích cực phối hợp với Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp huyện mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về cây trồng, vật nuôi cho trên 95% hội viên tham gia; thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác… 

Hiện nay, hội viên đã thành lập được 18 cơ sở chế biến gỗ rừng trồng, 5 xưởng sản xuất gạch bê tông, 47 cơ sở kinh doanh tổng hợp, 6 cơ sở ăn uống… do phụ nữ làm chủ, tạo việc làm ổn định cho gần 200 lao động mỗi năm. 

Cùng đó, phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thông qua 7 tổ tiết kiệm và vay vốn, tạo điều kiện cho 263 hộ hội viên vay vốn với số tiền trên 12 tỷ đồng để phát triển kinh tế; vận động 259 hội viên tham gia nhóm tiết kiệm từ 5.000 đồng đến 10.000 ngàn đồng/tháng với số tiền 465 triệu đồng cho hội viên nghèo vay không tính lãi... 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tân Hương cho biết: "Hội chỉ đạo các cơ sở hội luôn đổi mới nội dung, công tác tuyên truyền, vận động hội viên theo hướng sâu sát, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, tạo không khí thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất; thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin qua việc thành lập nhóm Zalo, Facebook để thông tin những văn bản chỉ đạo mới của hội cấp trên cũng như ứng dụng tiến bộ mới trong cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao kiến thức về mọi mặt cho hội viên…”. 

Qua các chương trình hỗ trợ từ lĩnh vực kinh tế - lao động việc làm, nhiều hội viên đã đầu tư trồng rừng, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi cá lồng… hiệu quả, cho thu nhập từ 100 triệu đồng đến trên 300 triệu đồng/năm. Điển hình như các gia đình hội viên: Lương Thị Anh, Nguyễn Thị Mùi, Nông Thị Hai ở Chi hội thôn Khuôn Giỏ; Hồ Thị Liên, Mai Thị Tình ở Chi hội thôn Ngòi Vồ; Lã Thị Hiền, Hứa Thị Tuyết ở Chi hội thôn Tân Bình… 

Với phong trào "Phụ nữ tích cực xây dựng nông thôn mới”, hàng năm, Hội vận động hội viên tham gia trên 2.000 ngày công tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng mô hình "6 không, 6 sạch” tại các thôn Ngòi Vồ, Tân Bình, Khuôn La, Yên Thắng, Loan Thượng; xây dựng tuyến đường xanh - sạch- đẹp tại các thôn Khuôn Giỏ, Ngòi Vồ, Khe Gầy…; xây dựng tuyến đường điện "Thắp sáng đường quê” tại thôn Ngòi Vồ, Tân Bình; duy trì 8 câu lạc bộ "Gia đình hạnh phúc” tại thôn Khe Gầy, Khuôn La, Yên Thắng… với 280 thành viên tham gia. Tại 11/11 chi hội thôn đều xây dựng đươc mô hình "Tuyến đường phụ nữ tự quản” gắn với phong trào "5 không, 3 sạch”. Từ cuộc vận động, hội viên tích cực tham gia vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp. Đến nay, 100% số hộ đã xây nhà tiêu hợp vệ sinh, đào hố rác tại gia đình. 

Ngoài ra, Hội tích cực vận động hội viên tham gia thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và cùng các tổ chức đoàn thể tham gia ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ "Vì người nghèo”, Quỹ "Khuyến học”… được gần 20 triệu đồng/năm. 

Qua kết quả bình xét đã có trên 85% gia đình đạt 8 tiêu chí cuộc vận động. Chung sức vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian tới, Hội Phụ nữ xã tiếp tục thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội, cùng các tổ chức đoàn thể xây dựng Tân Hương ngày thêm giàu đẹp. 

Thái Hưng

Tags Phụ nữ Tân Hương Yên Bái Yên Bình học tập lao động sáng tạo gia đình hạnh phúc bình đẳng giới

Các tin khác

Sáng nay- 26/4, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 với chủ đề: "Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng" và "Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết".

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng gay gắt.

Thống kê từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã hoàn thành.

Các đơn vị đang khẩn trương xây dựng 7 điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Bắc Nam gồm nhà vệ sinh lưu động, bãi đỗ, đường ra vào, một số hoàn thành trước 30/4.

Cán bộ Hội Phụ nữ xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho hội viên.

Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 3.280 báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân, cùng với sử dụng phương thức truyền thống, công tác tuyên truyền miệng đã tận dụng, phát huy được ưu thế của các loại hình truyền thông khác

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục