Nắng nóng tiếp tục gia tăng, Nam bộ có nơi trên 37 độ C

  • Cập nhật: Thứ hai, 11/3/2024 | 2:39:20 PM

Trong hôm nay và ngày mai, nắng nóng tiếp tục xuất hiện tại nhiều tỉnh, thành Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất dao động 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Nắng nóng kéo dài gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.
Nắng nóng kéo dài gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam bộ, trong ngày hôm qua (10/3), nắng nóng xuất hiện diện rộng ở miền Đông Nam bộ. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 35 - 36,3 độ C. Một số nơi ghi nhận mức nhiệt cao, như: Biên Hòa (Đồng Nai): 36 độ C, Sở Sao (Bình Dương): 36,3 độ C.

Do ảnh hưởng của nắng nóng nên độ ẩm trong không khí giảm thấp. Độ ẩm tương đối thấp nhất ở nhiều địa phương được ghi nhận ở mức 35 - 45%. Trong đó, thấp nhất là khu vực Sở Sao (Bình Dương) với độ ẩm không khí chỉ đạt 31,1%.

Trong hôm nay và ngày mai, nắng nóng có thể xuất hiện diện rộng ở khu vực miền Đông và vài nơi ở miền Tây. Nhiệt độ cao nhất dao động 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất là từ 30 - 55%. Thời gian nắng nóng đỉnh điểm trong ngày khoảng từ 12h đến 16h.

Dự báo trong hôm nay, Bình Phước và Đồng Nai ghi nhận mức nhiệt độ cao nhất từ 36 - 38 độ C. Bình Dương và Tây Ninh có mức nhiệt cao nhất từ 36 - 37 độ C. TPHCM có mức nhiệt cao nhất là 35 - 37 độ C. Các tỉnh, thành khác như Cần Thơ, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Long An đều được dự báo có nhiệt độ cao nhất dao động từ 35 - 36 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong 2 ngày tới, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở khu vực miền Đông và vài nơi ở miền Tây. Nắng nóng có thể gây nên cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn khiến người dân tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao dẫn đến bị mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt.

Dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho thấy, trong hôm qua (10/3), mực nước quan trắc cao nhất tại trạm hải văn Vũng Tàu ghi nhận được là 4 m. Trong hôm nay và ngày mai, mực nước vùng ven biển phía Đông của Nam bộ được dự báo có thể tăng. Mực nước tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,2 m.

Theo đó, các vùng trũng, thấp, ven sông, vùng ngoài đê bao có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian sáng sớm và buổi chiều. Việc này làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông ở khu vực phía Đông của Nam bộ.

(Theo TPO)

Các tin khác
Chủ tịch UBND huyện  Trần Ngọc Thư trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ năm 2023.

Các xã, thị trấn của huyện Trấn Yên đã nhân rộng 6 mô hình "Camera an ninh”, xây dựng mới 7 mô hình đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở qua xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Người dân xã Nậm Khắt (huyện Mù Cang Chải) tích cực đóng góp ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn.

Thời gian qua, các địa phương vùng cao Yên Bái đã có bước chuyển mình mạnh mẽ trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhờ đó diện mạo nông thôn, vùng cao có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt.

Năm 2024, huyện Mù Cang Chải xác định giảm 9,34% hộ nghèo và 2,59% hộ cận nghèo

Năm 2024, huyện Mù Cang Chải phấn đấu giảm 9,34% hộ nghèo và 2,59% hộ cận nghèo.

Lãnh đạo CĐCS Công ty TNHH Hapaco Yên Sơn tặng quà tết công nhân lao động.

Hàng năm, Công đoàn cơ sở (CĐCS), Công ty TNHH Hapaco Yên Sơn đã thực hiện tốt công tác phối hợp với ban lãnh đạo Công ty triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; giám sát thực hiện Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và các chế độ với người lao động (NLĐ) theo quy định.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục