Tăng cường quản lý trật tự đô thị góp phần “Xây dựng đô thị văn minh, hạnh phúc”

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/8/2023 | 7:40:56 AM

YênBái - Nằm ở trung tâm thành phố Yên Bái, nơi có nhiều tuyến đường, nhiều công trình văn hóa và phúc lợi xã hội, thời gian qua, công tác quản lý trật tự đô thị tại phường Nguyễn Thái Học đã thu được những kết quả quan trọng, mặc dù vậy nhiệm vụ quan trọng này vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Tuyến đường Nguyễn Thái Học - điểm sáng, xanh, sạch, đẹp của thành phố Yên Bái.
Tuyến đường Nguyễn Thái Học - điểm sáng, xanh, sạch, đẹp của thành phố Yên Bái.

Phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã phỏng vấn Chủ tịch UBND phường Bùi Ngọc Giang về nhiệm vụ quan trọng này.

P.V: Xin ông cho biết công tác quản lý trật tự đô thị tại phường Nguyễn Thái Học đang diễn ra như thế nào?

Ông Bùi Ngọc Giang: Phường Nguyễn Thái Học nằm ở vị trí trung tâm của thành phố, có 8 trục đường giao thông chính, cơ sở hạ tầng khá phát triển, hệ thống đường giao thông liên tổ cơ bản đã được bê tông hóa tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, phát triển các loại hình kinh doanh, thương mại, dịch vụ, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, sinh hoạt của nhân dân. 

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền phường Nguyễn Thái Học đặc biệt quan tâm tới công tác quản lý trật tự đô thị, coi đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp… Từ đầu năm đến nay, UBND phường đã xây dựng 6 kế hoạch ra quân bảo đảm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn phường. 

Phát động phong trào thi đua tạo động lực mạnh mẽ trong đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, đường sắt đi đôi với việc triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch Nhà nước năm 2023 tại địa phương, hạn chế thấp nhất số vụ, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông. 

Duy trì 2 tổ tuyên truyền gồm các ông bà trưởng, phó các đoàn thể chính trị phường, phối hợp với các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng các tổ dân phố (tổ dân phố số 1, 2, 14, 15); thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân trên trục đường Nguyễn Thái Học, tập chung thực hiện Kế hoạch số 150 và Kế hoạch số 206 của UBND thành phố Yên Bái về việc xây dựng tuyến đường Đinh Tiên Hoàng - Điện Biên - Nguyễn Thái Học trở thành "Tuyến đường điểm sáng, xanh, sạch, đẹp”. 

Tổ chức ký cam kết không vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông với 95 hộ kinh doanh tại các tuyến đường Hòa Bình, Nguyễn Thái Học, Thành Công, Lý Thường Kiệt. 

Nhắc nhở, cảnh cáo trên 120 trường hợp bán hàng rong không đúng nơi quy định. Thu giữ 42 biển quảng cáo, 4 ô che, 12 bộ bàn ghế, tháo dỡ trên 50 băng zôn quảng cáo sai quy định tại đường Nguyễn Thái Học và nhiều tang vật vi phạm khác. 

Việc tuyên truyền về thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị được duy trì thường xuyên, nhất là thực hiện nghiêm túc Nghị định 100 của Chính phủ. Các tổ tự quản tại các tổ dân phố về trật tự đô thị, tự quản về đảm bảo vệ sinh môi trường… được củng cố và duy trì hoạt động thường xuyên…

P.V: Trong quá trình quản lý nhà nước về trật tự đô thị tại địa phương đang nổi lên vấn đề gì, thưa ông?


Ông Bùi Ngọc Giang - Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái.

Ông Bùi Ngọc Giang: Thực tiễn cho thấy, cấp ủy, chính quyền, trực tiếp là lực lượng quản lý trật tự của phường và của thành phố làm việc rất tích cực; tuy nhiên, sự chuyển biến trong nhận thức của người dân còn chậm; vẫn còn tình trạng một bộ phận nhân dân chưa tự giác chấp hành, tình trạng chiếm dụng hành lang, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán vẫn xảy ra. Số lượng ô tô trên địa bàn phường và toàn thành phố tăng nhanh, trong khi nhà cửa chật hẹp, bãi đỗ xe không có, dẫn đến tình trạng ô tô đỗ trên hành lang, vỉa hè rất phổ biến. 

Bên cạnh đó còn những vấn đề  rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi, một số khu vực nhân dân chưa có ý thức bảo vệ dòng chảy, cầu cống, vứt rác thải, trồng rau màu ra dòng chảy, đổ đất lấn chiếm gây ách tắc, ngập úng cục bộ khi mưa bão, vẫn có hiện tượng thả chó rông nơi công cộng. 

Lực lượng làm công tác trật tự đô thị của phường mỏng, phương tiện phục vụ cho việc xử lý vi phạm mới chỉ bằng xe máy, do vậy cũng là một khó khăn cho lực lượng thực thi nhiệm vụ, chưa đáp ứng được liên tục tuần tra, kiểm soát, thu giữ tang vật vi phạm và thực hiện trực, chốt tại các điểm trên các trục đường của phường đặc biệt là trên tuyến đường điểm. 

P.V: Trong thời gian tới phường Nguyễn Thái Học đưa ra những giải pháp gì để tăng cường quản lý TTĐT qua đó góp phần xây dựng đô thị văn minh hạnh phúc?

Ông Bùi Ngọc Giang: Đảng ủy, chính quyền phường Nguyễn Thái Học nhận thức rõ, phải tiếp tục nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị từ phường tới các chi bộ, tổ dân phố trong triển khai thực hiện đảm bảo trật tự đô thị, trật tự ATGT. 

Tăng cường công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân tự giác thực hiện các quy định của Nhà nước cũng như quy định của địa phương trong việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị đặc biệt trong việc tổ chức các đám cưới, việc tang, lễ hội và các hoạt động kinh doanh buôn bán tại các khu vực không đúng nơi quy định, không để nhân dân xây dựng trái phép, cơi nới để kinh doanh buôn bán sai quy định của pháp luật. 

Tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả các mô hình tổ dân phố tự quản về trật tự, văn minh đô thị, vệ sinh môi trường. 

Thực hiện quyết liệt, thiết lập trật tự kỷ cương đô thị theo chỉ đạo của thành phố; đẩy mạnh công tác quản lý đô thị, trật tự ATGT, kiên quyết tháo dỡ mái che, mái vẩy vi phạm chỉ giới hành lang đường bộ đối với các hộ không tự giác tháo dỡ hoặc tái vi phạm trên các trục đường của phường. 

Thường xuyên tổ chức lực lượng ra quân giải phóng hành lang ATGT, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang ATGT, tổ chức lực lượng duy trì tuần tra, xử lý tại các khu vực như công viên Yên Hòa, chợ ngã tư Nam Cường, cổng vào chợ Bách Lẫm, cống Ngòi Yên… xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quy hoạch đất đai, hành lang sông suối, vi phạm về bảo vệ môi trường và các vi phạm về quảng cáo.

P.V: Xin cảm ơn ông!

Lê Phiên (thực hiện)

Tags đô thị văn minh hạnh phúc thành phố Yên Bái

Các tin khác
Hội viên Hội nông dân các xã huyện Văn Chấn làm nấm rơm cung ứng ra thị trường tiêu thụ.

Những năm qua, các cấp Hội Nông dân (HND) huyện Văn Chấn không ngừng đổi mới, sáng tạo làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm nâng cao chất lượng các phong trào thi đua; xây dựng các mô hình kinh tế theo hướng thiết thực, hiệu quả; chú trọng liên kết phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm…, góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông dân, nông thôn phát triển, giúp nông dân giảm nghèo.

Đoàn nghệ thuật xã Yên Hợp xuất sắc giành giải Nhất Liên hoan Văn nghệ

Ngày 21/8, Ban Chỉ đạo (BCĐ)quản lý và tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè cho thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Văn Yên đã tổ chức tổng kết công tác quản lý, tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè cho thanh thiếu niên, nhi đồng và tổ chức chương trình Liên hoan văn nghệ “Tuổi hồng đất Quế” năm 2023.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Yên Bái trao ủng hộ 50 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ tỉnh - Ban Vận động Quỹ

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội tỉnh Yên Bái năm 2023, chiều 21/8, lãnh đạo Công ty Điện lực Yên Bái đã tới trao 50 triệu đồng ủng hộ Ủy ban MTTQ tỉnh - Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh.

Đến nay, thành phố đã di dời 263 cơ sở SXKD gây ô nhiễm trên địa bàn.

Thực hiện Đề án xử lý, di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh (SXKD) gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Yên Bái giai đoạn 2021-2025, đến nay, 100% các cơ sở SXKD đã ký cam kết bảo vệ môi trường. Thành phố đã tiến hành xử lý, di dời 263/269 cơ sở, bằng 97% kế hoạch.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục