Kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (4/10/1961 - 4/10/2024) và 23 năm Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy (4/10/2001 - 4/10/2024)

Điểm sáng Văn Yên

  • Cập nhật: Thứ sáu, 4/10/2024 | 7:25:55 AM

YênBái - Thời gian qua, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Yên Bái về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) đối với khu dân cư, hộ gia đình, các cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, Công an huyện Văn Yên đã kịp thời tham mưu với UBND huyện thực hiện tốt công tác PCCC&CNCH; triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ PCCC, tăng cường công tác tuyên truyền, thành lập các tổ liên gia an toàn PCCC và tập huấn kỹ năng PCCC&CNCH - trở thành điểm sáng PCCC&CNCH, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Lực lượng Công an huyện Văn Yên khẩn trương chữa cháy, cứu giúp người dân và tài sản trong vụ cháy tại tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A.
Lực lượng Công an huyện Văn Yên khẩn trương chữa cháy, cứu giúp người dân và tài sản trong vụ cháy tại tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A.

Khoảng 5 giờ 30 phút, ngày 16/1/2024 tại thôn Thọ Lâm, xã Lâm Giang xảy ra 1 vụ cháy nhà ở của bà Lê Thị Tâm, thiệt hại 40 triệu đồng. Ít lâu sau đó, ngày 29/1/2024 tại thôn Khe Gai, xã Đông An xảy ra 1 vụ cháy nhà của anh Phạm Văn Hưng, hậu quả làm 1 người chết, thiệt hại khoảng 190 triệu đồng. Tháng 2/2024, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân thôn Phúc Linh, xã Lâm Giang về việc cháy khu vực đền chính thuộc di tích Đền Phúc Linh, diện tích đám cháy khoảng 200 m2, thiệt hại khoảng 500 triệu đồng. 

Tháng 4/2024 xảy ra 1 vụ cháy tại quán ăn Sỹ Nghĩa, thị trấn Mậu A, thiệt hại tài sản khoảng 400 triệu đồng. Như vậy, chỉ trong vài tháng đầu năm 2024, trên địa bàn huyện Văn Yên đã liên tiếp xảy ra các vụ cháy mà nguyên nhân đều do chập điện. Ngay sau khi nhận được tin báo về các vụ cháy, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Văn Yên luôn kịp thời có mặt tại hiện trường cùng với lực lượng tại chỗ và nhân dân khẩn trương dập lửa, ngăn chặn đám cháy lan rộng, cứu giúp người, tài sản, nỗ lực hạn chế thấp nhất về thiệt hại; các lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy bảo đảm an toàn. 

Trung úy Hà Văn Vịnh - Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Văn Yên chia sẻ: "Lấy công tác phòng ngừa trong PCCC là chính, nhằm đảm bảo an toàn khi có cháy nổ xảy ra, công tác chữa cháy hiệu quả phải phát huy ở "thời điểm vàng”, ngay khi đám cháy mới hình thành. Công an huyện đã quan tâm, lãnh chỉ đạo phối hợp hiệu quả với các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tích cực vận động toàn dân tham gia PCCC với phương châm "4 tại chỗ”. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các nội quy, quy định đảm bảo an toàn PCCC tại cơ sở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”. 

Để thực hiện tốt công tác PCCC, Công an huyện Văn Yên đã tham mưu UBND huyện thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH huyện và các xã, thị trấn; ban hành nhiều văn bản yêu cầu các ngành, các địa phương tích cực thực hiện công tác PCCC; đổi mới Phong trào "Toàn dân tham gia PCCC”...

"Quý III năm 2024, Công an huyện phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện đăng tải 8 tin, bài về công tác PCCC&CNCH trên địa bàn; 122 lượt tuyên truyền lồng ghép trong các hoạt động của chi bộ, tổ dân phố, đoàn thể tại khu dân cư với 3.614 lượt người tham gia; tuyên truyền 86 lượt trên hệ thống loa truyền thanh của xã, phường, thị trấn; 35 lượt trên trang mạng Zalo, Facebook; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện treo 20 băng rôn, khẩu hiệu, phát 570 tờ rơi về PCCC; vận động 13 hộ gia đình tháo dỡ lồng sắt, "chuồng cọp” mở lối thoát nạn thứ 2; 70 hộ gia đình tự trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ” - Trung úy Hà Văn Vịnh - Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện cho biết thêm. 

Hiện nay, huyện Văn Yên có 172 đội dân phòng, 25 mô hình tổ liên gia an toàn PCCC, 35 điểm chữa cháy công cộng. Sau khi tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn kỹ năng PCCC&CNCH cho tổ liên gia, dân phòng và người dân, về cơ bản, công tác PCCC&CNCH tại các khu dân cư, tổ dân phố, nhà dân, doanh nghiệp ngày càng được nâng cao. 

Cùng với đó, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân có chuyển biến rõ rệt. Với phương châm "Từng nhà an toàn, từng khu phố an toàn, từng xã phường an toàn”, thời gian tới, Công an huyện Văn Yên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền; nâng cao kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH cho các cơ quan, đơn vị và nhân dân, quyết tâm không để xảy ra cháy, nổ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.        
          
Mai Linh

Các tin khác
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Ngày 3/10, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị trực tuyến với sự tham dự của 26 địa phương liên quan về tiến độ Dự án 5 – Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh chủ trì Hội nghị.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái tặng quà cho gia đình bà Vũ Thị Liễu.

Ngày 3/10, tại thôn Kè, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Vũ Thị Liễu,là vợ liệt sỹ Nguyễn Mạnh Toàn đã chiến đấu và hy sinh tại nước bạn Lào.

Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp (Dai-ichi Việt Nam) trao hỗ trợ người dân thành phố Yên Bái bị thiệt hại do bão số 3.

Quỹ vì cuộc sống tươi đẹp Dai –ichi Việt Nam vừa phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ –TB &XH) tỉnh và UBND thành phố Yên Bái tổ chức chương trình "Kết nối triệu yêu thương – Hướng về đồng bào miền Bắc" hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão số 3.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2025, huyện Mù Cang Chải được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 68 công dân nhập ngũ, trong đó: nghĩa vụ quân sự 50 công dân, nghĩa vụ công an nhân dân 18 công dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục