Phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân 2024

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/4/2024 | 2:33:00 PM

Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024. Sự kiện do Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương bấm nút Khai mạc tháng ATVSLĐ và tháng Công nhân
Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương bấm nút Khai mạc tháng ATVSLĐ và tháng Công nhân

Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 diễn ra từ ngày 1 - 31/5/2024 trên toàn quốc với chủ đề: "Tăng cường đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng” và Tháng Công nhân 2024 có chủ đề: "Đoàn kết công nhân – Triển khai Nghị quyết”.

Phát biểu tại Lễ phát động, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nêu rõ, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các cấp, các ngành đã phối hợp cùng tổ chức Công đoàn ban hành, triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, tổ chức các hoạt động, góp phần tạo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, lao động.

Tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tiếp tục được kiểm soát; xuất hiện ngày càng nhiều những điển hình, mô hình tiêu biểu về an toàn, vệ sinh lao động. Nhiều doanh nghiệp đã quan tâm đầu tư cho công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, hàng triệu lao động đã tích cực tham gia các phong trào thi đua về an toàn, vệ sinh lao động, hàng trăm ngàn sáng kiến, giải pháp phòng ngừa trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động được thực hiện, mang lại tác dụng tốt. Hàng chục ngàn lượt công nhân lao động và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được thăm hỏi, tặng quà, tiếp sức, được hỗ trợ xây mới, sửa chữa, nâng cấp nhà ở theo Chương trình Mái ấm công đoàn. Hàng ngàn lượt công nhân, lao động tiêu biểu xuất sắc đã được biểu dương, khen thưởng và tôn vinh  từ trung ương đến cơ sở.


Khẳng định, phát triển kinh tế bền vững phải gắn với bảo đảm cho mọi người được làm việc trong những điều kiện an toàn, vệ sinh lao động, được chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần, là chuẩn mực chung trong phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, ông Nguyễn Đình Khang đề nghị: "Tôi đề nghị các cấp, các ngành, các doanh nghiệp phối hợp với tổ chức Công đoàn, ngành Lao động Thương binh xã hội tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động - Tháng Công nhân năm 2024. Đề nghị công nhân, công chức, viên chức, người lao động trong mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát huy trí tuệ, sáng kiến, sáng tạo, thi đua lao động, sản xuất, , đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”.

Phát biểu hưởng ứng tại buổi lễ, ông Hoàng Xuân Khôi, Phó giám đốc Công ty Truyền tải điện 1, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia cam kết: "Về công tác ATVSLĐ, phòng, chống cháy nổ, phân định trách nhiệm, xây dựng kế hoạch an toàn vệ sinh lao động rà soát biện pháp an toàn cho công tác máy thiết bị, có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động”.

Tại lễ phát động, Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương tặng quà cho gia đình nạn nhân và nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Chị Trịnh Thị Hường, 43 tuổi, công nhân lao động Nhà máy Z121 bị tại nạn lao động gây chấn thương sọ não do nổ pháo hoa năm 2013, mất 88% sức lao động. Chị Hường đã được hưởng đầy đủ các chế độ về BHYT, bảo hiểm tai nạn bệnh nghề nghiệp, trợ cấp, đồng thời, Công ty tạo điều kiện cho chồng chị vào công ty làm việc để có thêm thu nhập chăm lo cho gia đình.

 "Tôi đi viện được nhà máy lo hết chi phí, trả cả tiền công cho người nhà mình đi chăm sóc. Bây giờ do sức khỏe yếu quá không đi làm được, nhà máy hiện vẫn trả cho lương cơ bản hơn 2 triệu đồng/tháng. Trước kia hỗ trợ cả tiền ăn, cả tiền người phục vụ, nhà máy vẫn quan tâm”, chị Hường nói.

Ngay sau lễ phát động, Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương chia thành 4 đoàn do lãnh đạo Bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn đi thăm hỏi, tặng quà cho các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Cũng trong ngày hôm nay, Hội đồng Quốc gia về ATVSLĐ tổ chức chương trình đối thoại với các cá nhân, doanh nghiệp nhằm tăng cường công tác đảm bảo ATVSLĐ. Cùng với đó là chuỗi các hoạt động như: Triển khai Chỉ thị số 31 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ATVSLĐ; đối thoại của Hội đồng Quốc gia và cấp tỉnh về ATVSLĐ; thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động.

(Theo VOV)

Các tin khác
Lãnh đạo huyện Mù Cang Chải thường xuyên nắm bắt tình hình ở cơ sở để kịp thời xử lý những mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở.

Trong 5 năm qua (2019 - 2024), toàn huyện Mù Cang Chải đã tiếp nhận 849 vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, hôn nhân và gia đình..., trong đó hòa giải thành công 818 vụ việc.

Huyện Trạm Tấu đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trong trường học.

Phòng Tư pháp huyện Trạm Tấu đã phối hợp đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) như: đẩy mạnh thông tin pháp luật trên các trang thông tin điện tử và hệ thống loa phát thanh ở cơ sở, các cuộc thi, tọa đàm, giao lưu, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý…, góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân.

Hội Chữ thập đỏ huyện Văn Chấn trao tiền hỗ trợ cho hộ nghèo làm nhà ở.

Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Văn Chấn đã tăng cường củng cố tổ chức Hội cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội.

Cán bộ Hội Phụ nữ xã Chế Cu Nha tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phòng, chống mua bán người cho hội viên.

Những năm gần đây, các địa phương, ngành chức năng trong tỉnh đã tích cực triển khai nhiều biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, góp phần xây dựng xã hội văn minh, an toàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục