Thiên nhiên hoang dã trong khu rừng trăm tuổi ở Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ bảy, 28/12/2024 | 9:59:37 PM

YênBái - Nằm trên dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, Khu bảo tồn loài sinh cảnh Chế Tạo - Mù Cang Chải là nơi có đa dạng sinh học bậc nhất ở vùng Tây Bắc.

Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Khu bảo tồn loài sinh cảnh Chế Tạo - Mù Cang Chải nằm cách trung tâm huyện hơn 30km, ẩn hiện giữa lớp sương mù dày đặc trên những con đường uốn lượn qua dãy núi trùng điệp, tạo nên vẻ đẹp huyền ảo và kỳ bí, thu hút bất kỳ ai đặt chân đến.

Nơi đây nằm trên địa bàn các xã Chế Tạo, Nậm Khắt, Púng Luông, Lao Chải, Dế Xu Phình, với tổng diện tích trên 20.290ha.



Ảnh: Trần Bùi
Nơi đây được tạo nên bởi thảm thực vật phong phú cùng 788 loài thực vật bậc cao. 

Khu bảo tồn là một vòng cung được tạo thành bởi một hệ thống núi cao từ 1.700 - 2.500m, bao quanh xã Chế Tạo và vùng đầu nguồn của sông Nậm Chải, đây là khu vực rừng phòng hộ lưu vực hệ thống sông Đà.

Nằm trên dải sơn mạch Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, rừng Chế Tạo được đánh giá là khu rừng nguyên sinh đẹp bậc nhất bởi còn khá nguyên vẹn với nhiều loài cây lá rộng, lá kim và thảm thực vật phong phú cùng 788 loài thực vật bậc cao.

 
Hình ảnh cây pơ mu mọc tự nhiên tại khu bảo tồn. 

Cùng đó là trên 3.000 cây pơ mu mọc tự nhiên, tập trung chủ yếu ở xã Chế Tạo, hầu hết trên 100 năm tuổi, một số cây có đường kính trên 2m, trong đó trên 1.000 cây có đường kính từ 1- 1,8m, chiều cao từ 15 - 20m.

Đặc biệt trên phần đỉnh núi phía đông có một thung lũng rộng gần 1km2, rất bằng phẳng kiểu rừng hỗn giao lá rộng, lá kim á nhiệt đới với một số loài cây ưu thế như thiết sam, bông sứ, re hương, sồi Lào có đường kính 2 - 3m.

Ảnh: Trần Bùi
Những cây hàng trăm năm tuổi tại khu bảo tồn. 

Ngoài ra, tại đây còn có 221 loài, 162 giống, 61 họ thuộc hệ động vật có xương sống trên cạn; trong đó có 53 loài thú, 130 loài chim, 26 loài bò sát, 12 loài lưỡng cư...

Đặc biệt, nơi đây còn một số đàn vượn đen tuyền và nhiều loài động thực vật quý hiếm khác đang được cấp ủy, chính quyền và người dân bảo vệ nghiêm ngặt.

Ảnh: Trần Bùi
Một con vượn đen tại khu bảo tồn. 

Theo Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Mù Cang Chải Trần Xuân Dưỡng, các cá thể cây pơ mu và thiết sam đã được phát hiện từ lâu có ý nghĩa rất lớn về mặt giá trị lịch sử.

"Do có độ tuổi hàng trăm năm nên rất hữu ích cho việc bảo tồn nguồn gen, nghiên cứu môi trường trong quá khứ, về những nét văn hóa của nơi đây", ông Trần Xuân Dưỡng nói.

(Theo LĐO)

Các tin khác

Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái và các sở, ban, ngành trong tỉnh đã tạo điều kiện để buổi gặp mặt kỷ niệm 20 năm thành ngành thông tin - truyền thông Yên Bái thành công rực rỡ!

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Bá Hoan tặng quà người có công với cách mạng tỉnh Nam Định.

Bộ LĐ-TB-XH vừa công bố những sự kiện nổi bật của ngành trong năm 2024. Trong đó có mức trợ cấp cho người có công với cách mạng được tăng cao nhất từ trước tới nay, các mức trợ cấp xã hội đồng loạt được nâng lên, thị trường lao động có nhiều khởi sắc...

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2024.

Ngày 27/12, đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái dự và chỉ đạo Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh lần thứ 5 mở rộng, khóa XX, nhiệm kỳ 2023-2028; tổng kết hoạt động công đoàn năm 2024, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái đại diện đơn vị đăng cai phát biểu tại Hội nghị.

Chiều 27/12, tại Yên Bái, Cụm Thi đua số III, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục