Trấn Yên di dời khẩn cấp 38 nhà dân vùng nguy cơ cao sạt lở

  • Cập nhật: Chủ nhật, 8/9/2024 | 10:25:03 AM

YênBái - Huyện Trấn Yên huy động lực lượng khắc phục xong 41/43 nhà bị tốc mái; các địa phương di dời khẩn cấp 38 nhà trong vùng có nguy cơ cao sạt lở đến nơi an toàn.

Các lực lượng hỗ trợ hộ dân tại thôn Ninh Phúc, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên di dời do tốc mái.
Các lực lượng hỗ trợ hộ dân tại thôn Ninh Phúc, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên di dời do tốc mái.


Theo thông tin mới nhất của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) huyện Trấn Yên, tính đến 9h ngày 8/9, toàn huyện có 53 ngôi nhà bị tốc mái tại 14 địa phương; làm gãy đổ trên 240 ha lúa, ngô, hoa màu , cây lâm nghiệp. Dông lốc còn làm đổ 3 cột điện hạ thế tại 2 xã Y Can và Lương Thịnh và cây đổ làm đứt nhiều đường điện hạ thế...

Phát huy phương châm "bốn tại chỗ”, các địa phương đã huy động lực lượng khắc phục xong 41/43 nhà bị tốc mái tại các xã: Hưng Thịnh, Nga Quán, Y Can, Hồng Ca, Việt Cường, Minh Quán, Lương Thịnh. Còn 2 nhà thuộc xã Nga Quán thiệt hại 50-70%, hiện đang mưa gió nên đã di dời ở tạm nhà người thân. Đồng thời, các địa phươngdi dời khẩn cấp 38 nhà trong vùng có nguy cơ cao sạt lở đến nơi an toàn.


53 nhà dân bị tốc mái tại các xã: Hưng Thịnh, Nga Quán, Y Can, Hồng Ca, Việt Cường, Minh Quán, Lương Thịnh. 

Bão số 3 đến nay đã đi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và hoàn lưu sau bão đang gây mưa lớn trên toàn tỉnh. Trấn Yên là địa phương cảnh báo có lượng mưa từ 150-200mm và kéo dài đến hết ngày 10/9. Kèm theo đó là lũ đầu nguồn chảy về, nguy cơ cao tình trạng ngập úng, sạt lở taluy.

Trước mức độ nguy hiểm của hoàn lưu sau bão số 3, Ban chỉ huy phòng chống thien tai- tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo Ban chỉ huy các xã, thị trấn duy trì trực 24/24 giờ, tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, mực nước sông suối dâng cao để thông tin kịp thời đến tận các thôn để chính quyền, người dân biết, chủ động phòng tránh và báo cáo khi có thiệt hại xảy ra, sẵn sàng các phương án ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra. 

Đồng thời, huyện cũng tiến hành kiểm tra những khu vực xung yếu, chỉ đạo các địa phương cắm biển cảnh báo; bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm tràn, khu vực đã sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở; chỉ đạo các điểm khai thác khoáng sản có phương án chủ động đảm bảo an toàn các hồ chứa thải và đảm bảo an toàn cho các hộ dân sinh sống trong khu vực; kiểm tra đảm bảo an toàn các đập, hồ chứa; bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống.

Minh Huyền

Tags Trấn Yên cơn bão số 3 di dời nhà thiên tai

Các tin khác
Lực lượng chức năng xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn kịp thời xử lý cây to đổ chắn ngang quốc lộ 32 đoạn qua địa bàn xã vào lúc 23 h đêm ngày 7/9.

Đến nay, trên địa bàn huyện Văn Chấn không có thiệt hại về người nhưng đã có 34 nhà tốc mái, 21 ha ngô và lúa bị ngập nước, gãy đổ. Huyện đang tập trung chỉ đạo khắc phục thiên tai và yêu cầu những hộ dân có nhà ở trong vùng nguy cơ sạt lở đất tiếp tục ở lại nơi sơ tán.

Từ ngày 7/9, lực lượng và phương tiện tại chỗ được huy động để giúp người dân di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm.

Trong đêm ngày 7/9 và rạng sáng ngày 8/9, các địa phương trên địa bàn huyện Văn Yên đã di dời hơn 1.200 người dân đến nơi tránh trú an toàn.

Nhà cửa tại tỉnh Quang Ninh tan hoang sau mưa bão.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến 17h ngày 7/9, do ảnh hưởng của bão số 3 đã có 4 người chết (Quảng Ninh ghi nhận 3 người, Hải Dương có 1 người) và 78 người khác bị thương (Quảng Ninh có 58 người, Hải Phòng ghi nhận 20 người).

Vị trí và đường đi của cơn bão số 3. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Chiều 7/9, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương (Ban Chỉ huy) có báo cáo về công tác ứng phó với cơn bão số 3.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục