Người phụ nữ gánh vác cả gia đình, mong có 90 triệu đồng phẫu thuật

  • Cập nhật: Thứ tư, 2/8/2023 | 11:04:06 AM

YênBái - Sau tai nạn giao thông, vết thương bị hoại tử khiến chị Liên có nguy cơ phải cắt bỏ một bên chân.

Chị Tạ Thị Kim Liên đang rất cần giúp đỡ để có kinh phí phẫu thuật chân.
Chị Tạ Thị Kim Liên đang rất cần giúp đỡ để có kinh phí phẫu thuật chân.

Trong túi chỉ còn vài trăm nghìn đồng phòng thân, chị Tạ Thị Kim Liên (38 tuổi, quê Yên Bái) không giấu nổi sự lo lắng bởi lịch phẫu thuật sắp đến gần. Người phụ nữ vốn là "trụ cột gia đình" đứng trước nguy cơ mất một bên chân sau tai nạn bất ngờ xảy đến với mình.

Ở thôn Hồng Quân, xã Hán Đà, huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái) không ai lạ gì hoàn cảnh vợ chồng chị Liên. Suốt mấy năm nay, họ không chỉ sống chật vật mà còn liên tiếp gánh chịu nhiều bất hạnh.

Năm 2018, anh Đặng Văn Dưỡng bị điện giật trong lúc làm thợ xây, rơi từ độ cao 6 mét xuống đất dẫn đến chấn động não, mất sức lao động. Anh không thể tiếp tục đi làm, chỉ đành ở nhà trông các con. 

Từ đó, mọi gánh nặng đều dồn lên vai chị Liên. Một mình chị vất vả nuôi chồng và 3 con nhỏ bằng đồng lương công nhân xi măng khoảng 4-6 triệu đồng/tháng, tằn tiện lắm mới đủ thu vén sinh hoạt của cả nhà.


Chồng chị Liên từng mất sức do tai nạn lao động.

Bất hạnh chưa dừng lại. Vào khoảng 12h trưa ngày 05/06/2023, trên đường cùng con gái lớn di chuyển từ thị trấn Yên Bình (tỉnh Yên Bái) về xã Hán Đà, xe của chị va chạm với một chiếc xe bán tải. Sau cú tông mạnh, xe bán tải bỏ chạy, để lại hai mẹ con thương nặng.

Hậu quả, chị Liên bị dập nát hết phần xương bắp chân trái, gãy tay trái, gãy xương đùi trái rồi nhiễm trùng cả chân trái. Con gái Đặng Diều Linh (SN 2011) bị gãy tay trái. Người dân địa phương ngay lập tức đưa hai mẹ con đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Yên Bình.

Do vết thương quá nặng, chị được chuyển tuyến tới Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nhiễm trùng cả chân trái. Em Linh thương nhẹ hơn nên được ở lại bệnh viện huyện điều trị.


Bác sĩ chỉ định chị Liên cần phải phẫu thuật chân nhưng gia đình hiện vẫn chưa lo được kinh phí.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho chị Liên ngay trong ngày 5/6/2023. Sau đó, chị ở lại bệnh viện điều trị thêm 12 ngày rồi xin về nhà. "Tôi biết mình vẫn chưa ổn định nhưng vì lúc đó đã đi vay hơn 100 triệu đồng rồi. Giờ vay thêm làm sao nổi. Thôi xin xuất viện về uống thuốc xem sao", chị giãi bày.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, chân trái của chị có dấu hiệu bị hoại tử nặng. Ngày 27/6/2023, chị buộc phải quay trở lại Bệnh viện Việt Đức để điều trị tiếp. Toàn bộ số tiền chị Liên cầm theo người lúc đó chỉ vỏn vẹn vài triệu đồng, đủ đi xe và đóng tạm ứng viện phí.

Bác sĩ cho biết, chị cần làm phẫu thuật, chi phí dự kiến khoảng 90 triệu đồng sau khi trừ các khoản được bảo hiểm hỗ trợ. Nghe con số, chị Liên thảng thốt. Chồng chị vẫn đang yếu, chỉ quanh quẩn ở nhà chăm các con, cũng hết cách vay mượn. Họ hàng, làng xóm chẳng ai giàu có để tương trợ lần này.


Vợ chồng chị Liên đang nuôi 3 con nhỏ và chăm sóc bố mẹ già.

"Tôi rất sợ nếu phải cắt chân, mình thành người tàn phế không thể tiếp tục đi làm. Như thế lấy ai kiếm tiền nuôi con nữa, mà có khi lại thành gánh nặng khổ chồng, khổ con. Đợt trước vay mượn còn chưa trả nổi, giờ làm sao xoay kịp", chị nghẹn ngào.

Số phận đẩy chị Liên vào bước đường cùng, còn có thể khiến các con chị rơi vào tình cảnh điêu đứng, tương lai mờ mịt. Chị cần lắm những tấm lòng hảo tâm thương xót, chung tay giúp chị vượt qua hoạn nạn.

Phòng CTXH, Bệnh viện Việt Đức xác nhận: Bệnh nhân Tạ Thị Kim Liên (38 tuổi) bị tai nạn giao thông dẫn đến nhiễm trùng, khuyết phần mềm, lộ gân xương cẳng chân trái. Hiện bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật nhưng gia đình chưa có kinh phí. Hoàn cảnh khó khăn, cách đây 6 năm chồng bị điện giật mất sức lao động. Nhà có 3 con nhỏ và nuôi bố mẹ chồng tuổi già. Rất mong cộng đồng giúp đỡ để chị Liên có kinh phí phẫu thuật chân.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Chị Tạ Thị Kim Liên, thôn Hồng Quân, xã Hán Đà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. SĐT: 0336442835.

(Theo Vietnamnet)

Các tin khác
Công an xã Tân Hương, huyện Yên Bình (Yên Bái) hướng dẫn người dân sử dụng thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

Tân Hương được đánh giá là địa bàn chuyển biến mạnh mẽ trong bảo đảm an ninh trật tự, đi đầu trong cải cách hành chính công an cấp xã của tỉnh Yên Bái. Ở đây mầu xanh của rừng trồng làm dịu mát cái nắng hè, nhiều ngôi nhà xây kiểu mái Thái được xây dựng mới, thay thế những mái nhà tranh năm nào. Vùng đất Tân Hương đang chuyển mình.

Bộ trưởng Nội vụ vừa ký ban hành hướng dẫn về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và việc công nhận vùng an toàn khu, xã an toàn khu, xã đảo, đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Chương trình trao tặng đài Radio cho hội viên Hội Người mù tại thành phố Yên Bái.

Thời gian qua, phát huy vai trò “dẫn lối” cho người khiếm thị, Hội Người mù (HNM) tỉnh Yên Bái đã tích cực, chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Qua đó, giúp đỡ hội viên nói chung và hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nói riêng có cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Tổ truyền thông cộng đồng xã Lang Thíp, huyện Văn Yên truyền thông xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em cho hội viên phụ nữ địa phương.

Thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Yen Bái đã đẩy mạnh triển khai nhiều hoạt động cụ thể của Dự án 8 về "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 - 2025”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục