Mù Cang Chải tiếp tế, cứu trợ người dân vùng lũ cắt

  • Cập nhật: Thứ ba, 8/8/2023 | 6:27:53 PM

YênBái - Từ ngày 5/8 đến nay, mưa lũ đã làm hệ thống cơ sở hạ tầng nhiều xã của huyện Mù Cang Chải tan hoang sau lũ và mưa to vẫn đang tiếp tục, đe dọa sự an toàn của nhiều khu vực dân cư. Trước tình hình trên, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các lực lượng tham gia hỗ trợ người dân di dời ra khỏi khu vực bị lũ và ngập nước.

280 cán bộ, dân quân tự vệ được chia thành 10 đoàn làm nhiệm vụ vận chuyển các nhu yếu phẩm thiết yếu như: gạo, quần áo, chăn màn, mì tôm, mắm muối đến với các hộ dân bị thiệt hại nặng nề do mưa, lũ gây ra hiện khó khăn trong công tác tiếp cận. 

Để nhanh chóng tiếp cận các hộ dân vùng lũ, cán bộ, dân quân tự vệ của các xã, thị trấn dưới sự chỉ đạo trưc tiếp của Thượng tá Nguyễn Đức Thủy - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện đã chủ động các phương tiện cá nhân của mình như xe máy, cuốc, xẻng để vừa vận chuyển lượng thực, thực phẩm cho nhân dân và trực tiếp san gạt các điểm sạt lở, đảm bảo giao thông cho tuyến đường.


Lực lượng dân quân tự vệ được chia thành các đoàn làm nhiệm vụ vận chuyển các nhu cầu thiết yếu đến với người dân vùng lũ

Hiện nay, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải vẫn có mưa lớn, nước trên các khe suối vẫn đổ xuống, nhiều dòng thác nhỏ xuất hiện, nước suối Nậm Kim dâng cao gây ngập úng hệ thống giao thông trên quốc lộ 32 gây khó khăn cho công tác khắc phục sạt lở, thông tuyến. Địa bàn các xã Hồ Bốn, Lao Chải hiện vẫn khó khăn trong công tác tiếp cận. 

Việc huy động gần 300 cán bộ, dân quân tự vệ vận chuyển, tiếp tế hàng trăm suất nhu yếu phẩm đến tận tay người dân vùng lũ ở các xã Hồ Bốn, Lao Chải đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn, giúp nhau trong hoạn nạn.

Hiện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã tiếp nhận được 35 triệu đồng, 920 kg gạo, 398 thùng mỳ tôm, 30 kiện nước, 15 kiện sữa và một số quần áo, chăn đệm của các tổ chức, cá nhân ủng hộ. Đến nay, huyện Mù Cang Chải đã xuất cứu trợ 1.130 kg gạo, 74 thùng mì tôm cùng nước, sữa, muối, bánh mì, quần áo cứu trợ người dân vùng lũ các xã Khao Mang, Hồ Bốn và Lao Chải, là những địa bàn giao thông trở ngại nhất hiện nay.

Văn Tuấn – Mạnh Cường

Tags Mù Cang Chải tiếp tế cứu trợ mưa lũ cô lập

Các tin khác

Theo Thông tư 31/2023/TT-BCA, Bộ Công an đã bổ sung mẫu hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn từ ngày 15/8, có trang bìa màu đen, gồm 12 trang và có thời hạn không quá 12 tháng.

Hội viên nông dân xã Tân Hương tham gia nâng cấp đường giao thông nông thôn.

Những năm qua, Hội Nông dân (HND) xã Tân Hương, huyện Yên Bình tích cực đẩy mạnh Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

Nước sông ở Lào Cai dâng cao sẽ gây lên một đợt lũ trên sông Thao đoạn qua tỉnh Yên Bái (Ảnh minh họa)

Từ ngày 8/8 đến ngày 10/8, trên các sông suối trong tỉnh Yên Bái sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái có khả năng lên mức trên báo động (BĐ)1, sông Ngòi Thia dưới mức BĐ1. cả hai hướng đến vị trí sạt lở ta luy âm nền mặt đường Km326+200.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố Biểu trưng chính thức của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. (Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam)

Ngày 7/8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chính thức công bố biểu trưng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam do tác giả Nguyễn Ngọc Huy Mẫn ở thành phố Đà Nẵng thiết kế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục