Bắc Bộ có mưa rào và dông

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/6/2023 | 7:44:57 AM

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 19/6, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trung tâm cho rằng, lượng mưa 20 - 40mm, có nơi trên 70mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm); trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: cấp 1.

Ngày 19 - 20/6, khu vực trung du và Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 65%.

Nắng nóng ở khu vực trung du và Đồng bằng Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 21/6. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 24/6; từ ngày 25/6 nắng nóng có khả năng giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.   

Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

MQ - VTV

Các tin khác
Giờ học mô - đun đo lường điện lạnh của thầy và trò Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Yên Bái, năm 2022, toàn tỉnh tuyển sinh đào tạo nghề cho 19.794/18.000 người (đạt 110% kế hoạch). Trong đó, cao đẳng 1.627 người, trung cấp 3.374 người, sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng 14.793 người (trong đó hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn là 3.955 người).

Đoàn viên thanh niên các đơn vị tham gia lao động tại công trình cầu dân sinh xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn.

Ngày 18/6, tại xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn, Đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Yên Bái phối hợp cùng một số chi đoàn trực thuộc Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Khởi động Chương trình tình nguyện hè năm 2023.

Người lao động có thể bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội thay vì rút bảo hiểm xã hội một lần.

Thực trạng nhiều người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần được không ít đại biểu Quốc hội đặt ra tại Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV. Để khắc phục tình trạng này, theo Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, cần tránh trường hợp do quá khó khăn mà người lao động phải rút bảo hiểm xã hội một lần thay vì tiếp tục tham gia để hưởng lương hưu, ảnh hưởng đến sự bền vững của hệ thống chính sách an sinh xã hội.

Quang cảnh Hội thảo giải pháp huy động nguồn lực xã hội tham gia truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tháng 5-2023. Ảnh: Lê Mận

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 407/QĐ-TTg (ngày 30-3-2022) phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”, nhiều bộ, ngành, địa phương đã có những hành động cụ thể để hoạt động truyền thông chính sách được thực hiện từ sớm, từ xa. Từ đó, tạo đồng thuận trong xã hội, xây dựng ý thức tôn trọng, tuân theo pháp luật của người dân và doanh nghiệp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục