Yên Bái: Chủ động thích nghi, có các giải pháp phòng, chống nắng nóng

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/5/2023 | 8:35:58 AM

YênBái - Đợt nắng nóng gay gắt trên địa bàn tỉnh Yên Bái với nền nhiệt độ trung bình trong nhiều ngày duy trì ở mức 37°C - 38°C, các giờ cao điểm có thể lên tới trên 40°C, đặc biệt chỉ số bức xạ cực tím UV và các bức xạ khác có trong ánh sáng mặt trời được cảnh báo rất cao và rất nghiêm trọng đã ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, cuộc sống mưu sinh của người dân.

Chị Hồng Vân, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái lựa chọn đồ mặc chống nắng chất liệu tốt để bảo vệ làn da.
Chị Hồng Vân, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái lựa chọn đồ mặc chống nắng chất liệu tốt để bảo vệ làn da.

Chủ động thích nghi, có các giải pháp phòng, chống nắng nóng, điều chỉnh mọi hoạt động là cách mà người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái thực hiện để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt.

Làm nghề giao hàng, thường xuyên phải chạy xe máy trên đường, anh Phạm Quang Hà, nhân viên giao hàng của Jolibee Vincom Yên Bái thường xuyên phải chạy xe trên đường, đặc biệt là vào những giờ cao điểm nắng nóng. Để bảo vệ sức khỏe, anh Hà cho biết: "Tôi giao hàng đồ ăn nên thời gian trên đường thường vào lúc nắng nóng nhất. Do đó, ngoài trang bị áo dài chống nắng, mũ, khẩu trang, tôi cũng chuẩn bị cho mình chai nước uống và bố trí các đơn hàng hợp lý để tránh đi lại nhiều lần”. 


Chuyên kinh doanh hàng gốm sứ, nhôm nhựa, thủy tinh, pha lê, chị Hồng Vân, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái hàng ngày đều ngồi ngoài sân để bán hàng nên phải trực tiếp chịu đựng cái nắng nóng khủng khiếp cùng hơi nóng từ mặt đường hầm hập bốc lên. 

Chị Vân tâm sự: "Ngồi một chỗ bán hàng nhưng tôi thường xuyên phải bôi kem chống nắng và lựa chọn đồ mặc chống nắng với chất liệu tốt để bảo vệ làn da. Ngày nào nóng quá thì tôi chỉ ngồi bán hàng vào buổi sáng sớm và chiều muộn để đảm bảo sức khỏe. Tôi cũng thường xuyên phun nước ra nền đất xung quanh để giảm oi nóng”. 

Trời nắng nóng gay gắt cũng làm đảo lộn công việc của những người trồng trọt, chăn nuôi. Gia đình chị Nguyễn Lê Hằng Nga - thôn Khả Lĩnh, xã Đại Minh, huyện Yên Bình trồng trên 2 ha bưởi, chia sẻ: "Nắng nóng liên tiếp diễn ra cũng như nghe ngóng thông tin dự báo thời tiết, cùng với thường xuyên tưới nước bổ sung, gia đình tôi đã tiến hành bọc quả bưởi nhằm phòng cháy rám trái cũng như nhện đỏ phát sinh gây hại”. 


Làm nghề giao hàng, các shipper luôn trang bị áo dài tay chống nắng, mũ, khẩu trang. 
 
Trong những ngày thời tiết nắng nóng, điều dễ nhận thấy là người dân hạn chế ra đường, nếu có việc thì ai cũng trang bị trang phục kín mít để tránh tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp của mặt trời. 

Chị Thu Hiền, kế toán Công ty TNHH Xây dựng và kinh doanh nội thất tổng hợp Xuân Cảnh, thành phố Yên Bái chia sẻ: "Trong mấy ngày nay, nắng nóng nhưng lại không có gió khiến cảm giác vô cùng ngột ngạt. Tránh nắng nóng, tôi đến Công ty từ sớm, về nhà khi chiều muộn. Những lúc phải đi giao dịch thì tôi phải trang bị thật kỹ từ áo chống nắng dài, găng tay, tất, khẩu trang, kính râm và đặc biệt không thể quên kem chống nắng để tránh bỏng rát. Tuy mang trên người nhiều thứ như vậy cũng vẫn rất khó chịu và nóng nực”.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau đợt nắng nóng cao điểm tập trung vào ngày 17, 21, 23/5, trong năm 2023, nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn và gay gắt hơn so với năm 2022. 


Công ty Điện lực Yên Bái đặt các bình nước uống tinh khiết miễn phí tại các trạm quản lý vận hành, các điểm giao dịch khách hàng, hành chính công và phát quạt có in nội dung tiết kiệm điện đến người dân trong những ngày nắng nóng. 
 
Mùa hè năm nay mới chỉ bắt đầu, do vậy, để đảm bảo sức khỏe, người dân khi ra đường cần sử dụng đủ áo, mũ, kính râm để che chắn, tránh tác hại của các tia cực tím; bố trí thời gian làm việc ngoài trời và nghỉ ngơi hợp lý, tránh tiếp xúc môi trường nhiệt độ cao quá lâu; uống đủ nước, tránh mất nước và muối khi làm việc ngoài trời nóng; ăn uống đủ dinh dưỡng, bổ sung nhiều loại rau xanh, hoa quả trong các bữa ăn hàng ngày. 

Với các biện pháp phù hợp để thích nghi và ứng phó với nắng nóng, chúng ta sẽ tránh được những nguy cơ có thể xảy ra và bảo vệ sức khỏe hiệu quả trong thời tiết khắc nghiệt.

Thanh Chi

Tags nắng nóng thích nghi ứng phó hoạt động điều chỉnh

Các tin khác

Miền Bắc và Trung Bộ đang ở trong những ngày cuối của đợt nắng nóng dài nhất từ đầu năm, nhưng nhiệt độ luôn xấp xỉ 40 độ. Khoảng đêm mai (22/5), khi mưa giông xuất hiện, nắng nóng mới giảm dần.

Ông Nguyễn Đức Vượng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Bình (người thứ nhất, từ phải sang) giới thiệu với đoàn công tác Hội Nông dân tỉnh Dự án “Chăn nuôi trâu, bò vỗ béo” tại xã Xuân Lai.

Qua các phong trào Hội Nông dân huyện Yên Bình đã hình thành thế hệ người nông dân mới có năng lực quản lý và kỹ năng sản xuất chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, thực hiện tốt vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, góp phần xây dựng huyện Yên Bình phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Đồng chí Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ vốn vay cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đầu tư phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023 có chủ đề là “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức” và “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”.

Trạm Tấu tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, tỉnh Yên Bái đã đặc biệt chú trọng phát triển mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục