Trấn Yên thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”

  • Cập nhật: Thứ năm, 20/6/2024 | 2:50:46 PM

YênBái - Ngay từ đầu năm 2024, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Trấn Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện sát với tình hình thực tế tại cơ sở nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, thúc đẩy phong trào thi đua “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”.

Lượng lực dân quân tự vệ xã Minh Quán thực hành bắn súng tiểu liên AK bài 1.
Lượng lực dân quân tự vệ xã Minh Quán thực hành bắn súng tiểu liên AK bài 1.

>> Trấn Yên nâng cao chất lượng huấn luyện điểm dân quân tự vệ


Được Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Trấn Yên chỉ đạo diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ dịp cuối tháng 5, Ban CHQS xã Báo Đáp đã tham mưu cho Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết, UBND xã xây dựng Kế hoạch diễn tập. 

Đồng chí Nguyễn Hải Sản, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Báo Đáp cho biết: "Chúng tôi đã chủ động hoàn thiện chuẩn bị hệ thống văn kiện, kế hoạch, kịch bản diễn tập đầy đủ, sát với thực tế; kịp thời huy động lực lượng, phương tiện tiến hành luyện tập thực binh thật nhuần nhuyễn, trong đó chú trọng công tác chỉ huy, hiệp đồng; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất bảo đảm cho cuộc diễn tập đạt yêu cầu đề ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết thúc đợt diễn tập, xã Báo Đáp đã được Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT huyện Trấn Yên đánh giá đạt loại giỏi”.

Để đảm bảo chất lượng huấn luyện lực lượng DQTV, Ban CHQS xã Minh Quán cũng đã tổ chức huấn luyện trong 12 ngày, trang bị cho cán bộ, chiến sỹ những kiến thức về chính trị, tính kỷ luật của quân đội nhân dân Việt Nam; kỹ thuật sử dụng những vũ khí được trang bị…  Đồng chí Nguyễn Huệ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Minh Quán cho hay: "Trong huấn luyện, Ban CHQS xã đã tập trung giáo dục về chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ trong LLVT; huy động lực lượng, phương tiện chủ động ứng phó với thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ”; luyện tập các phương án bảo vệ cơ quan công sở trong các tình huống có thể xảy ra; nâng cao chất lượng bắn chiến đấu của từng cán bộ, chiến sỹ”.

Thời gian qua, Ban CHQS huyện Trấn Yên đã chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn. Đồng thời, tổ chức huấn luyện điểm DQTV tại xã Hưng Khánh để ban CHQS các xã, thị trấn, các đơn vị tham quan, rút kinh nghiệm cho công tác huấn luyện tại địa phương, đơn vị mình.

Đến nay, toàn huyện Trấn Yên đã chỉ đạo 4 xã diễn tập, đã và đang tổ chức cho 13 đơn vị huấn luyện quân sự. Thượng tá Nguyễn Văn Thủy - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Trấn Yên cho biết: "Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch chỉ đạo về công tác quốc phòng, quân sự của địa phương, trong đó có nhiệm vụ tổ chức xây dựng huấn luyện và hoạt động của lực lượng DQTV bảo đảm sát yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, cơ sở, đúng quy định của pháp luật. Ban Chỉ huy quân sự huyện cũng phát động phong trào thi đua "Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất” tới lực lượng DQTV” trong năm 2024, thời gian từ 1/3 - 15/12/2024.

Các đơn vị đẩy mạnh thi đua thực hiện khâu đột phá về huấn luyện, diễn tập; tổ chức huấn luyện đối với lực lượng thường trực theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc", coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị, nhất là vũ khí, khí tài mới; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện theo tình huống, rèn luyện thể lực, phấn đấu kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó 83% khá, giỏi trở lên. Cùng đó, các đơn vị nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dự bị động viên, DQTV theo phương châm "Cơ bản, chất lượng, hiệu quả", phấn đấu kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó ít nhất 75% khá, giỏi; tập trung thi đua xây dựng, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu”; tăng cường, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhờ thúc đẩy phong trào thi đua "Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất” trong huấn luyện DQTV, Ban CHQS huyện Trấn Yên đã từng bước nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý hiệu quả các tình huống có thể xảy ra của lực lượng vũ trang, góp phần giữ vững khu vực phòng thủ huyện. 

Minh Huyền 

Tags Trấn Yên Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên Tiến lên giành 3 nhất huấn luyện chiến đấu dân quân tự vệ

Các tin khác
Cơ sở sản xuất nấm của cựu chiến binh Đào Văn Bình, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, những năm qua, các cựu chiến binh (CCB) thành phố Yên Bái tích cực thực hiện Phong trào “CCB gương mẫu” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cách mua vé tự động xếp chỗ trên các đoàn tàu HP1, HP2, SPT1, SPT2.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thông tin, từ hôm nay (20/6) sẽ triển khai thí điểm bán vé tự động xếp chỗ khi hành khách mua vé trên các đoàn tàu HP1,HP2 (tuyến Hà Nội - Hải Phòng) và SPT1,SPT2 (tuyến Sài Gòn - Phan Thiết).

Bàn giao và trao Nhà tình nghĩa cho gia đình ông Hoàng Văn Dương, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên.

Dù là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn nhưng đến nay, Yên Bái đã giải quyết căn bản tình trạng thiếu hụt về nhà ở, xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp các hộ dân, đặc biệt là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống. Điều này cho thấy, Yên Bái đã có những cách làm đồng bộ, hiệu quả, thể hiện rõ mục tiêu, quyết tâm “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Cựu chiến binh Phạm Quốc Thắng chăm sóc đàn gà.

Là người lính được rèn luyện và chiến đấu trong quân đội, cựu chiến binh Phạm Quốc Thắng ở thôn Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình luôn khắc sâu lời dạy của Bác trên mọi lĩnh vực công tác, tham gia tích cực trong các hoạt động, phong trào tại địa phương, đồng thời tập trung phát triển mô hình kinh tế tổng hợp cho thu nhập trên 300 triệu đồng mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục