Chi tiết 2 đợt không khí lạnh sắp tới ở miền Bắc

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/10/2024 | 3:33:41 PM

Ngày 19-23/10, miền Bắc sẽ đón liên tiếp 2 đợt không khí lạnh gây mưa, nhiệt giảm, trời chuyển lạnh về đêm và sáng, vùng núi có thể rét 14 độ.

Miền Bắc sắp đón hai đợt không khí lạnh.
Miền Bắc sắp đón hai đợt không khí lạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 14/10, miền Bắc đón đợt mưa dông chấm dứt hanh khô, riêng Tây Bắc, Việt Bắc mưa lớn do tác động của hội tụ gió trên mực 1.500-3.000 m. Dự báo ngày mai (18/10), hội tụ gió suy yếu, miền Bắc giảm mưa sau đó sẽ đón hai đợt không khí lạnh.

Đợt thứ nhất từ ngày 19/10, nhưng lệch nhiều ra Biển Đông nên chỉ gây mưa rào, dông ở vùng núi, nhiệt độ giảm không đáng kể. Đợt thứ hai ngày 22-23/10, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn gây mưa dông, trời chuyển lạnh về đêm và sáng.

Dự báo nhiệt độ ban ngày ở Hà Nội giảm dần từ 32 còn 29, ban đêm thấp nhất 21 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) thấp nhất đợt xuống 14 độ, ban ngày 20 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh do ảnh hưởng của không khí lạnh lệch đông nên trời mưa dông, cục bộ có nơi mưa lớn trong ngày 19-20/10. Sau 22/10, khi không khí lạnh tăng cường, mưa gia tăng và mở rộng ra khu vực Quảng Bình - Quảng Ngãi.

Nam Bộ và Tây Nguyên chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo có trục khoảng 9-11 độ vĩ bắc nên những ngày tới trời mưa giông, tập trung về chiều tối. Nhiệt độ Nam Bộ phổ biến 32-34, Tây Nguyên 28-31 độ C.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 12/2024 - 1/2025 và gây ra các đợt rét đậm, rét hại; đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kéo dài đặc biệt tại các khu vực vùng núi phía Bắc, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá trong thời gian này.

Hiện tượng rét đậm, rét hại tại khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện trên diện rộng từ nửa cuối tháng 12 - tương đương so với trung bình nhiều năm. Trên phạm vi cả nước tiếp tục có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Dông, lốc, sét và gió giật mạnh.

Đề cập đến tình hình mưa, ông Hoàng Phúc Lâm đưa ra dự báo, các đợt mưa lớn sẽ tiếp tục xuất hiện tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ trong tháng 11/2024. Mùa mưa ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể kết thúc muộn hơn (khoảng cuối tháng 11 tại Tây Nguyên và Nam Bộ và cuối tháng 12 tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ). Cụ thể, tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ tháng 11 phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; riêng một số nơi thuộc khu vực vùng núi thấp hơn từ 10 - 20% so với trung bình nhiều năm. Tháng 12/2024 - 1/2025, phổ biến từ 10 - 35mm (thấp hơn từ 5 - 10mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ).

Tại Trung Bộ, tổng lượng mưa tháng 11/2024 phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 10 - 30%; riêng khu vực Bắc Trung Bộ xấp xỉ với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tháng 12, tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15 - 30mm, riêng khu vực các tỉnh Nam Nghệ An - Hà Tĩnh phổ biến 50 - 100mm (thấp hơn tổng lượng mưa từ 5 - 15mm); các tỉnh Quảng Bình - Quảng Trị phổ biến 100 - 200mm (cao hơn trung bình nhiều năm 10 - 15mm); các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa phổ biến 250 - 500mm, có nơi cao hơn (cao hơn trung bình nhiều năm 30 - 60mm); khu vực Ninh Thuận - Bình Thuận phổ biến 30 - 80mm (cao hơn trung bình nhiều năm 15 - 30mm).

Tháng 1/2025, tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 20 - 50mm, riêng Hà Tĩnh có nơi trên 100mm (ở ngưỡng xấp xỉ so với trung bình nhiều năm); khu vực Trung và Nam Trung Bộ phổ biến 50 - 150mm (ở ngưỡng xấp xỉ so với trung bình nhiều năm).

(Theo SKĐS)

Các tin khác
Mô hình du lịch cộng đồng đã giúp bà con dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững.

Khi nghèo đói cùng cực gần như đã được xóa bỏ, Việt Nam đang chuyển sang giải quyết các nguy cơ nghèo khác liên quan đến biến đổi khí hậu, già hoá dân số, thay đổi công nghệ, bất bình đẳng giới...

Ngôi nhà xảy ra vụ việc tại xã Minh Tiến, huyện Lục Yên

Cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái nhận định, hai vợ chồng tử vong tại nhà riêng không có yếu tố tội phạm bên ngoài.

Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam trao ủng hộ 100 triệu đồng hỗ trợ nhân dân thôn Bản Tát, xã Châu Quế Hạ.

Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đã trực tiếp đến thăm, động viên, chia sẻ và trao quà hỗ trợ cho các văn nghệ sĩ, cán bộ cơ quan Thường trực Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh, học sinh một số trường bị bão lũ trên địa bàn thành phố Yên Bái; hỗ trợ nhân dân thôn Bản Tát, xã Châu Quế Hạ, Văn Yên sửa chữa lại tuyến đường bị sạt lở bởi hoàn lưu bão số 3.

Hiện trường một vụ cháy ở Bắc Ninh ngày 10/9/2024.

Theo thống kê của Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, sự cố hệ thống và thiết bị điện vẫn là nguyên nhân chính của các vụ cháy nổ trong tháng 9 năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục