Mù Cang Chải dự kiến thành lập 98 tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

  • Cập nhật: Thứ sáu, 7/6/2024 | 9:59:21 AM

YênBái - Triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) cơ sở, huyện Mù Cang Chải đã dự kiến nhân sự để thành lập 98 tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở và sẽ tổ chức ra mắt mô hình điểm tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở tại xã Lao Chải vào ngày 1/7 tới, sau đó, đồng loạt triển khai tại các xã, thị trấn trên toàn địa bàn.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

UBND huyện Mù Cang Chải vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả, tiến độ triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) cơ sở.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Công an huyện Mù Cang Chải đã đánh giá quá trình triển khai các văn bản, quy định của Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh Yên Bái và huyện về thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở.

Huyện Mù Cang Chải hiện có 14 xã, thị trấn, trong đó có 4 xã phân loại đơn vị hành chính loại I, 9 xã loại II và thị trấn loại III. Toàn huyện có 98 bản, tổ dân phố với gần 71.000 người; 98 đội dân phòng với 1.195 thành viên. 

Việc thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở trên địa bàn huyện qua 1 tháng đầu triển khai đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Công an tỉnh, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị về công tác phổ biến nội dung của Luật, các văn bản hướng dẫn, thi hành Luật, công tác rà soát, đánh giá, dự kiến lựa chọn nhân sự kiện toàn tham gia lực lượng bảo đảm ANTT.

Huyện cũng luôn bám sát nội dung Nghị định số 40 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 14 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật để phân bổ chỉ tiêu, số lượng người tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, căn cứ trên Nghị quyết số 65 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái quy định chức danh; mức phụ cấp, hỗ trợ; khoán quỹ phụ cấp hàng tháng cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố; việc kiêm nhiệm chức danh và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Sùng A Chua - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện cho biết: Trong quá trình triển khai, công an 14/14 xã, thị trấn đã ban hành kế hoạch tuyển chọn tổ viên tổ bảo vệ  ANTT ở cơ sở trình chủ tịch UBND xã cùng cấp phê chuẩn và niêm yết công khai tại các địa điểm đồng dân cư, tiếp nhận hồ sơ dự tuyển, tiến hành họp bản, tổ dân phố lấy ý kiến nhân dân về những trường hợp dự tuyển. 

Đến ngày 5/6/2024, toàn huyện đã rà soát, lập danh sách được 294 thành viên dự kiến tham gia. Trong đó, dự kiến 98 tổ trưởng tổ bảo vệ ANTT; 98 tổ phó và 98 tổ viên là những người có uy tín trong cộng đồng dân cư, có năng lực, phẩm chất đạo đức, một số đã từng tham gia nghĩa vụ công an, nghĩa vụ quân sự đang kiêm nhiệm một số chức danh ở thôn, bản như: bí thư chi đoàn, chi hội trưởng chi hội nông dân..

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, như: tiêu chuẩn về trình độ văn hóa, chuyên môn, đội tuổi, cơ sở vật chất, công cụ hỗ trợ trang bị cho lực lượng; công tác tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ trước khi đi vào hoạt động; chế độ, chính sách hỗ trợ cho lực lượng …

Trong thời gian tới, các cơ quan chuyên môn của huyện, nhất là Công an huyện và Phòng Nội vụ tiếp tục bám sát nội dung Nghị định số 40 và Thông tư số 14 để tham mưu cho UBND huyện tổ chức triển khai kịp thời ở các cấp. Huyện sẽ tổ chức ra mắt mô hình điểm tại xã Lao Chải vào ngày 1/7 tới, sau đó, đồng loạt triển khai tại các xã, thị trấn trên toàn địa bàn.  

Văn Tuấn

Tags Mù Cang Chải bảo vệ an ninh trật tự cơ sở ruộng bậc thang gà đen

Các tin khác

Chương trình Mái ấm gia đình Việt sẽ tổ chức ghi hình trong 3 ngày, từ 7 - 9/6 tại Trường THPT Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái với 18 nhân vật là các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tới từ các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc: Yên Bái, Lạng Sơn, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hoà Bình.

Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông trên bến thủy nội địa Kho - Cảng Bến Kéo, thuộc địa phận xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Ảnh minh họa

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã lên kế hoạch tổng kiểm tra các bến thủy nội địa không phép trên toàn quốc từ ngày 1/7.

Vị trí tâm chấn trận động đất trưa 6/6.

Vào lúc 11 giờ 49 phút 20 giây (giờ Hà Nội) ngày 6/6, một trận động đất xảy ra trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình.

Ông Sùng A Rua - Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo 138 xã Phình Hồ.

Là xã vùng cao đặc biệt khó khăn với 99% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, những năm qua, xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu đã thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (BVANTQ), góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục