Hội Nông dân xã Xuân Lai đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế

  • Cập nhật: Thứ hai, 13/11/2023 | 8:02:26 AM

YênBái - Những năm qua, cùng với việc phối hợp mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, Hội Nông dân (HND) xã Xuân Lai, huyện Yên Bình đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tập trung thâm canh, tăng vụ, nâng cao thu nhập, tạo động lực giúp hội viên nỗ lực phát triển kinh tế, làm giàu.

Ông Nông Văn Nhì, thôn Cây Tre (bên trái) giới thiệu mô hình chăn nuôi lợn thương phẩm của gia đình với lãnh đạo Hội Nông dân xã Xuân Lai.
Ông Nông Văn Nhì, thôn Cây Tre (bên trái) giới thiệu mô hình chăn nuôi lợn thương phẩm của gia đình với lãnh đạo Hội Nông dân xã Xuân Lai.

Ông Triệu Văn Kham - Chủ tịch HND xã Xuân Lai cho biết: "HND xã Xuân Lai hiện có 692 hội viên, sinh hoạt tại 4 chi hội. Hưởng ứng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, các chi hội đã phát triển, mở rộng nhiều lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, dịch vụ…, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hàng năm, Hội có trên 250 hộ đăng ký và đạt hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp...”.

Nhằm giúp nông dân phát huy thế mạnh đất đai trong phát triển kinh tế, những năm qua, HND xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao trình độ cho nông dân về ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; nắm vững các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng thời, phối hợp với Trung tâm Dạy nghề, Trung tâm hỗ trợ phát triển nông nghiệp, Trạm Khuyến nông huyện và các tổ chức đoàn thể trong xã mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn, các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho nông dân. 

Qua đó, nâng cao trình độ của người dân trong sản xuất nông nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người dân. Bên cạnh đó, HND xã đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho 298 hộ hội viên vay vốn để phát triển kinh tế, với tổng số tiền dư nợ trên 17 tỷ đồng; duy trì hiệu quả nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương hỗ trợ Dự án nuôi trâu sinh sản của 10 hộ với số tiền là 600 triệu đồng. Phối hợp với các công ty, doanh nghiệp hàng năm cung ứng trên 50 tấn phân bón NPK trả chậm cho hội viên... 

Nhờ đó trên địa bàn xã xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình điển hình có quy mô sản xuất, kinh doanh lớn, thu hút hàng trăm lao động, thu nhập từ vài trăm triệu đồng đến 1 tỷ đồng mỗi năm. Điển hình như các hộ Tô Văn Hộ ở thôn Cà Lồ phát triển mô hình kinh tế tổng hợp với hơn 300 trụ thanh long, 5ha rừng trồng, trồng bưởi và chăn nuôi; hộ ông Hoàng Văn Liêm, thôn Cây Tre chăn nuôi trâu bò sinh sản, duy trì đàn từ 100 con trở lên, kết hợp trồng 6 ha rừng, hàng năm cung ứng trâu, bò giống bảo đảm chất lượng cho các dự án tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, thu nhập đạt trên dưới 1 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thời vụ cho hàng chục lao động địa phương; hộ ông Nông Văn Nhì, thôn Cây Tre phát triển chăn nuôi lợn, gà thương phẩm quy mô lớn, hàng năm xuất ra thị trường trên 10 tấn lợn hơi, hơn 2 tấn gà... 

Ông Nông Văn Nhì chia sẻ: "Sau khi tham gia các lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi do HND xã tổ chức, tôi quyết tâm xây dựng mô hình phát triển kinh tế từ chăn nuôi lợn, gà theo Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh. Gia đình được hỗ trợ 30 triệu đồng để đầu tư xây dựng chuồng trại và mua thêm con giống về phát triển chăn nuôi. Trung bình mỗi năm gia đình tôi xuất 4 lứa gà, 3 lứa lợn, sau khi trừ các khoản chi phí, thu nhập đạt trên 300 triệu đồng, cuộc sống gia đình được đã được cải thiện đáng kể...”. 

Qua triển khai Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, năm 2022 trên địa bàn xã Xuân lai đã có hơn 220 hộ được bình chọn là hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp tiêu biểu như các hộ: Đoàn Minh Hoàn, Hoàng Minh Trân - Chi hội thôn Trung Tâm; Nịnh Văn Quang, Lê Văn Bình, Lý Thanh Cẩm - Chi hội thôn Cây Mơ; Triệu văn Khiêm, Mai Văn Xuyên, Nguyễn Chí Thường - Chi hội thôn Cây Tre; Vi Văn Tuyên, Nông Đình Thân, Nguyễn Kim Thăng, Nông Thị Quy - Chi hội thôn Cà Lồ…, thu nhập từ 200 đến trên 300 triệu đồng/năm, đồng thời tạo việc làm cho hàng trăm lao động có thu nhập ổn định từ 5 triệu đồng/tháng. 

Sự đồng hành của HND xã Xuân Lai trong những năm qua đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trong xã, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 của xã đạt 46,5 triệu đồng/năm, số hộ nghèo giảm còn 83 hộ, bằng 10,5%. 

Vũ Đồng

Tags Xuân Lai nông dân thâm canh Dự án nuôi trâu sinh sản

Các tin khác

Trong khuôn khổ của Ngày hội khám phá danh thắng quốc gia hồ Thác Bà và sản vật bưởi Đại Minh năm 2023, sáng 12/11, tại khu đô thị Ruby Garden, thị trấn Yên Bình đã diễn ra Hội thi bóc bưởi, trình bày bưởi gắn với đánh giá chất lượng sản phẩm bưởi.

Lãnh đạo Ủy ban ATGT quốc gia, lãnh đạo tỉnh Yên Bái tặng hoa chúc mừng các đoàn tham gia “Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông”.

Sáng 12/11, tại Sân vận động thị xã Nghĩa Lộ, Ban ATGT tỉnh tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2023. Dự Ngày hội có đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh; ông Trần Hữu Minh - Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia và lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ của Ngày hội khám phá danh thắng quốc gia hồ Thác Bà và sản vật bưởi Đại Minh năm 2023, sáng 12/11, tại khu đô thị mới Ruby Garden, thị trấn Yên Bình, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Yên Bình phối hợp tổ chức Hội thi làm bánh truyền thống các dân tộc với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

Hiện trường vụ cháy nhìn từ xa.

Khu nhà xưởng rộng khoảng 2.000m2 ở quận 7 (TPHCM) bất ngờ phát hỏa trong tối 11/11. Ngọn lửa bùng phát dữ dội và lan rộng; cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục