Đẹp màu áo cam ngành điện Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/9/2023 | 2:55:38 PM

YênBái - Ngoài nhiệm vụ chính cung ứng điện ổn định, an toàn phục vụ khách hàng, những năm qua, Công ty Điện lực Yên Bái còn đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp qua hình ảnh của những người thợ áo cam.

Công nhân Công ty Điện lực Yên Bái sửa chữa, thay thế thiết bị điện cho hộ gia đình khó khăn của xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn.
Công nhân Công ty Điện lực Yên Bái sửa chữa, thay thế thiết bị điện cho hộ gia đình khó khăn của xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn.

Ông Cao Bình Định - Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái khẳng định: "Văn hóa doanh nghiệp có vị trí, vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Bất kỳ một doanh nghiệp nào nếu thiếu đi yếu tố văn hóa doanh nghiệp đều khó có thể đứng vững và tồn tại, đặc biệt trong giai đoạn hội nhập hiện nay. Thực hiện chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc về triển khai xây dựng văn hóa doanh nghiệp với mục tiêu khẳng định hình ảnh, giá trị cốt lõi của ngành điện trong xã hội, thời gian qua, Công ty Điện lực Yên Bái đã và đang nỗ lực xây dựng văn hóa doanh nghiệp với đội ngũ cán bộ, công nhân viên giỏi chuyên môn, tận tâm, trách nhiệm, tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”. 

Phát huy tinh thần "Một đội ngũ, một mục tiêu, một hành trình”, thời gian qua, Công ty Điện lực Yên Bái triển khai sâu rộng nội dung trọng tâm sứ mệnh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là "Cung cấp điện với chất lượng và dịch vụ ngày càng tốt hơn, đảm bảo trách nhiệm với môi trường và cộng đồng” đến toàn thể công nhân viên, lao động, đặc biệt là thường xuyên tổ chức các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. 

Cụ thể phải nhắc tới Chương trình Ngày cuối tuần cùng dân và Tình nguyện hè năm 2023 với chủ đề "Lan toả yêu thương” do Công ty Điện lực Yên Bái phối hợp với Báo Yên Bái tổ chức tại Trường TH và THCS Sùng Đô, xã Sùng Đô - địa phương đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn với gần 100% đồng bào Mông sinh sống. Cũng chính nhờ chương trình này mà tôi đã có hai ngày cuối tuần đáng nhớ khi được rong ruổi cùng các anh chị "áo cam” Điện lực Yên Bái.

Để tổ chức được chương trình theo kế hoạch, đoàn cán bộ, lãnh đạo, công nhân của Công ty Điện lực đã xuất phát từ 5 giờ sáng. Hình ảnh những người lính trong màu áo cam phản quang tỏa sáng đi đến điểm tập kết trong lúc trời còn tối nhẻm như "những chú kiến vàng” chăm chỉ. Các anh công nhân Điện lực Yên Bái tất bật chuẩn bị những phần quà để trao tặng người dân và các em học sinh vùng cao cũng như các vật tư, trang thiết bị, dụng cụ bảo hộ lao động để thực hiện công việc kiểm tra, xử lý khiếm khuyết, phát quang hành lang cũng như sửa chữa, thay thế thiết bị điện cho các hộ gia đình đồng bào Mông còn nhiều khó khăn tại xã Sùng Đô lần này. Vì công việc bắt đầu rất sớm nên nắm xôi hay chiếc bánh mì là bữa sáng của các anh em trong đoàn. 

Tại chương trình hôm ấy, đã có rất nhiều phần quà thiết thực như bánh kẹo, sách vở, balo, tiền mặt… được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường, giúp các em có thêm niềm động viên trước khi bước vào năm học mới. 

Em Giàng Thị Dủa - học sinh lớp 5C, Trường TH và THCS Sùng Đô chia sẻ: "Gia đình em rất khó khăn, không có điều kiện để mua sắm đồ dùng học tập nên em rất vui khi nhận được nhiều quà trước thềm năm học mới. Ngoài nhận quà, 150 bạn học sinh chúng em đã được các anh chị chuẩn bị cho những suất ăn là đùi gà rán, khoai tây chiên, cơm rang. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này trở thành người có ích cho xã hội, xây dựng quê hương ngày một phát triển”. 


Lãnh đạo Công ty Điện lực Yên Bái và Báo Yên Bái thăm hỏi, tặng quà, động viên các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Sùng Đô.

Cùng với tặng quà cho các em học sinh, Công ty Điện lực Yên Bái đã trực tiếp tới từng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã để thăm hỏi, tặng quà cũng như thực hiện sửa chữa, thay thế thiết bị điện cho 50 hộ gia đình. 

Trong căn nhà cũ đơn sơ, ánh điện đã sáng lên như tiếp thêm hi vọng cho gia đình anh Cứ A Khua ở bản Ngã Ba, xã Sùng Đô. Anh chia sẻ: "Nhà nghèo, không có tiền mua thiết bị điện tốt để dùng nên dù có điện nhưng nhà cửa vẫn tối lắm, việc học hành của con cái ban đêm cũng bị ảnh hưởng nhiều. Nay được các cán bộ điện lực đến thăm hỏi, tặng quà, sửa cho cái điện sáng hơn, gia đình tôi cảm động lắm".


Những người thợ áo cam miệt mài, cần mẫn với công việc trên các đường dây.

Vì khối lượng công việc nhiều nên ngay sau giờ nghỉ trưa ít ỏi, hơn 20 công nhân chia thành 3 nhóm công tác sẵn sàng phối hợp để cùng nhau tập trung hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra. Hành trang mang theo của các anh chỉ đơn giản là chiếc túi đựng đồ nghề cùng một tinh thần mạnh mẽ để đảm bảo dòng điện vận hành thông suốt. Trong quá trình triển khai công việc trên lưới, mỗi người tập trung một nhiệm vụ, anh em thi thoảng lại nhắc nhở nhau chú trọng hơn trong thao tác. Công việc cứ thế nối tiếp, dù những chiếc áo cam đã đẫm mồ hôi và bụi bẩn. 

Làm việc trên các trụ điện cao chót vót cùng cái nắng nóng vùng cao như thử thách ý chí và lòng kiên nhẫn của người thợ điện miền núi. Đối với các anh, những lúc thế này, sự chia sẻ, cảm thông của người dân và sự quan tâm, chia sẻ từ cấp trên, đồng nghiệp chính là món quà tinh thần quý giá nhất giúp các anh có thêm động lực hoàn thành sứ mệnh "Điện đi trước một bước” và để "truyền niềm tin” đến mọi nhà.

Với tinh thần tương thân tương ái, vì sự phát triển của cộng đồng, Công ty Điện lực Yên Bái cũng đã hỗ trợ xã Sùng Đô công trình "Thắp đường đường quê" bằng đèn năng lượng mặt trời trị giá 20 triệu đồng. 

Giờ đây, những bản làng vùng cao xa xôi đã sáng bừng trong ánh điện đường, người dân đi lại thuận tiện hơn, công tác đảm bảo an ninh trật tự ngày càng đi vào nề nếp. Ông Giàng A Lứ - Phó Chủ tịch UBND xã Sùng Đô phấn khởi chia sẻ: "Thay mặt nhân dân trong xã, chúng tôi rất cảm ơn tới các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là Công ty Điện lực Yên Bái dịp này đã hỗ trợ xã Sùng Đô với rất nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực và có ý nghĩa. Từ đây sẽ tạo động lực để bà con nhân dân cố gắng, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo”. 

Văn hóa doanh nghiệp luôn được ngành điện Yên Bái quan tâm, xây dựng thông qua việc gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó, đặc biệt là vấn đề nêu gương, nâng cao vai trò của người đứng đầu trong thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Anh Lê Mạnh Sơn – công nhân Chi nhánh Điện lực Nghĩa Lộ chia sẻ: "Chúng tôi luôn sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao, ở bất cứ hoàn cảnh, tình huống nào cũng luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ với mục tiêu chung là xây dựng một tập thể thống nhất, vì sự phát triển bền vững của đơn vị, vì dòng điện sáng liên tục, an toàn”.


Điều đó đã được minh chứng trong đợt khắc phục sự cố lưới điện trên toàn địa bàn huyện Mù Cang Chải  do hậu quả  đợt mưa lớn, lũ quét mưa lũ kéo dài ngày 5/8 vừa qua. Thiên tai đã phá hủy nghiêm trọng hạ tầng lưới điện 110kV và trung hạ áp làm gián đoạn cung cấp điện tới 11/14 xã, thị trấn với 80 TBA phân phối và 8.017 khách hàng, trong đó có những địa bàn bị cô lập hoàn toàn như xã Hồ Bốn.

Không ngại khó, hàng trăm cán bộ, công nhân Công ty Điện lực Yên Bái đã nhanh chóng tiếp cận địa bàn, kiểm tra các trạm biến áp, đường dây, khẩn trương dựng cột, kéo dây... Bữa trưa ăn vội chỉ là bát mì tôm úp trên công trường tan hoang, ngổn ngang bùn đất. Với những nỗ lực không biết mệt mỏi của những người thợ điện, chỉ 4 ngày sau thiên tai, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã có điện trở lại trong niềm phấn khởi của bà con vùng cao đang chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ gây ra. 

Những hình ảnh người thợ áo cam ngành điện lực Yên Bái sẽ trở thành dấu ấn riêng biệt trong lòng mỗi người dân.

Thu Trang

Tags Dấu ấn áo cam điện lực Yên Bái Ngày cuối tuần cùng dân văn hóa

Các tin khác
Cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh hỗ trợ pháp lý tại một phiên tòa

Những năm qua, hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) đã quan tâm hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nghèo và các đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, người khuyết tật. Qua đó, thể hiện tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc của Đảng, Nhà nước về công tác an sinh xã hội, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.

Lãnh đạo Hội CCB huyện Trấn Yên trao đổi kinh nghiệm trong phát triển kinh tế với các hội viên CCB xã Y Can.

Qua 20 năm, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW (NQ 09) của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh (CCB) Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, công tác CCB ở huyện Trấn Yên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Nhóm hộ hội viên nông dân tại xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, thực hiện vận hành lò đốt rác sinh học.

Sáng 7/9, tại xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ nông dân Trung ương, Công ty Cổ phần sinh học Biochar tổ chức tập huấn hướng dẫn thí điểm vận hành lò đốt than sinh học và sử dụng than sinh học trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ, bảo vệ môi trường cho hội viên nông dân và các đơn vị.

Lãnh đạo huyện Văn Yên bàn giao nhà cho hộ nghèo trên địa bàn

Thực hiện Đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2023 – 2025, huyện Văn Yên đã lồng ghép nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn lực ngân sách tỉnh, nguồn xã hội hóa để đến nay đã khởi công được 237/240 nhà, đạt 98,8% kế hoạch năm 2023, trong đó có 108 nhà đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục